Nhật Bản: Sáng kiến "ướp lạnh" khẩu trang dùng cho mùa nóng

Lê Thanh Hà |

Khẩu trang vải chống COVID-19 được giữ lạnh và bán tại các máy bán hàng tự động ở Nhật Bản để giảm nhiệt cho người dùng trong mùa nóng.

Theo Kyodo News, việc khẩu trang vải có thể tái sử dụng được giữ lạnh và bán trong các máy bán hàng tự động đang trở thành 1 xu hướng gia tăng ở vùng đông bắc Nhật Bản.

Sáng kiến được đưa ra trong bối cảnh nhiều người lo ngại rằng việc đeo khẩu trang ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 trong mùa hè có thể gây khó thở cho người sử dụng.

Theo đó, khẩu trang được giữ lạnh ở 4 độ C - nhiệt độ thấp nhất trong các máy bán hàng tự động ở tỉnh Yamagata. Khoảng 400 chiếc được bán ra mỗi ngày với giá 690 yen (6,45 USD) một chiếc, mặc dù chúng không duy trì lạnh được lâu ở bên ngoài.

Nhà sản xuất hàng dệt kim Knit Waizu ở thị trấn Yamanobe đã sản xuất khẩu trang vải có thể tái sử dụng và bán theo cách này vì mong muốn "giúp mọi người mỉm cười trong khoảng thời gian khó khăn của đại dịch". Công ty đã bắt đầu sản xuất khẩu trang vải từ giữa tháng 3 trước tình trạng thiếu khẩu trang nghiêm trọng tại Nhật Bản vì virus lây lan nhanh chóng.

Một số khu vực ở Nhật Bản như tại quận Yamanashi và Gunma, đã ghi nhận nhiệt độ hôm 12.5 trên 30 độ C - mức cao nhất trong năm cho đến nay - làm dấy lên mối lo ngại về ảnh hưởng khi sử dụng khẩu trang trong thời tiết nóng.

Theo các chuyên gia y tế, đeo khẩu trang trong thời tiết nóng khiến không khí mát khó lưu thông đến phổi, kích hoạt các cơ trong hệ hô hấp, gây khó thở và khiến nhiệt tích tụ bên trong cơ thể.

Tính đến sáng 14.5, Nhật Bản đã ghi nhận 16.049 ca mắc COVID-19 và 678 người tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đô vật sumo Nhật Bản đầu tiên chết vì COVID-19

Hải Anh |

Một đô vật 28 tuổi ở Takadagawa, Nhật Bản đã có 3 tuần trong đơn vị chăm sóc đặc biệt trước khi tử vong vì các biến chứng COVID-19.

Nhật Bản: Cậu bé 16 tuổi phát minh ứng dụng theo dõi COVID - 19

NGỌC MAI |

Một ứng dụng mới dành riêng cho theo dõi lộ trình của mỗi người được sử dụng trong công tác phòng chống dịch COVID - 19.

Việt Nam trao hỗ trợ y tế mới nhất cho Nhật Bản chống dịch COVID-19

Song Minh |

Đợt hỗ trợ vật tư y tế mới của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ và nhân dân Nhật Bản là 140.000 khẩu trang y tế.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đô vật sumo Nhật Bản đầu tiên chết vì COVID-19

Hải Anh |

Một đô vật 28 tuổi ở Takadagawa, Nhật Bản đã có 3 tuần trong đơn vị chăm sóc đặc biệt trước khi tử vong vì các biến chứng COVID-19.

Nhật Bản: Cậu bé 16 tuổi phát minh ứng dụng theo dõi COVID - 19

NGỌC MAI |

Một ứng dụng mới dành riêng cho theo dõi lộ trình của mỗi người được sử dụng trong công tác phòng chống dịch COVID - 19.

Việt Nam trao hỗ trợ y tế mới nhất cho Nhật Bản chống dịch COVID-19

Song Minh |

Đợt hỗ trợ vật tư y tế mới của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ và nhân dân Nhật Bản là 140.000 khẩu trang y tế.