Nhật Bản phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể mới kháng vaccine

Hải Anh |

Nhật Bản xác nhận các ca đầu tiên nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới có khả năng kháng vaccine ở 2 người nước ngoài nhập cảnh.

Nhật Bản phát hiện 2 ca nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới thông qua xét nghiệm tại sân bay, theo Japan Times.

Theo Bộ Y tế Nhật Bản, biến thể Mu được phát hiện ở 1 phụ nữ khoảng 40 tuổi đến từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất vào ngày 26.6.

Trường hợp nhiễm biến thể mới còn lại là 1 phụ nữ ngoài 50 tuổi đến từ Vương quốc Anh, nhập cảnh ngày 5.7. Cả 2 phụ nữ đều không có triệu chứng khi nhập cảnh.

Tất cả du khách đến Nhật Bản đều phải xét nghiệm PCR và chờ kết quả. Nếu dương tính, du khách sẽ cách ly tại một cơ sở được chỉ định hoặc nhập viện tùy theo tình trạng của họ. Ngay cả khi xét nghiệm âm tính, du khách nhập cảnh Nhật Bản cũng được yêu cầu cách ly trong 14 ngày tại nhà hoặc cơ sở được chỉ định.

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của biến thể mới này qua theo dõi chặt chẽ tình hình ở các nước khác.

Hôm 30.8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chỉ định biến thể Mu, còn được gọi là B.1.621, là biến thể cần quan tâm -  cấp độ cao thứ 2 trong phân loại biến thể của tổ chức này, sau biến thể đáng lo ngại.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ cụ thể về khả năng lây truyền và kháng vaccine của biến thể Mu. Thông cáo ngày 31.8 của WHO cảnh báo, biến thể mới "có một loạt các đột biến biểu thị các đặc tính tiềm ẩn của khả năng né miễn dịch". Điều này có nghĩa là vaccine hoặc phương pháp điều trị bằng kháng thể có thể không hiệu quả với Mu như với chủng gốc của virus SARS-CoV-2.

Thông báo về phát hiện biến thể có khả năng kháng vaccine Mu ở Nhật Bản được đưa ra vài ngày sau khi có thông tin về dòng phụ của biến thể Delta vừa phát hiện ở Nhật Bản vào giữa tháng 8. Biến thể Delta, phát hiện lần đầu ở Ấn Độ, đã trở thành biến thể phổ biến nhất ở Nhật Bản. Cho đến nay, các biến thể Alpha, Beta, Delta, Gamma, Kappa, Lambda và Mu đã được phát hiện ở Nhật Bản.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Khoa học biết gì về biến thể COVID-19 kháng vaccine mà WHO đang theo dõi?

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi biến thể COVID-19 mớicó thể né vaccine và miễn dịch từ lần lây nhiễm SARS-CoV-2 trước đó.

WHO theo dõi biến thể COVID-19 mới có khả năng kháng vaccine

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi một biến thể COVID-19 mới mang tên Mu, phát hiện lần đầu tiên ở Colombia.

Nhật Bản phát hiện loại biến thể Delta mới

Hải Anh |

Nhật Bản phát hiện ca đầu tiên nhiễm loại biến thể Delta mới có khả năng lây nhiễm cao.

Vụ Thuduc House: Đề nghị truy tố thêm 7 cán bộ hải quan

Việt Dũng |

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Thuduc House, ngoài số cựu cán bộ Cục thuế TP.HCM, có thêm 7 người thuộc Cục Hải quan, nâng tổng số có 67 bị can bị đề nghị truy tố

Tổng thống Ukraina Zelensky bất ngờ công du nước ngoài

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bất ngờ có chuyến thăm Vương quốc Anh, chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự.

Chị lấy thân mình che cho em suốt 36 tiếng bị kẹt vì động đất ở Syria

Khánh Minh |

Hai chị em bị kẹt giữa đống đổ nát trong động đất ở Syria đã được giải cứu sau 36 giờ.

Tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động tinh vi qua các nhóm kín

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Thanh Hóa: "Điểm mặt" những doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tính đến đầu tháng 1.2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền hơn 466 tỉ đồng. Thậm chí có những doanh nghiệp nợ BHXH hơn 6 năm, với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Khoa học biết gì về biến thể COVID-19 kháng vaccine mà WHO đang theo dõi?

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi biến thể COVID-19 mớicó thể né vaccine và miễn dịch từ lần lây nhiễm SARS-CoV-2 trước đó.

WHO theo dõi biến thể COVID-19 mới có khả năng kháng vaccine

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi một biến thể COVID-19 mới mang tên Mu, phát hiện lần đầu tiên ở Colombia.

Nhật Bản phát hiện loại biến thể Delta mới

Hải Anh |

Nhật Bản phát hiện ca đầu tiên nhiễm loại biến thể Delta mới có khả năng lây nhiễm cao.