Nhật Bản: Hơn 75% bệnh nhân COVID-19 không lây truyền virus cho người khác

HỒNG HẠNH |

Theo Mainichi, hơn 75% bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 ở Nhật Bản không lây truyền virus cho người khác bất kể họ đang nhiễm ở mức độ nào.

Trong cuộc họp được tổ chức ngày 2.3, các chuyên gia đã tóm tắt các quan điểm về sự lây lan của virus sau khi Bộ Y tế phân tích 110 trường hợp cụ thể nhiễm COVID-19 tính đến ngày 26.2.

Theo kết quả, 83 người trong số họ (tương đương 75,4%) đã không truyền virus cho bất kỳ ai khác. Ngoài ra, ít nhất 50% trong số 27 ca nhiễm COVID-19 không lây truyền virus khi họ ở mức 2.

Cuộc họp chỉ ra khả năng các cụm nhiễm virus được hình thành nếu mọi người tiếp xúc gần gũi với người khác tại một khoảng thời gian nhất định trong không gian kín như câu lạc bộ âm nhạc hay các bữa tiệc.

Ngoài ra trong cuộc họp còn thông tin, 80% những người xác nhận đã bị nhiễm virus có các triệu chứng nhẹ và 14% biểu hiện các triệu chứng nghiêm trọng, trong khi 6% đã trong tình trạng nguy kịch. Một nửa trong số những người biểu hiện triệu chứng nghiêm trọng đã hồi phục.

Tình trạng của những người có triệu chứng do COVID-19 gây ra thường xấu đi nhanh chóng sau khi họ cảm lạnh, sốt nhẹ và ho, trong 5 đến 7 ngày. Do đó, các chuyên gia cho biết rất khó để xác định tình trạng của các bệnh nhân sẽ xấu đi khi dựa trên các triệu chứng ban đầu của họ.

Các chuyên gia cảnh báo, những người ở độ tuổi thiếu niên đến 30 tuổi có nguy cơ bị nhiễm virus ở mức độ thấp có thể là nguồn lây lan.

Giáo sư tại trường Đại học Tohoku, ông Hitoshi Oshitani, thành viên hội đồng chính phủ, chỉ ra khả năng nhiều cụm bệnh nhân đã được thành lập ở Hokkaido, nơi chính quyền tỉnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 28.2.

"Khả năng cao là một số lượng đáng kể các nhóm bệnh nhân đã được hình thành", ông nói.

Ngoài ra, Giáo sư Đại học Hokkaido, ông Hiroshi Nishiura, đã đưa ra ước tính khoảng 940 người ở Hokkaido đã nhiễm virus vào ngày 25.2 dựa trên số người từ Nhật Bản và nước ngoài xác nhận bị nhiễm virus sau khi đi du lịch ở Hokkaido.

Ông còn cho biết thêm, các trường hợp nhiễm COVID-19 ở Hokkaido chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. "Có một khoảng cách lớn giữa số trường hợp xác nhận nhiễm và con số ước tính. Có lẽ những người có triệu chứng nhẹ chưa được chẩn đoán mắc bệnh", ông nói.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Giới khoa học Nhật Bản ráo riết nghiên cứu thuốc điều trị COVID-19

Lê Thanh Hà |

Các nhà khoa học tại Nhật Bản đang ráo riết nghiên cứu thuốc điều trị và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Phụ huynh Nhật Bản khổ sở khi con chưa đi học trở lại do COVID-19

HỒNG HẠNH |

Nhiều phụ huynh Nhật Bản, đặc biệt là các phụ huynh đơn thân hoặc có con khuyết tật khổ sở đối phó với việc các con chưa đi học lại do COVID-19.

COVID-19: Nhật Bản tạo quỹ trợ cấp để người lao động ở nhà chăm con

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tạo ra một quỹ để giúp các công ty trả trợ cấp cho những người lao động cần nghỉ việc để chăm sóc con cái trong khi các trường học đóng cửa vì COVID-19.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Giới khoa học Nhật Bản ráo riết nghiên cứu thuốc điều trị COVID-19

Lê Thanh Hà |

Các nhà khoa học tại Nhật Bản đang ráo riết nghiên cứu thuốc điều trị và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Phụ huynh Nhật Bản khổ sở khi con chưa đi học trở lại do COVID-19

HỒNG HẠNH |

Nhiều phụ huynh Nhật Bản, đặc biệt là các phụ huynh đơn thân hoặc có con khuyết tật khổ sở đối phó với việc các con chưa đi học lại do COVID-19.

COVID-19: Nhật Bản tạo quỹ trợ cấp để người lao động ở nhà chăm con

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tạo ra một quỹ để giúp các công ty trả trợ cấp cho những người lao động cần nghỉ việc để chăm sóc con cái trong khi các trường học đóng cửa vì COVID-19.