Nhật Bản: Số ca COVID-19 tăng vọt, vùng Okinawa ban bố tình trạng khẩn

Hải Anh |

Vùng Okinawa, Nhật Bản, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu người dân ở nhà trong 2 tuần khi địa điểm du lịch nổi tiếng này ghi nhận "sự lây lan bùng nổ" các ca COVID-19.

Sau khi ghi nhận kỷ lục số ca COVID-19 mới hàng ngày vào tổng số ca nhiễm đại dịch toàn cầu ở Okinawa, hôm 31.7, Thống đốc Denny Tamaki đã yêu cầu người dân tránh các chuyến đi không cần thiết.

"Chúng ta đang chứng kiến sự lây lan bùng nổ của dịch bệnh. Chúng tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp" cho đến ngày 15.8, Thống đốc Tamaki nói. Theo thống đốc, các bệnh viện địa phương đang bị quá tải bởi sự tăng vọt các ca COVID-19.

Okinawa ghi nhận 71 ca COVID-19 mới vào ngày 31.7, nâng tổng số ca lên 395. Trong đó, các lực lượng Mỹ đang đóng trên địa bàn hòn đảo phía nam Nhật Bản chiếm tới 248 ca, gây ra những căng thẳng cho giới chức địa phương. Thống đốc Okinawa cho biết, ông "bị sốc" bởi số lượng ca COVID-19 cao vọt này.

Có khoảng 20.000 lính thủy đánh bộ Mỹ ở Okinawa, cùng với hàng nghìn binh sĩ từ các dịch vụ quân sự khác của Mỹ.

Động thái của Okinawa diễn ra khi Tokyo yêu cầu các nhà hàng, quán bar và quán karaoke đóng cửa lúc 22h mỗi ngày kể từ 3.8 đến hết tháng sau khi liên tiếp ghi nhận kỷ lục số ca COVID-19 hàng ngày.

Thống đốc Tokyo Yuriko Koike cho biết, thủ đô của Nhật Bản cũng sẽ phải ban bố tình trạng khẩn cấp nếu các ca nhiễm mới tiếp tục tăng.

Tokyo ghi nhận kỷ lục hàng ngày mới với 472 ca COVID-19. Ảnh: Kyodo.
Tokyo ghi nhận kỷ lục hàng ngày mới với 472 ca COVID-19 hôm 1.8. Ảnh: Kyodo.

Hôm 1.8, Tokyo ghi nhận 472 ca COVID-19 mới, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp có số ca tăng kỷ lục.

Thống đốc Yuriko Koike đã phát cảnh báo trực tuyến kêu gọi người dân rửa tay, đeo khẩu trang và đến nhưng địa điểm được dán nhãn đặc biệt của thành phố có hình cầu vồng biểu thị đây là địa điểm đảm bảo về giãn cách xã hội.

Nhật Bản cho tới nay đã vượt qua được kịch bản tồi tệ nhất của đại dịch. Nước này ghi nhận 35.200 ca lây nhiễm và chỉ hơn 1.000 người tử vong từ khi ca đầu tiên được phát hiện hồi tháng 1. Tuy nhiên, số ca COVID-19 ở Nhật Bản tăng kể từ khi chính phủ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc hồi tháng 5.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Số ca COVID-19 Nhật Bản tăng cao kỷ lục nhiều ngày liên tiếp

Thanh Hà |

Số ca COVID-19 ở Nhật Bản nói chung và thủ đô Tokyo đều tăng kỷ lục cao nhất trong nhiều ngày liên tiếp.

Nhật Bản lần đầu có kỷ lục hàng nghìn ca COVID-19 một ngày

Thanh Hà |

Số ca COVID-19 mới ở Nhật Bản lần đầu lên tới hơn 1.000 ca hôm 29.7, trong bối cảnh đợt lây nhiễm bắt đầu mở rộng vượt ra ngoài thủ đô Tokyo.

Nhật Bản bàn giao máy ECMO đầu tiên cho Việt Nam chống COVID-19

Song Minh |

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) bàn giao lô thiết bị y tế đầu tiên gồm máy ECMO và bộ xét nghiệm chẩn đoán nhanh PCR cho Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Số ca COVID-19 Nhật Bản tăng cao kỷ lục nhiều ngày liên tiếp

Thanh Hà |

Số ca COVID-19 ở Nhật Bản nói chung và thủ đô Tokyo đều tăng kỷ lục cao nhất trong nhiều ngày liên tiếp.

Nhật Bản lần đầu có kỷ lục hàng nghìn ca COVID-19 một ngày

Thanh Hà |

Số ca COVID-19 mới ở Nhật Bản lần đầu lên tới hơn 1.000 ca hôm 29.7, trong bối cảnh đợt lây nhiễm bắt đầu mở rộng vượt ra ngoài thủ đô Tokyo.

Nhật Bản bàn giao máy ECMO đầu tiên cho Việt Nam chống COVID-19

Song Minh |

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) bàn giao lô thiết bị y tế đầu tiên gồm máy ECMO và bộ xét nghiệm chẩn đoán nhanh PCR cho Bệnh viện Chợ Rẫy.