Nhật Bản ra mắt tàu ngầm thế hệ mới

Phương Linh |

Mẫu tàu ngầm mới nhất của Nhật Bản được công bố hôm 14.10, trong nỗ lực tăng cường an ninh hàng hải ở nước này.

Theo nguồn tin từ Mainichi, mẫu tàu ngầm chiến đấu 3.000 tấn mang tên Taigei do công ty Mitsubishi Heavy Industries thực hiện, dự kiến sẽ ​​đi vào hoạt động vào tháng 3.2022. Chiếc tàu ngầm mới là chiếc thứ 22 trong hạm đội tàu ngầm của Lực lượng Phòng vệ biển (MSDF) Nhật Bản.

Theo Hướng dẫn Chương trình Phòng thủ Quốc gia năm 2010, Tokyo đặt mục tiêu tăng số lượng tàu ngầm từ 16 lên 22 chiếc nhằm tăng cường an ninh hàng hải ở nước này.

Tàu ngầm Taigei, trong tiếng Nhật có nghĩa là cá voi lớn, có chiều dài 84m và chiều rộng 9,1m và chi phí đóng tàu khoảng 76 tỉ yên (tương đương 720 triệu USD), theo MSDF.

Tàu ngầm có sức chứa 70 thành viên thủy thủ đoàn, được thiết kế theo công nghệ tàng hình và trang bị pin lithium-ion để nó có thể ở dưới nước lâu hơn so với các mẫu trước đó.

Khoảng 150 người, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi và Tham mưu trưởng MSDF Hiroshi Yamamura, đã tham dự một buổi lễ được tổ chức tại nhà máy đóng tàu Kobe của nhà sản xuất thiết bị quốc phòng Mitsubishi Heavy Industries ở tỉnh Hyogo.

Nhật Bản hiện đang vận hành 9 tàu ngầm lớp Oyashio 2.750 tấn và 11 tàu ngầm lớp Soryu 2.950 tấn, đồng thời đang có kế hoạch giới thiệu chiếc tàu lớp Soryu thứ 12 vào năm tới.

Tàu Taigei vừa ra mắt là chiếc đầu tiên của lớp Taigei mới sau Oyashio và Soryu.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện sửng sốt xác tàu ngầm Mỹ mất tích từ Thế chiến 2 ở Đông Nam Á?

Song Minh |

Thợ lặn có thể đã tìm thấy xác tàu ngầm Mỹ mất tích trong Thế chiến 2 ở Thái Lan.

“Bật mí” về tàu ngầm Nga thế hệ tiên tiến nhất

Khánh Minh |

Nga đang tiếp tục phát triển dự án các tàu ngầm thế hệ thứ 5 tiên tiến nhất, trong đó có tàu ngầm nguyên tử.

Rộ tin Triều Tiên đang chuẩn bị phóng tên lửa từ tàu ngầm

Hải Anh |

Ảnh vệ tinh một xưởng đóng tàu của Triều Tiên hôm 4.9 cho thấy hoạt động có khả năng chuẩn bị cho vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm tầm trung.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Phát hiện sửng sốt xác tàu ngầm Mỹ mất tích từ Thế chiến 2 ở Đông Nam Á?

Song Minh |

Thợ lặn có thể đã tìm thấy xác tàu ngầm Mỹ mất tích trong Thế chiến 2 ở Thái Lan.

“Bật mí” về tàu ngầm Nga thế hệ tiên tiến nhất

Khánh Minh |

Nga đang tiếp tục phát triển dự án các tàu ngầm thế hệ thứ 5 tiên tiến nhất, trong đó có tàu ngầm nguyên tử.

Rộ tin Triều Tiên đang chuẩn bị phóng tên lửa từ tàu ngầm

Hải Anh |

Ảnh vệ tinh một xưởng đóng tàu của Triều Tiên hôm 4.9 cho thấy hoạt động có khả năng chuẩn bị cho vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm tầm trung.