Nhật Bản lỗ nặng vì cấm khán giả nước ngoài tới Olympic Tokyo

Khánh Minh |

Nhật Bản mất khoảng 1,4 tỉ USD vì quyết định tổ chức Olympic Tokyo mà không có khán giả nước ngoài.

Quyết định đăng cai Olympic và Paralympic Tokyo năm nay mà không có khán giả nước ngoài sẽ dẫn đến thiệt hại kinh tế gần 150 tỉ yen (1,4 tỉ USD) cho Nhật Bản - báo chí đưa tin ngày 21.3, trích dẫn các tổ chức tư vấn quốc gia.

Theo các nhà kinh tế tại Viện Nghiên cứu Dai-ichi Life được tờ Nikkei trích dẫn, hiệu quả kinh tế mà Tokyo hy vọng đạt được từ việc tổ chức Thế vận hội sẽ giảm 150 tỉ yen. Những ước tính tương tự cũng được ông Takahide Kiuchi từ Viện Nghiên cứu Nomura lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NHK.

Ngày 20.3, ban tổ chức Olympic Tokyo thông báo, khán giả nước ngoài sẽ không được phép trực tiếp đến xem các trận đấu mùa hè do đại dịch COVID-19, với 630.000 vé sẽ được trả lại. Olympic Tokyo ban đầu dự định tổ chức vào năm 2020 nhưng bị hoãn lại đến tháng 7-8 năm 2021.

Các nhà tổ chức cho biết, quyết định nói trên là đáng thất vọng nhưng "không thể tránh khỏi" khi họ cố gắng tổ chức các trận đấu một cách an toàn trong thời gian đại dịch. Lệnh cấm chưa từng có sẽ biến Thế vận hội Tokyo thành lần đầu tiên không có khán giả nước ngoài.

Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp giữa các nhà tổ chức địa phương, các quan chức Nhật Bản và các trưởng đoàn Olympic và Paralympic, các quan chức cho biết tình hình virus ở Nhật Bản và nước ngoài vẫn còn "rất thách thức."

Họ nói rằng, "rất khó" để Nhật Bản có thể đảm bảo du khách nước ngoài nhập cảnh vào mùa hè, và do đó lệnh cấm khán giả nước ngoài tham dự Olympic là cần thiết.

Người phụ trách Olympic Tokyo 2020, bà Seiko Hashimoto, thừa nhận quyết định này không hề dễ dàng.

"Bản thân tôi cũng là một vận động viên. Tôi đã rất vui khi được tham gia Thế vận hội nhiều lần. Vì vậy, việc khán giả từ nước ngoài không thể tham dự các trận đấu là điều rất đáng thất vọng" - bà Hashimoto nói.

Tuy nhiên, bà nói thêm: "Chúng tôi phải đảm bảo một môi trường an ninh và an toàn cho tất cả những người tham gia. Đó là một quyết định không thể tránh khỏi".

Trong một tuyên bố, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Ủy ban Paralympic Quốc tế bày tỏ sự thất vọng về lệnh cấm, nhưng cho biết họ "hoàn toàn tôn trọng và chấp nhận" quyết định này.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Olympic 2020 ở Nhật Bản cấm khán giả nước ngoài vào sân theo dõi

HOÀI VIỆT |

Ban tổ chức Olympic 2020 của Nhật Bản và Ủy ban Olympic thế giới (IOC) đã thống nhất thông qua việc cấm người hâm mộ nước ngoài xem thi đấu trực tiếp trong nhà thi đấu năm nay.

Động đất mạnh 7,2 độ richter ở đông bắc, Nhật Bản phát cảnh báo sóng thần

Thanh Hà |

Trận động đất mạnh 7,2 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Nhật Bản tối 20.3, vào khoảng 18h, giờ địa phương.

Nhật Bản xem xét cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19

Phương Linh |

Nhật Bản cho biết đang xem xét cấp giấy chứng nhận cho người đã tiêm chủng vaccine COVID-19.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Olympic 2020 ở Nhật Bản cấm khán giả nước ngoài vào sân theo dõi

HOÀI VIỆT |

Ban tổ chức Olympic 2020 của Nhật Bản và Ủy ban Olympic thế giới (IOC) đã thống nhất thông qua việc cấm người hâm mộ nước ngoài xem thi đấu trực tiếp trong nhà thi đấu năm nay.

Động đất mạnh 7,2 độ richter ở đông bắc, Nhật Bản phát cảnh báo sóng thần

Thanh Hà |

Trận động đất mạnh 7,2 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Nhật Bản tối 20.3, vào khoảng 18h, giờ địa phương.

Nhật Bản xem xét cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19

Phương Linh |

Nhật Bản cho biết đang xem xét cấp giấy chứng nhận cho người đã tiêm chủng vaccine COVID-19.