Nhật Bản nỗ lực giải quyết bê bối của Tập đoàn Thép Kobe

NGỌC VÂN |

Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Hiroshige Seko hôm 26.10 cho biết, những vụ scandal giả mạo dữ liệu gần đây ở Tập đoàn Thép Kobe (Kobe Steel) và bê bối về quy trình kiểm tra an toàn tại nhà sản xuất ôtô lớn thứ hai Nhật Bản Nissan (Nissan Motor) chỉ là “những vấn đề cá biệt” và không đại diện cho quan điểm của các nhà sản xuất về quản trị doanh nghiệp ở nước này.

Thừa nhận làm giả dữ liệu

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành cải cách về quản trị doanh nghiệp và đã bắt đầu có những thay đổi. Chính phủ hy vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy các giải pháp để tăng cường quản trị doanh nghiệp” - Reuters dẫn lời ông Seko phát biểu tại một hội nghị ngày 26.10. Bộ trưởng Thương mại Seko đưa ra bình luận trên khi được hỏi về những vụ scandal, bao gồm vụ làm giả mạo dữ liệu tại Kobe Steel và gian lận kiểm tra tại Nissan.

Cùng ngày 26.10, Tập đoàn Thép Kobe cho biết, giấy chứng nhận Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JIS) đối với một số sản phẩm tại nhà máy Hatano của tập đoàn gần Tokyo đã bị thu hồi do bị giả mạo dữ liệu. Động thái này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Kobe Steel, vốn đã chịu những đòn giáng mạnh vì khách hàng đang chuyển đơn đặt hàng sang các đối thủ cạnh tranh khác. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Thép Kobe - ông Hiroya Kawasaki - tổ chức cuộc họp báo vào chiều 26.10 tại Tokyo để cung cấp thêm chi tiết, cũng như cập nhật về vụ bê bối giả mạo dữ liệu tại tập đoàn sản xuất thép lớn thứ 3 Nhật Bản.

Dư luận không chỉ ở Nhật Bản mà còn cả các khách hàng nước ngoài được một phen rúng động sau khi Tập đoàn Thép Kobe thừa nhận làm giả dữ liệu về độ bền của một số sản phẩm nhôm và đồng cung cấp cho khoảng 500 công ty trên thế giới trong các lĩnh vực chế tạo máy bay, ôtô, tàu hỏa và thiết bị quốc phòng. Vụ việc càng trầm trọng hơn sau khi 6 nhà sản xuất ôtô nổi tiếng nhất của Nhật Bản gồm Toyota, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Nissan và Honda cho biết đã sử dụng vật liệu đầu vào bị làm giả dữ liệu của Kobe Steel.

Nỗ lực xử lý vụ bê bối

Chính phủ Nhật Bản đã chỉ đạo cho các cơ quan giám sát kiểm tra tất cả các nhà máy của Kobe Steel, nỗ lực xử lý vụ bê bối kiểm soát chất lượng của tập đoàn. Một trong những cơ quan được hệ thống Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JIS) giao nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm đã bắt đầu xem xét hoạt động tại các nhà máy sản xuất ống đồng Hatano của Kobe Steel ở tỉnh Kanagawa, phía tây nam Tokyo, để xem có tuân thủ với JIS về các hệ thống quản lý chất lượng và các thông số kỹ thuật sản phẩm hay không. “Chúng tôi đã được các nhà chức trách nói rằng giấy chứng nhận JIS H 3300 đối với ống đồng và hợp kim đúc đồng bị thu hồi do quản lý chất lượng không đúng cách ở nhà máy” - người phát ngôn Kobe Steel cho biết. Do đó, tập đoàn sẽ không tiếp tục bán những sản phẩm này có dán nhãn JIS nữa, nhưng khách hàng nếu chấp nhận không có nhãn mác vẫn có thể mua.

Theo Hãng tin Kyodo, Bộ trưởng Thương mại Seko thúc giục Tập đoàn Thép Kobe thành lập một ủy ban điều tra bên thứ ba càng sớm càng tốt, đồng thời thực thi các biện pháp để ngăn ngừa lặp lại vụ bê bối. Cùng lúc, Bộ trưởng Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản - ông Keiichi Ishii - cho biết bộ này cũng bắt đầu thanh tra tại hiện trường nhà máy sản xuất Daian ở Inabe, tỉnh Mie.

Trong khi đó, các nhà sản xuất ôtô, máy bay và nhà sản xuất khác trên toàn cầu cũng đang ráo riết xác định nguy cơ tiềm ẩn trong các sản phẩm của mình sau vụ bê bối giả mạo dữ liệu của Kobe Steel, mặc dù tuần trước các hãng sản xuất ôtô Nhật Bản tuyên bố không tìm thấy vấn đề nào về an toàn với các bộ phận bằng nhôm được Kobe Steel cung cấp. Các hãng xe hơi General Motors và Ford Motor của Mỹ đã mở các cuộc điều tra. Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu Tập đoàn Kobe Steel trình các hồ sơ liên quan vụ bê bối này do tập đoàn này hiện cung cấp sản phẩm cho hàng loạt ngành công nghiệp tại Mỹ.

NGỌC VÂN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.