Nhật Bản phản pháo cáo buộc "quá quắt" của cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn

Khánh Minh |

Bộ trưởng Tư pháp Masako Mori gọi những cáo buộc về hệ thống tư pháp Nhật Bản của cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn là "cực kỳ quá quắt".

Phát biểu công khai lần đầu tiên kể từ khi trốn thoát khỏi Nhật Bản, cựu Chủ tịch Nissan Ghosn cho biết hôm 8.1, ông ta đã bị các công tố viên Tokyo đối xử tàn nhẫn, thẩm vấn tới 8 tiếng mỗi ngày mà không có luật sư và cố ép cung.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau nửa đêm ngày 9.1 và được dịch sang tiếng Anh và tiếng Pháp, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Masako Mori nhắc lại rằng bản thân việc Ghosn trốn khỏi phiên tòa xét xử đã có thể cấu thành tội phạm.

"Hành động như vậy sẽ không được chấp nhận ở bất kỳ hệ thống nào của tất cả các nước. Hơn nữa, ông đã tuyên truyền sai lệch cả ở Nhật Bản và quốc tế về hệ thống pháp lý của Nhật Bản. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được" - Reuters dẫn lời bà Mori nói.

Ghosn, cựu chủ tịch Nissan Motor Co Ltd và Renault SA, đã trốn khỏi Nhật Bản vào tháng trước trong khi đang tại ngoại chờ xét xử các cáo buộc về những khoản thu nhập không khai báo, vi phạm lòng tin và chiếm dụng tiền công ty. Ghosn bác bỏ mọi cáo buộc.

Bộ trưởng Mori cho biết, ở Nhật Bản, một nghi phạm chỉ có thể bị bắt khi có lệnh của tòa án được thẩm phán phê chuẩn, chứ không giống như ở một số quốc gia việc giam giữ có thể không cần lệnh.

"Tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi một cách tích cực để đảm bảo thế giới hiểu biết chính xác hơn về hệ thống tư pháp Nhật Bản" - bà Mori nói thêm.

Bộ Tư pháp Nhật Bản cho biết sẽ cố gắng tìm cách đưa Ghosn trở lại từ Lebanon, mặc dù nước này không có hiệp ước dẫn độ với Nhật Bản.

"Nếu bị cáo Ghosn có bất cứ điều gì để nói, tôi hy vọng rằng ông ta tham gia vào quá trình xét xử công minh ở Nhật Bản và tìm kiếm công lý của tòa án Nhật Bản" - bà Mori nói.

Về phần mình, Carlos Ghosn cho biết ông ta bỏ trốn vì "không có cơ hội nào trong một phiên tòa công bằng", nói thêm rằng ông ta sẵn sàng ra tòa ở bất kỳ quốc gia nào trong số Lebanon, Pháp hoặc Brazil. Tất cả 3 nước này đều không có thỏa thuận dẫn độ với Nhật Bản.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hành trình đào tẩu ngoạn mục của cựu chủ tịch Nissan khỏi Nhật Bản

Ngọc Vân |

Cựu chủ tịch Nissan Carlos Ghosn đào tẩu ngoạn mục khỏi Nhật Bản trong lúc tại ngoại chờ xét xử nhờ mang hộ chiếu Pháp dự phòng.

Ra chiêu dịp cuối năm, Nissan Navara có tạo sóng trên thị trường?

LA |

Chưa trình làng phiên bản hoàn toàn mới nhưng bằng việc bổ sung phiên bản đặc biệt Black Edition A-IVI, Nissan Navara kỳ vọng rút ngắn khoảng cách với các đối thủ trên thị trường xe bán tải vốn nhiều lựa chọn và đang chịu áp lực từ việc tăng thuế, phí.

Được thả chưa đầy một tháng, cựu chủ tịch Nissan lại bị bắt

M.Phương |

Chưa đầy một tháng sau khi được tại ngoại, sáng nay (4.4), cựu Chủ tịch Nissan - Carlos Ghosn vừa bị bắt tại Tokyo.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hành trình đào tẩu ngoạn mục của cựu chủ tịch Nissan khỏi Nhật Bản

Ngọc Vân |

Cựu chủ tịch Nissan Carlos Ghosn đào tẩu ngoạn mục khỏi Nhật Bản trong lúc tại ngoại chờ xét xử nhờ mang hộ chiếu Pháp dự phòng.

Ra chiêu dịp cuối năm, Nissan Navara có tạo sóng trên thị trường?

LA |

Chưa trình làng phiên bản hoàn toàn mới nhưng bằng việc bổ sung phiên bản đặc biệt Black Edition A-IVI, Nissan Navara kỳ vọng rút ngắn khoảng cách với các đối thủ trên thị trường xe bán tải vốn nhiều lựa chọn và đang chịu áp lực từ việc tăng thuế, phí.

Được thả chưa đầy một tháng, cựu chủ tịch Nissan lại bị bắt

M.Phương |

Chưa đầy một tháng sau khi được tại ngoại, sáng nay (4.4), cựu Chủ tịch Nissan - Carlos Ghosn vừa bị bắt tại Tokyo.