Nhật Bản muốn trang bị tên lửa hành trình tầm xa

Song Minh |

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc kế hoạch trang bị cho các máy bay chiến đấu tên lửa hành trình tầm xa giữa những mối đe dọa về hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, bắt đầu bằng những chi tiêu cho nghiên cứu trong kế hoạch ngân sách tài khóa 2018, nguồn tin chính phủ cho biết hôm 5.12.

Tuy nhiên, theo hãng tin Kyodo, động thái này có thể gây nên những tranh cãi tại Nhật Bản, quốc gia có một chính sách phòng vệ đặc biệt theo Hiến pháp chủ hòa, bởi tên lửa có thể tấn công những căn cứ của kẻ thù.

Những nguồn tin này nói chính phủ đặc biệt chú ý đến tên lửa tầm xa JASSM-ER của công ty Lockheed Martin. Đây là loại tên lửa không đối đất có tầm hoạt động trên 900 km.

"Hiện nay nghĩ đến tên lửa thì tầm hoạt động càng xa càng tốt. Mục tiêu của chúng tôi sẽ là các chiến hạm trên biển" - Kyodo dẫn một nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói.

Chính phủ Nhật Bản vẫn giữ lập trường có được khả năng tấn công các căn cứ của kẻ thù theo Hiến pháp hậu chiến nếu việc này có thể được xem là một biện pháp tự vệ.

Tuy nhiên, cho đến nay Nhật Bản không chọn biện pháp trang bị cho các lực lượng phòng vệ loại tên lửa hành trình hay các loại vũ khí khác có thể tấn công lãnh thổ của một nước khác, giao vai trò này lại cho đồng minh chính là Mỹ.

Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh tại Quốc hội là chính phủ không có ý định thay đổi vai trò hiện nay với Mỹ.

Nhật Bản luôn chỉ trích các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Hôm 4.12, Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu trước Quốc hội, nói rằng các vụ thử tên lửa của Triều Tiên là "mối đe dọa tiềm tàng" với Nhật Bản.

Thượng viện Nhật nhất trí thông qua một nghị quyết phản đối Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Giới chức Mỹ nghi tên lửa Triều Tiên vỡ tung trên không

Ngọc Vân |

Một quan chức Mỹ ngày 3.12 cho biết, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất mà Triều Tiên phóng hôm 29.11 đã vỡ tung khi nó quay trở lại khí quyển trái đất.

Phi hành đoàn Cathay Pacific tận mắt thấy tên lửa Triều Tiên hồi quyển

Vân Anh |

Phi hành đoàn Cathay Pacific trên chuyến bay từ San Francisco đi Hong Kong tin rằng họ đã nhìn thấy tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên hồi quyển.

Triều Tiên hân hoan ăn mừng "trở thành quốc gia hạt nhân"

Ngọc Vân |

Ngày 1.12, hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên tham dự buổi mít tinh chào mừng sự kiện phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới và hoàn thành sức mạnh hạt nhân quốc gia như lời tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Giới chức Mỹ nghi tên lửa Triều Tiên vỡ tung trên không

Ngọc Vân |

Một quan chức Mỹ ngày 3.12 cho biết, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất mà Triều Tiên phóng hôm 29.11 đã vỡ tung khi nó quay trở lại khí quyển trái đất.

Phi hành đoàn Cathay Pacific tận mắt thấy tên lửa Triều Tiên hồi quyển

Vân Anh |

Phi hành đoàn Cathay Pacific trên chuyến bay từ San Francisco đi Hong Kong tin rằng họ đã nhìn thấy tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên hồi quyển.

Triều Tiên hân hoan ăn mừng "trở thành quốc gia hạt nhân"

Ngọc Vân |

Ngày 1.12, hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên tham dự buổi mít tinh chào mừng sự kiện phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới và hoàn thành sức mạnh hạt nhân quốc gia như lời tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.