Nhật Bản: Sáng chế vật dụng giúp hết đau tai khi đeo khẩu trang

Lê Thanh Hà |

Một số nhà sản xuất kính mắt tại Nhật Bản đã đưa ra sáng kiến sử dụng "kẹp khẩu trang", giúp người sử dụng khẩu trang phòng dịch COVID-19 khỏi bị đau tai vì đeo thường xuyên.

Một số nhà sản xuất kính mắt tại Nhật Bản đã sử dụng vật liệu làm gọng kính để tạo ra loại kẹp có thể giữ chặt dây đeo khẩu trang sau gáy, thay vì cọ xát vào vành tai như thông thường, tờ nhật báo Mainichi đưa tin.

Sáng chế đã thu hút sự chú ý của công chúng không chỉ vì góp phần giảm áp lực cho đôi tai của mọi người mà còn vì thiết kế xinh xắn, thời trang với một số tạo hình giống như kính mắt.

Hayakawa Megane - 1 nhà sản xuất kính mắt nằm ở quận Jichucho của thành phố Sabae - đã chế tạo loại "kẹp khẩu trang" này với gọng hai bên được thiết kế với độ dài khác nhau giúp người dùng lựa chọn được loại phù hợp. Loại kẹp này đang được bán trong một cửa hàng tại tòa thị chính Sabae.

Nhu cầu của người tiêu dùng lớn đến mức công ty cho hay hiện đang thiếu hàng để cung cấp. Mỗi chiếc kẹp có giá khoảng 8,2 USD.

Cùng chung ý tưởng, nhà sản xuất kính mắt Plus Jack có trụ sở tại quận Miyukicho chế tạo "kẹp khẩu trang" nhưng với tạo hình được thiết kế giống với kẹp tóc của phái đẹp, với giá mỗi chiếc là 14 USD.

Không chỉ dành cho người lớn, Hiệp hội sơn mài Echizen cũng đã tạo ra những chiếc "kẹp khẩu trang" bằng gỗ, làm quà trong lễ khai giảng cho 650 học sinh lớp 1 của các trường tiểu học trong thành phố Sabae.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Xem đội bay Nhật Bản biểu diễn khích lệ nhân viên y tế

Lê Thanh Hà |

Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản hôm 29.5 đã thực hiện một chuyến bay biểu diễn qua trung tâm thành phố Tokyo để thể hiện sự tôn trọng và khích lệ đội ngũ nhân viên y tế trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Vui lòng không la hét: Hướng dẫn mới của công viên giải trí Nhật Bản

Khánh Ly |

Theo CNN, những người yêu thích trò chơi cảm giác mạnh ở Nhật Bản sẽ sớm được thưởng thức tàu lượn siêu tốc khi các công viên giải trí trên khắp đất nước đang mở cửa trở lại.

Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc đối với đại dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Ngày 25.5, Thủ tướng Abe Shinzo tuyên bố, Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc sau khi kiểm soát thành công sự lây lan của virus trong vòng 2 tháng qua, theo Reuters.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Xem đội bay Nhật Bản biểu diễn khích lệ nhân viên y tế

Lê Thanh Hà |

Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản hôm 29.5 đã thực hiện một chuyến bay biểu diễn qua trung tâm thành phố Tokyo để thể hiện sự tôn trọng và khích lệ đội ngũ nhân viên y tế trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Vui lòng không la hét: Hướng dẫn mới của công viên giải trí Nhật Bản

Khánh Ly |

Theo CNN, những người yêu thích trò chơi cảm giác mạnh ở Nhật Bản sẽ sớm được thưởng thức tàu lượn siêu tốc khi các công viên giải trí trên khắp đất nước đang mở cửa trở lại.

Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc đối với đại dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Ngày 25.5, Thủ tướng Abe Shinzo tuyên bố, Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc sau khi kiểm soát thành công sự lây lan của virus trong vòng 2 tháng qua, theo Reuters.