AFP đưa tin, phát ngôn viên cảnh sát địa phương ngày 5.3 cho biết: “Một hài cốt kèm theo hộp sọ đã được phát hiện vào ngày 17.2” tại một bãi biển ở tỉnh Miyagi, vùng đông bắc Nhật Bản.
Người phát ngôn thông tin thêm, phân tích pháp y về ADN và nha khoa được thực hiện trong tuần này đã xác định người phụ nữ là Natsuko Okuyama, 61 tuổi, mất tích khi sóng thần ập vào bờ biển Nhật Bản vào ngày 11.3.2011.
Theo dữ liệu từ cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản, tính đến tháng 12.2020, số người chết được xác nhận trong trận động đất, sóng thần và thảm họa hạt nhân năm 2011 ở nước này là 15.899 người.
Trong đó, hơn 2.500 người vẫn được coi là mất tích sau 10 năm kể từ khi thảm họa xảy ra.
Điều đó đã khiến nhiều gia đình rơi vào tình trạng đau khổ, không thể nguôi ngoai mất mát vì thi thể người thân không bao giờ tìm lại được.
Con trai bà Okuyama gửi lời cảm ơn đến người tìm thấy hài cốt: “Tôi vô cùng vui mừng khi mẹ tôi được tìm thấy khi sắp tới kỷ niệm 10 năm ngày thảm họa. Điều này giúp tôi có thể gác lại đau thương và yên lòng sống tiếp''.