Nhật Bản: Mưa lũ mới vài ngày, hàng chục người đã thiệt mạng

Khánh Minh |

Mưa lớn gây lũ lụt ở Nhật Bản từ hôm 3.7 đã làm ít nhất 34 người thiệt mạng.

Trong số 34 người được xác nhận thiệt mạng hoặc được cho là đã chết có 14 người tại viện dưỡng lão - tờ Japan Today dẫn lời chính quyền Nhật Bản cho biết hôm 5.7.

df
Sông Kuma ở tỉnh Kumamoto bị tràn bờ tại hơn 10 điểm. Ảnh: NHK/Guardian
Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 14 người khác vẫn mất tích sau khi lũ lụt tấn công tỉnh Kumamoto trên đảo Kyushu phía tây nam, phá hủy nhà cửa, quét sạch các phương tiện và khiến các cây cầu bị sập.

Chính quyền khu vực xác nhận 18 người đã chết, trong khi 16 người khác được tuyên bố trong tình trạng "ngừng tim-hô hấp" - một thuật ngữ thường được sử dụng ở Nhật Bản trước khi bác sĩ chính thức xác nhận cái chết.

14 trong số những người được cho là đã chết là người ở nhà dưỡng lão - nơi bị ngập sâu khi các con sông địa phương bị vỡ đê. Dịch vụ khẩn cấp đã giải cứu 50 người khỏi cơ sở này.

Cứu hộ ở tỉnh Kumamoto. Ảnh: AFP
Cứu hộ ở tỉnh Kumamoto. Ảnh: AFP
Nhật Bản hầu như luôn phải hứng chịu lũ lụt trong mùa mưa, nhưng các nỗ lực cứu hộ và sơ tán trong năm nay phức tạp hơn do dịch bệnh COVID-19.

Các nhà chức trách tại các nơi trú ẩn khẩn cấp yêu cầu những người sơ tán rửa tay, đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách xã hội để tránh virus lây lan.

"Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và tạo điều kiện cho những người sơ tán có cuộc sống thoải mái nhất có thể", Bộ trưởng Quản lý Thảm họa Ryota Takeda nói với các phóng viên sau khi đến thăm một phòng tập thể dục ở thành phố Hitoyoshi, nơi 600 cư dân đang tránh trú.

Lũ cuốn phăng cầu. Ảnh: AFP
Lũ cuốn phăng cầu. Ảnh: AFP
Tại một cuộc họp cấp nội các ở Tokyo về thảm họa, Thủ tướng Shinzo Abe cam kết hỗ trợ tài chính, đồng thời cảnh báo người dân ở Kumamoto chuẩn bị cho những trận mưa tiếp theo.

"Như chúng tôi đã nói, hơn 40.000 nhân viên của các lực lượng cảnh sát, cứu hỏa, bảo vệ bờ biển và lực lượng phòng vệ đang tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ suốt đêm. Cứu sống người dân là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi" - Thủ tướng Abe nói.

"Mưa lớn dự kiến ​​tiếp tục trong trong khu vực cho đến ngày 6.7. Chúng ta phải cảnh giác" - ông bổ sung, đồng thời cảnh báo người dân theo dõi tin tức liên quan đến lũ lụt và lở đất.

Các cộng đồng dọc theo sông Kuma - con sông chảy qua Hitoyoshi - đã bị dòng nước lũ tấn công mạnh.

Mặc dù mưa đã dịu bớt ở Kumamoto vào sáng 5.7, nhưng nhiều người bị cô lập do cầu bị sập, đường bị chặn do lũ lụt và lở đất. Nhân viên cứu hộ và lực lượng phòng vệ đã sử dụng thuyền và máy bay trực thăng để tiếp cận những người mắc kẹt.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ sang tháng thứ 2, nhiều tỉnh Trung Quốc nâng mức ứng phó

Khánh Minh |

Nhiều tỉnh ở Trung Quốc tăng gấp cấp độ ứng phó lũ lụt khi mưa lớn liên tục và mực nước ở các sông hồ địa phương tiếp tục tăng sang tháng thứ 2 liên tiếp.

Mưa lũ tiếp tục càn quét ở Nhật Bản

HỒNG HẠNH |

Ngày 5.7, các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục ở tỉnh Kumamoto, phía tây nam Nhật Bản, sau khi lũ lụt tàn phá khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

Lũ lụt kinh hoàng ở Nhật Bản, cảnh báo nguy hiểm vẫn tiếp diễn

Phương Linh |

Mưa lớn gây lũ lụt kinh hoàng đang hoành hành ở các vùng phía nam Nhật Bản, các nhà chức trách cảnh báo nguy hiểm vẫn tiếp diễn khi mưa lớn có khả năng duy trì qua ngày 6.7.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mưa lũ sang tháng thứ 2, nhiều tỉnh Trung Quốc nâng mức ứng phó

Khánh Minh |

Nhiều tỉnh ở Trung Quốc tăng gấp cấp độ ứng phó lũ lụt khi mưa lớn liên tục và mực nước ở các sông hồ địa phương tiếp tục tăng sang tháng thứ 2 liên tiếp.

Mưa lũ tiếp tục càn quét ở Nhật Bản

HỒNG HẠNH |

Ngày 5.7, các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục ở tỉnh Kumamoto, phía tây nam Nhật Bản, sau khi lũ lụt tàn phá khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

Lũ lụt kinh hoàng ở Nhật Bản, cảnh báo nguy hiểm vẫn tiếp diễn

Phương Linh |

Mưa lớn gây lũ lụt kinh hoàng đang hoành hành ở các vùng phía nam Nhật Bản, các nhà chức trách cảnh báo nguy hiểm vẫn tiếp diễn khi mưa lớn có khả năng duy trì qua ngày 6.7.