Trong khoản ngân sách 97,7 nghìn tỷ yen cho năm tài khóa 2018, bắt đầu từ ngày 1.4, nội các Nhật Bản nhất trí dành 5,19 nghìn tỷ yen (46 triệu USD) cho ngân sách quốc phòng. Như vậy, ngân sách quốc phòng Nhật Bản tăng 1,3% so với 12 tháng trước đó, đánh dấu lần thứ 6 tăng liên tiếp.
Theo Sputnik, phần lớn khoản ngân sách này sẽ được sử dụng cho việc đối phó với những thách thức từ chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng một số tên lửa và tiến hành vụ thử hạt nhân lớn nhất trong năm nay.
Kế hoạch chi tiêu ngân sách quốc phòng của Nhật Bản bao gồm lắp đặt 2 radar của hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trên mặt đất, mua các tên lửa tấn công liên minh (JSM) tầm xa và trang bị tên lửa hành trình JASSM-ER cho các máy bay chiến đấu.
Ngoài ngân sách lớn chi cho quốc phòng, trong năm tài khóa 2017, Nhật Bản cũng dành khoản cao kỷ lục khác là 32,9 nghìn tỷ yen cho phúc lợi xã hội.