Nhật Bản: Phát hiện tảng đá có niên đại 2,5 tỉ năm

Anh Tú ( Theo Japan Today) |

Hôm 25.3, các nhà nghiên cứu Nhật Bản công bố đã phát hiện ra tảng đá lâu đời nhất từng được tìm thấy có niên đại 2,5 tỉ năm ở quận phía tây tỉnh Shimane, Nhật Bản. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về sự hình thành các hòn đảo của Nhật Bản.

Tảng đá được nhóm nghiên cứu của Đại học Hiroshima tìm thấy vào năm 2017 tại 2 khu vực thuộc tỉnh Shimane ở phía tây Nhật Bản.

Theo kết luận của các nhà nghiên cứu, những tảng đá này là mắc-ma dưới lớp vỏ trái đất hóa rắn khoảng 2,5 tỉ năm trước.

Các nhà nghiên cứu cho biết, những tảng đá này được hình thành từ khi các đảo của Nhật vẫn còn kết nối với Lục địa Châu Á. Họ cho biết, phát hiện này đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu để tìm hiểu xem quần đảo Nhật Bản được hình thành như thế nào.

Tảng đá lâu đời nhất trước đây ở Nhật Bản là đá gneiss với tuổi đời 2 tỉ năm được tìm thấy ở Hichiso, tỉnh Gifu, vào năm 1970.

Anh Tú ( Theo Japan Today)
TIN LIÊN QUAN

Thế giới động vật: Mắc sừng, linh dương bị linh cẩu hạ gục dễ dàng

H.A |

Cặp linh dương đầu bò trong lúc đọ sức đã bị vướng sừng vào nhau. Nhân cơ hội đó, đàn linh cẩu lao vào và hạ gục con mồi một cách dễ dàng. Sự việc diễn ra tại khu bảo tồn Olare Motorogi, Kenya.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của thung lũng hoa mao lương ở Mỹ

Hà Phương |

Cánh đồng hoa mao lương rộng gần 20 ha ở khu vực Carlsbad Ranch (San Diego, bang California, Mỹ) bung nở rực rỡ. Hàng triệu triệu bông hoa với nhiều màu sắc khác nhau cùng dệt thành bức thảm rực rỡ trải ngút tầm mắt, làm bừng sáng khung cảnh nơi đây.

Thầy giáo nhận giải triệu đô vì dành 80% thu nhập giúp học sinh nghèo

Nguyễn Hà |

Một giáo viên đến từ vùng nông thôn Kenya, người đã quyên góp 80% số tiền lương của mình để giúp đỡ những học sinh nghèo, đã được trao giải thưởng Giáo viên toàn cầu với giá trị giải thưởng 1 triệu USD.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Những địa điểm kỳ lạ được phát hiện trên Google Earth

Anh Vũ |

Hình ảnh trên Google Earth có sẵn cho bất kỳ ai tải xuống phần mềm và các nhà khảo cổ học đã tận dụng nguồn tài nguyên phong phú này.

Mất việc cận Tết, công nhân ngậm ngùi: "Tết năm sau con về!"

Chân Phúc - Phương Ngân |

Mất việc làm vào những ngày cận Tết, đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập, không ít công nhân đã phải ngậm ngùi ở lại TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán này. Buồn, tủi thân,... nhưng họ buộc phải chấp nhận điều đó, và chỉ có thể hẹn với bố mẹ,... Tết năm sau con về!

Vẻ đẹp kỳ vĩ của moong than sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên Cọc 6, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những mỏ than lâu đời và xuống sâu nhất của TKV, thậm chí được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất của Đông Nam Á hiện vẫn đang được khai thác.

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.

Thế giới động vật: Mắc sừng, linh dương bị linh cẩu hạ gục dễ dàng

H.A |

Cặp linh dương đầu bò trong lúc đọ sức đã bị vướng sừng vào nhau. Nhân cơ hội đó, đàn linh cẩu lao vào và hạ gục con mồi một cách dễ dàng. Sự việc diễn ra tại khu bảo tồn Olare Motorogi, Kenya.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của thung lũng hoa mao lương ở Mỹ

Hà Phương |

Cánh đồng hoa mao lương rộng gần 20 ha ở khu vực Carlsbad Ranch (San Diego, bang California, Mỹ) bung nở rực rỡ. Hàng triệu triệu bông hoa với nhiều màu sắc khác nhau cùng dệt thành bức thảm rực rỡ trải ngút tầm mắt, làm bừng sáng khung cảnh nơi đây.

Thầy giáo nhận giải triệu đô vì dành 80% thu nhập giúp học sinh nghèo

Nguyễn Hà |

Một giáo viên đến từ vùng nông thôn Kenya, người đã quyên góp 80% số tiền lương của mình để giúp đỡ những học sinh nghèo, đã được trao giải thưởng Giáo viên toàn cầu với giá trị giải thưởng 1 triệu USD.