Nhật Bản: Phát hiện nhiều thiên thạch sau vụ quả cầu lửa bí ẩn ở Tokyo

Phương Linh |

Những mảnh vỡ của thiên thạch được tìm thấy ở tỉnh Chiba, Nhật Bản, được cho là liên quan tới quả cầu lửa vụt sáng trên bầu trời thủ đô Tokyo hôm 2.7.

Mainichi đưa tin công bố hôm 3.8 từ Bảo tàng Khoa học và Tự nhiên Quốc gia Nhật Bản cho biết, những mảnh vỡ từ quả cầu lửa - được xác định là sao băng xuất hiện hôm 2.7 - đã được tìm thấy trên nóc một căn hộ ở thành phố Funabashi, tỉnh Chiba. Trước đó, thiên thạch cũng được người dân phát hiện ở thành phố Narasino, cũng thuộc tỉnh Chiba, phía đông thủ đô Tokyo.

Quả cầu lửa - được xác định là sao băng - đã bay vụt qua bầu trời ở thủ đô Tokyo và các khu vực xung quanh vào trước lúc bình minh ngày 2.7. Ảnh: Mainichi
Quả cầu lửa - được xác định là sao băng - đã bay vụt qua bầu trời ở thủ đô Tokyo và các khu vực xung quanh vào trước lúc bình minh ngày 2.7. Ảnh: Mainichi
Vào ngày 22.7, các mảnh vỡ thiên thạch đã được tìm thấy trên mặt đất gần một bãi đậu xe, trong quá trình sửa chữa chung cư. Tám mảnh vỡ bao gồm các mảnh lớn nặng 95 và 73 gram mỗi mảnh, cũng như những mảnh nhỏ nặng tới 5 gram đã được phát hiện, với tổng trọng lượng 183 gram. Bề mặt của các mảnh thiên thạch đã trở nên rỉ sét và chuyển sang màu nâu do tiếp xúc với môi trường trong khoảng 20 ngày kể từ khi rơi xuống.

Theo Bảo tàng Khoa học và Tự nhiên Quốc gia, những mảnh thiên thạch được tìm thấy gần đây đã rơi xuống từ một quả cầu lửa thực chất là kết quả của một trận mưa sao băng - một hiện tượng các thiên thạch bị tách ra và rơi xuống trái đất trong một phạm vi rộng lớn. Các chuyên gia cho rằng, các mảnh vỡ thiên thạch có thể sẽ còn được phát hiện ở những địa điểm khác.

Bảo tàng đang lên kế hoạch đăng ký tên gọi "thiên thạch Narashino" cho các mảnh thiên thạch mới được phát hiện với Hiệp hội Khí tượng, để nhấn mạnh địa điểm phát hiện ra chúng.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

"Chùm" thiên thạch bay ngang qua trái đất vào cuối tuần này

Hữu Chánh |

NASA cho biết có 5 thiên thạch bay sượt qua trái đất trong dịp cuối tuần này.

Thiên thạch to cỡ tháp Eiffel lao về phía trái đất với vận tốc 46.670km/h

Thanh Hà |

NASA đã xếp thiên thạch 441987 (2010 NY65) là một vật thể gần trái đất, đồng thời ước tính thiên thạch này có thể cao tới 319m - gần bằng chiều cao tháp Eiffel.

Nghi vấn trời đêm Thổ Nhĩ Kỳ bừng sáng vì thiên thạch

Lê Thanh Hà |

Vào tối ngày 27.5, người dân ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến cảnh ngoạn mục khi 1 một quả cầu ánh sáng phát nổ trên bầu trời.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

"Chùm" thiên thạch bay ngang qua trái đất vào cuối tuần này

Hữu Chánh |

NASA cho biết có 5 thiên thạch bay sượt qua trái đất trong dịp cuối tuần này.

Thiên thạch to cỡ tháp Eiffel lao về phía trái đất với vận tốc 46.670km/h

Thanh Hà |

NASA đã xếp thiên thạch 441987 (2010 NY65) là một vật thể gần trái đất, đồng thời ước tính thiên thạch này có thể cao tới 319m - gần bằng chiều cao tháp Eiffel.

Nghi vấn trời đêm Thổ Nhĩ Kỳ bừng sáng vì thiên thạch

Lê Thanh Hà |

Vào tối ngày 27.5, người dân ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến cảnh ngoạn mục khi 1 một quả cầu ánh sáng phát nổ trên bầu trời.