Nhật Bản phê duyệt bộ xét nghiệm máu để phát hiện Alzheimer

Thanh Hà |

Nhật Bản đã phê duyệt một trong những bộ xét nghiệm máu đầu tiên trên thế giới để phát hiện các dấu hiệu của bệnh Alzheimer.

Bộ Y tế Nhật Bản vừa phê duyệt sản phẩm chẩn đoán của Sysmex Corp - công ty có trụ sở tại Kobe thông báo ngày 22.12. Bộ chẩn đoán của Sysmex Corp đo amyloid beta trong máu. Đây là một loại protein bất thường gây tắc nghẽn các tế bào thần kinh trong não và là dấu hiệu của bệnh Alzheimer.

Việc Nhật Bản phê duyệt sản phẩm chẩn đoán này được đánh dấu là mở đường cho chẩn đoán đơn giản và nhanh chóng hơn  với bệnh Alzheimer để từ đó tiến tới có được liệu pháp đột phá cho căn bệnh này.

Sysmex ra thông cáo cho biết dự định chuẩn bị sớm đưa sản phẩm ra thị trường, đồng thời hướng tới việc để sản phẩm này trong phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế quốc gia Nhật Bản.

Nhật Bản, quốc gia có tỉ lệ người cao tuổi cao nhất thế giới, có khoảng 6 triệu người mắc chứng sa sút trí tuệ, theo Bộ Y tế nước này. Sa sút trí tuệ là nhóm các hội chứng khác nhau, trong đó có bệnh Alzheimer.

Bộ xét nghiệm máu do Sysmex đồng phát triển với Eisai Co sẽ cung cấp cho các bác sĩ ở Nhật Bản một công cụ dễ dàng, ít tốn kém và xâm lấn tối thiểu để sàng lọc bệnh nhanh chóng. Hiện nay, việc sàng lọc được thực hiện thông qua chụp PET, MRI hoặc chọc dò cột sống gây đau đớn.

Chứng sa sút trí tuệ có thể ảnh hưởng đến hơn 80 triệu người trên toàn cầu vào năm 2030 và hơn 150 triệu người vào năm 2050. Ảnh: AFP
Chứng sa sút trí tuệ có thể ảnh hưởng đến hơn 80 triệu người trên toàn cầu vào năm 2030 và hơn 150 triệu người vào năm 2050. Ảnh: AFP

Bộ xét nghiệm thuận tiện cũng sẽ giúp các bác sĩ quyết định bệnh nhân nào đủ tiêu chuẩn để tiếp nhận một liệu pháp điều trị mới - lecanemab. Liệu pháp này do Eisai và Biogen phát triển và dự kiến được phê duyệt ở Mỹ trong năm 2023.

Thuốc của Eisai là liệu pháp đầu tiên làm chậm rõ rệt tiến trình của bệnh Alzheimer – bước đột phá hơn 100 năm sau khi các dấu hiệu nhận biết của căn bệnh này được phát hiện. Liệu pháp này được tìm ra vào thời điểm các công ty chăm sóc sức khỏe trên thế giới đã chi hàng tỉ USD cho nghiên cứu hơn 100 loại thuốc thử nghiệm và thất bại. Những tín hiệu hứa hẹn về lecanemab đang thúc đẩy cuộc đua toàn cầu nhằm tạo ra các sản phẩm xét nghiệm máu có thể nhanh chóng sàng lọc những bệnh nhân sẽ được điều trị bằng phương pháp này.

Quest Diagnostics, Quanterix Corp và C2N Diagnostics cũng đã phát triển các sản phẩm chẩn đoán bệnh Alzheimer dựa trên máu nhưng chưa được cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ phê duyệt.

Đối thủ trong nước của Sysmex, Shimadzu Corp, đã được Nhật Bản phê duyệt thiết bị xét nghiệm máu vào năm 2020. Tuy nhiên, thiết bị của Shimadzu dựa trên kháng thể, khác với xét nghiệm của Sysmex. Ưu điểm của phương pháp này là các phòng thí nghiệm của bệnh viện thường được trang bị để sử dụng.

ResearchAndMarkets cho hay, thị trường chẩn đoán và điều trị bệnh Alzheimer, dạng sa sút trí tuệ phổ biến nhất, dự kiến sẽ đạt 9,6 tỉ USD trong năm 2027, tăng từ mức 7 tỉ USD năm 2021. Tổ chức quốc tế về bệnh Alzheimer ước tính, chứng sa sút trí tuệ có thể ảnh hưởng đến hơn 80 triệu người trên toàn cầu vào năm 2030 và hơn 150 triệu người vào năm 2050.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tín hiệu Nhật Bản sắp nối lại nhập khẩu dầu của Nga

Thanh Hà |

Nhật Bản đang thăm dò các nhà máy lọc dầu lớn về việc mua dầu thô siêu nhẹ của Nga từ dự án dầu khí Sakhalin-2 để đảm bảo nhà máy có thể tiếp tục hoạt động suôn sẻ.

Nhật Bản hợp tác với 2 nước Châu Âu phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới

Thanh Hà |

Nhật Bản hợp tác với 2 nước Châu Âu là Italia và Anh phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới.

Chồng cựu Công chúa Nhật Bản đỗ luật sư ở New York trong lần thi thứ 3

Thanh Hà |

Kei Komuro, chồng của cựu Công chúa Nhật Bản Mako, đã vượt qua kỳ thi luật ở bang New York trong lần thi thứ 3.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tín hiệu Nhật Bản sắp nối lại nhập khẩu dầu của Nga

Thanh Hà |

Nhật Bản đang thăm dò các nhà máy lọc dầu lớn về việc mua dầu thô siêu nhẹ của Nga từ dự án dầu khí Sakhalin-2 để đảm bảo nhà máy có thể tiếp tục hoạt động suôn sẻ.

Nhật Bản hợp tác với 2 nước Châu Âu phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới

Thanh Hà |

Nhật Bản hợp tác với 2 nước Châu Âu là Italia và Anh phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới.

Chồng cựu Công chúa Nhật Bản đỗ luật sư ở New York trong lần thi thứ 3

Thanh Hà |

Kei Komuro, chồng của cựu Công chúa Nhật Bản Mako, đã vượt qua kỳ thi luật ở bang New York trong lần thi thứ 3.