Bộ Y tế Nhật Bản thông báo hôm 28.12, một phụ nữ khoảng 30 tuổi đến Nhật Bản vào ngày 19.12 được phát hiện nhiễm biến thể virus mới.
Việc phát hiện biến thể SARS-CoV-2 ở Nam Phi tại Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh nước này đã xác định được hàng chục ca COVID-19 nhiễm biến thể virus lây lan nhanh chóng ở Anh, Reuters thông tin.
Theo các cơ quan y tế Nam Phi, biến thể virus phát hiện ở nước này có thể là nguyên nhân gây ra sự gia tăng các bệnh ở quốc gia Châu Phi này trong thời gian gần đây.
Thông báo của Nhật Bản cũng diễn ra trong bối cảnh nước này bắt đầu cấm nhập cảnh với công dân nước ngoài không cư trú ở Nhật Bản sau khi phát hiện biến thể virus ở Anh.
Trước khi phát hiện biến thể virus ở Nam Phi, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide kêu gọi người dân bình tĩnh trước kỳ nghỉ năm mới khi các bệnh viện có xu hướng thiếu nhân viên, đồng thời chỉ thị các bộ trưởng phải cảnh giác.
"Họ nói rằng, không có bằng chứng nào cho thấy vaccine đang được sử dụng ở nước ngoài không hiệu quả với biến thể này và các bước chống lây nhiễm với biến thể này không đổi so với các bước đối với virus thông thường" - ông Suga nói, đề cập tới biến thể virus ở Anh.
Nhật Bản đang đối mặt với làn sóng thứ ba của các ca COVID-19, với số ca hàng ngày đạt kỷ lục 3.881 vào 26.12, theo đài NHK. Số ca tử vong do COVID-19 cũng đạt mức kỷ lục vào ngày 25.12.
Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản cho biết, ông Yuichiro Hata, cựu bộ trưởng giao thông 53 tuổi và là con trai của cựu Thủ tướng Tsutomu Hata, đã qua đời vì COVID-19 hôm 27.12, trở thành nhà lập pháp đương nhiệm đầu tiên qua đời vì đại dịch này.