Nhật Bản: Nhiều trường đại học cấp tiền hỗ trợ cho sinh viên

Lê Thanh Hà |

Nhiều trường đại học tại Nhật Bản sẽ trợ cấp tiền mặt cho sinh viên để hỗ trợ chi phí liên quan đến việc tham gia các lớp học trực tuyến và trang trải cuộc sống trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tiếp tục lây lan.

Theo Mainichi, nhiều trường đại học tại Nhật Bản đã lên kế hoạch trợ cấp tiền mặt cho sinh viên để trang trải cuộc sống và các khoản chi phí liên quan đến việc tham gia các lớp học trực tuyến.

Theo đó, đại học Meiji Gakuin cho biết sẽ giải ngân 50.000 yên (460 USD) cho mỗi sinh viên để giúp trang bị đầy đủ kết nối internet, máy tính cá nhân hoặc máy tính bảng để phục vụ cho việc học trực tuyến từ học kỳ mùa xuân bắt đầu vào cuối tháng 4.

Các trường đại học ở Yokohama cũng đang chuẩn bị tổ chức các lớp học trực tuyến từ ngày 11.5. Đại học Kanagawa cũng đã lên kế hoạch chi 460 USD cho mỗi sinh viên.

Ngoài ra, Viện Công nghệ Shibaura sẽ giảm 60% học phí cho tất cả các sinh viên trong nửa cuối năm, khoản tiền này được trường coi là viện trợ liên quan đến học trực tuyến.

Đại học Tokai và đại học Meiji Gakuin cho biết đã gia hạn thời gian đóng học phí và các khoản chi phí khác đến cuối tháng 5 để giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho các sinh viên do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tuy nhiên, đại học Meiji Gakuin cho biết, trường không xem xét hoàn trả, giảm học phí hoặc các khoản phí khác, đồng thời, cam kết sẽ "cung cấp trình độ học vấn chất lượng dù việc giảng dạy được triển khai trực tuyến". Thay vào đó, trường sẽ trao học bổng đặc biệt cho những sinh viên có gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế như mất thu nhập và thất nghiệp đột ngột vì dịch COVID-19.

Ngoài khoản chi hỗ trợ khẩn cấp cho sinh viên học trực tuyến, đại học Tohoku ở Sendai còn tạo việc làm bán thời gian cho khoảng 2.500 sinh viên, cung cấp học bổng cho những sinh viên cần hỗ trợ hàng ngày cuộc sống.

"Tôi rất lo lắng và trăn trở khi thấy các em đột ngột vấp phải gánh nặng về tài chính, thậm chí không thể ăn uống tử tế vì mất việc làm thêm", hiệu trưởng đại học Hiroshima Mitsuo Ochi chia sẻ. Đại học Hiroshima sẽ cấp học bổng khẩn cấp trị giá 30.000 yên (279 USD) mỗi tháng cho sinh viên có nhu cầu khẩn cấp.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bùng phát cụm dịch mới trên du thuyền ngoài khơi Nhật Bản

Lê Thanh Hà |

Thêm 60 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được xác nhận trong số các thủy thủ đoàn của một tàu du lịch cập cảng Nagasaki, Nhật Bản.

Hàng nghìn học sinh Hong Kong bắt đầu kỳ thi đại học

Lê Thanh Hà |

Hàng nghìn học sinh trung học phổ thông ở Hong Kong (Trung Quốc) đã tham dự kỳ thi đại học sau 1 tháng trì hoãn vì dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bùng phát cụm dịch mới trên du thuyền ngoài khơi Nhật Bản

Lê Thanh Hà |

Thêm 60 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được xác nhận trong số các thủy thủ đoàn của một tàu du lịch cập cảng Nagasaki, Nhật Bản.

Hàng nghìn học sinh Hong Kong bắt đầu kỳ thi đại học

Lê Thanh Hà |

Hàng nghìn học sinh trung học phổ thông ở Hong Kong (Trung Quốc) đã tham dự kỳ thi đại học sau 1 tháng trì hoãn vì dịch COVID-19.