Nhật Bản: Số ca nhiễm SARS-CoV-2 đã tăng lên 483

Hải Anh |

Các bác sĩ tại một bệnh viện ở tỉnh Yamanashi phía tây Tokyo, Nhật Bản cho biết loại virus Corona mới (SARS-CoV-2) có khả năng đã gây viêm màng não ở một bệnh nhân nam ngoài 20 tuổi.

Thông tin được đài truyền hình Nhật Bản NHK đăng tải cho biết, bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 nêu trên có triệu chứng sốt từ 27.2 và đã thăm khám tại các cơ sở y tế khác nhau trong giai đoạn từ 28.2-2.3 nhưng không được xét nghiệm virus.

Nam giới này được phát hiện ngã gục tại nhà riêng hôm 6.3 và được chuyển đến bệnh viện. Tại đây, bệnh nhân người Nhật Bản được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2.

NHK cho hay, bệnh nhân hiện đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt với triệu chứng sốt, viêm phổi và viêm màng não.

Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, việc virus SARS-CoV-2 gây ra viêm màng não là cực kỳ hiếm.

Trong diễn biến liên quan tới dịch viêm phổi COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra ở Nhật Bản, số liệu do chính quyền địa phương tổng hợp cho thấy tính tới 11h30 trưa 9.3, số ca nhiễm ở Nhật Bản đã tăng lên 483 ca sau khi có thêm 3 nhiễm mới được xác nhận trong ngày.

Ngoài số ca nhiễm nêu trên, Nhật Bản còn có 696 ca nhiễm virus từ hành khách và thủy thủ đoàn tàu du lịch Diamond Princess và 14 ca được xác nhận từ những công dân sơ tán trở về từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Tại quốc đảo mặt trời mọc, có 14 ca tử vong vì dịch COVID-19. Bảy người trong số này là những người nhiễm virus ở Nhật Bản và 7 người còn lại là từ tàu du lịch Diamond Princess.

Tính theo tỉnh thành, Hokkaido có nhiều ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nhất với 101 ca, tiếp theo là Aichi với 80 ca và Tokyo với 64 ca. Osaka có 55 trường hợp và tỉnh Kanagawa có 41 ca.

Trong số những người nhiễm virus được xác nhận ở Nhật Bản có cả các quan chức bộ y tế và quan chức phụ trách kiểm dịch.

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, tính tới 6.3, có 61 bệnh nhân đang trong tình trạng nghiêm trọng phải trợ thở hoặc điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Ba mươi mốt ca trong số này là từ tàu Diamond Princess.  Trong số các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Nhật Bản, có 311 người đã hồi phục và xuất viện tính đến ngày 6.3.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhiễm COVID-19, người đàn ông Nhật Bản cố tình đi bar

Ngọc Vân |

Một người đàn ông Nhật Bản đến 2 quán bar sau khi phát hiện mình nhiễm COVID- 19 (virus SARS-CoV-2).

Thông tin mới về vụ hành khách Nhật Bản nhiễm COVID-19 quá cảnh ở Việt Nam

Thanh Hà |

Việt Nam cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan của phía Nhật Bản để thu thập thông tin về lịch sử di chuyển của công dân này trong 14 ngày qua.

Nhiều ca COVID-19 liên quan học đường, Nhật Bản sẽ đóng cửa 1.600 trường

Thanh Hà |

Trong nỗ lực chống dịch COVID-19, cơ quan giáo dục  Hokkaido, Nhật Bản sẽ tìm cách đóng cửa tất cả 1.600 trường tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn trong vòng vài ngày, bắt đầu từ 27.2.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Nhiễm COVID-19, người đàn ông Nhật Bản cố tình đi bar

Ngọc Vân |

Một người đàn ông Nhật Bản đến 2 quán bar sau khi phát hiện mình nhiễm COVID- 19 (virus SARS-CoV-2).

Thông tin mới về vụ hành khách Nhật Bản nhiễm COVID-19 quá cảnh ở Việt Nam

Thanh Hà |

Việt Nam cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan của phía Nhật Bản để thu thập thông tin về lịch sử di chuyển của công dân này trong 14 ngày qua.

Nhiều ca COVID-19 liên quan học đường, Nhật Bản sẽ đóng cửa 1.600 trường

Thanh Hà |

Trong nỗ lực chống dịch COVID-19, cơ quan giáo dục  Hokkaido, Nhật Bản sẽ tìm cách đóng cửa tất cả 1.600 trường tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn trong vòng vài ngày, bắt đầu từ 27.2.