Nhật Bản nỗ lực cứu thỏa thuận chia sẻ tin tình báo với Hàn Quốc

THANH HÀ |

Nhật Bản đang có những dàn xếp cuối cùng với Hàn Quốc để Bộ trưởng Quốc phòng hai nước hội đàm vào giữa tháng 11 bên lề cuộc họp khu vực ở Thái Lan - một nguồn tin chính phủ Nhật Bản tiết lộ với Japan Times hôm 11.11.

Nếu suôn sẻ, cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo sẽ diễn ra trước khi hết hạn hiệp định chia sẻ thông tin tình báo giữa Tokyo và Seoul vào ngày 22.11.

Ông Taro Kono dự kiến đề nghị Hàn Quốc rút lại quyết định không gia hạn Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) trong cuộc gặp này, theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng ở Tokyo.

Japan Times cho hay, nếu cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) được thực hiện, đây sẽ là lần gặp mặt đầu tiên của bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản - Hàn Quốc kể từ tháng 10.2018.

Theo lịch trình, ông Taro Kono sẽ thăm Thái Lan từ 16-18.11. Cựu ngoại trưởng Nhật Bản đã nhiều lần đề nghị Hàn Quốc xem xét lại quyết định ngừng hiệp định chia sẻ thông tin, lập luận rằng động thái này có thể gửi “tín hiệu sai lệch” tới các quốc gia khác trong khu vực.

Nhật Bản quan ngại về khả năng hợp tác an ninh 3 bên với Mỹ có thể bị suy yếu đi sau khi GSOMIA hết hạn, nhất là trong bối cảnh các vụ phóng tên lửa đạn đạo mới đây của Triều Tiên.

Nguồn tin cho biết, cuộc gặp giữa bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ dự kiến diễn ra ở Thái Lan trước hoặc sau ADMM+. Trong chương trình nghị sự của cuộc gặp này, thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo giữa hai nước là một trong những nội dung chính.

Mỹ cũng gia tăng sức ép với Hàn Quốc về duy trì GSOMIA. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper có kế hoạch đến Hàn Quốc hôm 15.11 trước khi lên đường đến Thái Lan, Philippines và Việt Nam.

Seoul duy trì lập trường rằng quyết định ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Tokyo có thể bị hủy nếu Tokyo hủy quyết định thắt chặt kiểm soát xuất khẩu một số nguyên liệu mà ngành công nghiệp sản xuất bán dẫn và bảng hiển thị của Hàn Quốc cần.

Hôm 11.11, khi được hỏi về lập trường này của Seoul, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga cho hay, đó là điều “không thể chấp nhận” bởi vấn đề kiểm soát xuất khẩu và chia sẻ thông tin tình báo không liên quan với nhau.

Cũng trong ngày 11.11, Hankyoreh dẫn lời Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Nhà Xanh về GSOMIA, ông Chung Eui-yong cho biết: “GSOMIA là vấn đề để Hàn Quốc và Nhật Bản giải quyết, là vấn đề hoàn toàn không liên quan đến liên minh Hàn Quốc-Mỹ. Nếu quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản được bình thường hóa, chính phủ Hàn Quốc sẵn sàng xem xét gia hạn GSOMIA”.

Ông nhắc lại lập trường của chính phủ Hàn Quốc về vấn đề này và cho biết: “Xét từ việc Nhật Bản tuyên bố áp đặt kiểm soát xuất khẩu (với Hàn Quốc) bởi mất niềm tin vào hợp tác an ninh, tôi nghĩ công chúng Hàn Quốc sẽ hiểu rằng chúng tôi không thể gia hạn GSOMIA trong những trường hợp này”.

THANH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Nhật Bản-Hàn Quốc nhất trí giải quyết xung đột qua đối thoại

THANH HÀ |

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc hội đàm không chính thức sáng 4.11 tại Bangkok, Thái Lan bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN+3.

Triều Tiên khai hỏa hai đầu đạn ra biển Nhật Bản

Phương Phượng |

Chiều 31.10, Triều Tiên đã phóng hai đầu đạn về phía biển Nhật Bản, thông tin do Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) công bố.

Hàn Quốc và Nhật Bản tìm cách cải thiện quan hệ song phương

Thanh Hà |

Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí bắt đầu các nỗ lực ngoại giao một cách nghiêm túc nhất để sớm giải quyết căng thẳng giữa hai nước trong cuộc gặp cấp thủ tướng hôm 24.10 tại Tokyo - cuộc gặp cấp cao nhất kể từ khi căng thẳng xảy ra giữa hai nước.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Lãnh đạo Nhật Bản-Hàn Quốc nhất trí giải quyết xung đột qua đối thoại

THANH HÀ |

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc hội đàm không chính thức sáng 4.11 tại Bangkok, Thái Lan bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN+3.

Triều Tiên khai hỏa hai đầu đạn ra biển Nhật Bản

Phương Phượng |

Chiều 31.10, Triều Tiên đã phóng hai đầu đạn về phía biển Nhật Bản, thông tin do Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) công bố.

Hàn Quốc và Nhật Bản tìm cách cải thiện quan hệ song phương

Thanh Hà |

Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí bắt đầu các nỗ lực ngoại giao một cách nghiêm túc nhất để sớm giải quyết căng thẳng giữa hai nước trong cuộc gặp cấp thủ tướng hôm 24.10 tại Tokyo - cuộc gặp cấp cao nhất kể từ khi căng thẳng xảy ra giữa hai nước.