Nhật Bản: Số ca nhiễm mới COVID-19 cao kỉ lục ở Tokyo trong ngày 31.3

Phương Linh |

Tokyo đã ghi nhận kỉ lục 78 ca nhiễm mới COVID-19 chỉ trong ngày 31.3, sau khi đã tăng cường các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt.

CNN dẫn nguồn tin từ Đài NHK Nhật Bản cho biết, sự gia tăng kỉ lục các ca dương tính với COVID-19 tại Tokyo và hơn 200 ca nhiễm mới COVID-19 trên toàn nước Nhật Bản ghi nhận trong cùng một ngày 31.3 - mức tăng lớn nhất kể từ đầu dịch.

"Đây là mức tăng lớn nhất từ ​​trước đến nay và chắc chắn là rất đáng lo ngại. Tôi lo lắng về số liệu diễn biến của ngày mai" - CNN dẫn lời Thống đốc Tokyo, Yuriko Koike, phát biểu trong một cuộc họp báo.

Hôm 31.3, bà Koike đã thuyết phục Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo hãy lấy Tokyo làm hình mẫu để quyết định có nên tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với đại dịch COVID-19 hay không, đài NHK đưa tin.

"Tokyo đang đứng trước sự gia tăng bùng nổ các ca nhiễm bệnh. Chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn tình trạng đó và cố gắng ngăn chặn sự lây lan thêm (của virus). Một quyết sách của nhà nước ngay bây giờ là rất cần thiết", bà Koike phát biểu trước các phóng viên ngày 31.3.

Ngày 25.4, Thống đốc Yuriko Koike đã kêu gọi cư dân Tokyo tránh xa các quán bar, nhà hàng và các cuộc tụ họp đông đúc nơi công cộng, và làm việc từ xa nếu có thể cho đến ngày 12.4.

Những biện pháp của bà Koike là một cuộc thử nghiệm cho thành phố hơn 13,5 triệu dân, và là các biện pháp bất đắc dĩ mà chính quyền buộc phải áp dụng cho các cư dân của mình. Mặc dù các quốc gia khác đã nhanh chóng thực thi các hạn chế đối với công dân để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 thì tại Nhật Bản, phần lớn hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.

Tính tới thời điểm hiện tại, trên toàn đất nước Nhật Bản ghi nhận 2.178 ca nhiễm COVID-19 và 57 trường hợp tử vong, 424 bệnh nhân đã bình phục.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

13 sinh viên Nhật Bản nhiễm SARS-CoV-2 khi tham gia tiệc tốt nghiệp

HỒNG HẠNH |

13 sinh viên Nhật Bản nhiễm SARS-CoV-2 sau khi tham gia một bữa tiệc tốt nghiệp ở Đại học Kyoto Sangyo, quận Kita, thành phố Kyoto, Nhật Bản.

Nhật Bản sẽ lập tổng hành dinh chống COVID-19 và ban bố tình trạng khẩn cấp

Thanh Hà |

Nhật Bản đang chuẩn bị một tổng hành dinh COVID-19 đặc biệt, động thái có thể tạo tiền đề cho ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh, hãng tin Kyodo đưa tin ngày 26.3.

Thủ đô của Nhật Bản tăng vọt số ca COVID-19 lớn nhất trong 1 ngày

HỒNG HẠNH |

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục trong một ngày.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

13 sinh viên Nhật Bản nhiễm SARS-CoV-2 khi tham gia tiệc tốt nghiệp

HỒNG HẠNH |

13 sinh viên Nhật Bản nhiễm SARS-CoV-2 sau khi tham gia một bữa tiệc tốt nghiệp ở Đại học Kyoto Sangyo, quận Kita, thành phố Kyoto, Nhật Bản.

Nhật Bản sẽ lập tổng hành dinh chống COVID-19 và ban bố tình trạng khẩn cấp

Thanh Hà |

Nhật Bản đang chuẩn bị một tổng hành dinh COVID-19 đặc biệt, động thái có thể tạo tiền đề cho ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh, hãng tin Kyodo đưa tin ngày 26.3.

Thủ đô của Nhật Bản tăng vọt số ca COVID-19 lớn nhất trong 1 ngày

HỒNG HẠNH |

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục trong một ngày.