Các quan chức y tế Nhật Bản và các chuyên gia trong hội đồng chính phủ thừa nhận hôm 24.2, việc cách ly tàu Diamond Princess là chưa hoàn hảo, nhưng bảo vệ quyết định cho 1.000 hành khách rời khỏi tàu sau 14 ngày.
Các quan chức cho biết, các cơ quan y tế Nhật Bản phải đối mặt với những thách thức khó khăn trong việc đối phó với một con tàu nước ngoài cập cảng ở Nhật Bản.
"Con tàu không được thiết kế để trở thành một bệnh viện. Con tàu là một con tàu", tờ Japan Today dẫn lời ông Omi. "Tất nhiên sự cách ly không lý tưởng như mong đợi như ở một bệnh viện. Vì vậy, theo quan điểm của tôi, mặc dù cách ly có hiệu quả với số lượng lớn, tuy nhiên vẫn chưa hoàn hảo".
Ông Omi cho biết thêm, đây là điều tốt nhất Nhật Bản có thể làm. Trong khi một số người chỉ trích việc Nhật Bản "giam giữ" hơn 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn trên con tàu để kiểm dịch là chưa tốt, ông cho rằng việc kiểm tra và cho hành khách rời tàu để kiểm dịch ở nơi khác là không khả thi.
Vào ngày 24.2 Bộ Y tế thông tin, một quan chức kiểm dịch và một nhân viên chính phủ giúp đỡ trên tàu đã dương tính với virus và phải nhập viện. Điều này đưa số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận trong số các quan chức chính phủ lên 6.
Hành khách Nhật Bản không ở chung phòng với bệnh nhân, có kết quả âm tính với virus và không có triệu chứng vào cuối thời gian cách ly 14 ngày được phép về nhà bằng phương tiện giao thông công cộng.
Tuy nhiên ông Omi chia sẻ, những hành khách không nhiễm virus nên được đối xử như bất cứ như những người bình thường khác.
Theo đánh giá của các chuyên gia, Nhật Bản hiện đang ở thời điểm quan trọng khi số lượng bệnh nhân nhiễm virus ở nước này tiếp tục tăng.
Có khoảng 160 ca bên ngoài con tàu, bao gồm một chục trường hợp mới được báo cáo vào ngày 24.2. Các chuyên gia lo ngại về số lượng nhiễm virus gia tăng của các trường hợp mà thời gian, địa điểm và nguồn lây truyền không rõ.
Norio Ohmagari, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế và Sức khỏe Toàn cầu Quốc gia cho biết, có khả năng một số trường hợp rải rác sẽ tạo ra các nhóm nhỏ nhiễm virus sau khi hành khách rời tàu.
"Vì vậy, tôi muốn kêu gọi tất cả những du khách rời tàu... báo cáo với chính quyền càng sớm càng tốt" nếu họ phát hiện bất kỳ triệu chứng nào, ông nói. "Bằng cách làm điều đó, chúng ta có thể ngăn chặn một nhóm nhỏ nhiễm virus khác xảy ra".
Hầu hết khoảng 1.000 thành viên thủy thủ đoàn vẫn ở trên tàu để kiểm dịch. Do nhu cầu chạy tàu và phục vụ hành khách trong quá trình cách ly ban đầu, các thành viên thủy thủ đoàn không thể cách ly đúng cách.