Nhật Bản hồi sinh thành công vi khuẩn bất hoạt hơn 100 triệu năm

HỒNG HẠNH |

Các vi khuẩn bất hoạt trong hơn 100 triệu năm đã được các nhà khoa học Nhật Bản hồi sinh thành công.

Nghiên cứu do Cơ quan Khoa học và Công nghệ Biển - Trái đất Nhật Bản dẫn đầu đã được công bố trên tạp chí Nature Communications.

Các sinh vật nhỏ bé này đã sống sót ở dưới đáy biển Nam Thái Bình Dương, trong trầm tích nghèo chất dinh dưỡng nhưng vẫn có đủ oxy để có thể sống.

Dù vi khuẩn là một trong những sinh vật đơn bào, siêu nhỏ, nhưng vẫn phát triển mạnh trong những môi trường khắc nghiệt, nơi mà các sinh vật to lớn hơn không thể tồn tại.

Nhóm nghiên cứu đã ủ các mẫu để hồi sinh các vi sinh vật sau hơn 100 triệu năm bất hoạt.

“Khi lần đầu tìm thấy chúng, tôi đã hoài nghi liệu những phát hiện này có phải là do sai lầm nào đó hoặc là một thất bại trong phòng thí nghiệm hay không. Bây giờ, chúng tôi biết rằng không có giới hạn tuổi tác đối với sinh vật trong sinh quyển dưới đáy biển” - AFP dẫn lời Yuki Morono - người đứng đầu nhóm nghiên cứu - nói.

Giáo sư và đồng tác giả nghiên cứu Steven D'Hondt, Đại học Rhode Island, cho biết, các vi khuẩn đến từ trầm tích lâu đời nhất được lấy từ đáy biển.

"Trong các trầm tích lâu đời nhất và ít dinh dưỡng mà chúng tôi đã khoan được, vẫn còn các sinh vật sống và chúng có thể tỉnh dậy, phát triển và nhân lên”, ông D’Hondt thông tin.

Các nhà nghiên cứu trước đây đã chỉ ra làm thế nào vi khuẩn có thể tồn tại ở những nơi khắc nghiệt, bao gồm cả những lỗ thông hơi dưới đáy biển không có oxy.

Ông Morono cho biết, nghiên cứu mới đã chứng minh sức sống đáng chú ý của một số sinh vật đơn giản nhất trái đất và “thực sự không có khái niệm về tuổi thọ”.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Cổ vật La Mã "lưu lạc" trong cửa hàng hải sản đông lạnh ở Tây Ban Nha

Lê Thanh Hà |

Trong lần kiểm tra định kỳ 1 cửa hàng hải sản đông lạnh, cảnh sát Tây Ban Nha đã thu được nhiều amphora (bình hay vò 2 quai) thời La Mã và 1 mỏ neo kim loại có niên đại từ thế kỷ 18.

Google dịch chữ tượng hình Ai Cập cổ đại bằng trí tuệ nhân tạo

HỒNG HẠNH |

Vào ngày 15.7, Google đã ra mắt công cụ Fabricius sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giải mã chữ tượng hình Ai Cập bằng tiếng Arab và tiếng Anh.

Phát hiện bình cổ Trung Quốc trị giá triệu đô trong ngôi nhà hẻo lánh

HỒNG HẠNH |

Một chiếc bình cổ Trung Quốc trị giá 9 triệu USD được phát hiện sau nhiều ngày bị lãng quên tại một ngôi nhà hẻo lánh ở Châu Âu.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cổ vật La Mã "lưu lạc" trong cửa hàng hải sản đông lạnh ở Tây Ban Nha

Lê Thanh Hà |

Trong lần kiểm tra định kỳ 1 cửa hàng hải sản đông lạnh, cảnh sát Tây Ban Nha đã thu được nhiều amphora (bình hay vò 2 quai) thời La Mã và 1 mỏ neo kim loại có niên đại từ thế kỷ 18.

Google dịch chữ tượng hình Ai Cập cổ đại bằng trí tuệ nhân tạo

HỒNG HẠNH |

Vào ngày 15.7, Google đã ra mắt công cụ Fabricius sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giải mã chữ tượng hình Ai Cập bằng tiếng Arab và tiếng Anh.

Phát hiện bình cổ Trung Quốc trị giá triệu đô trong ngôi nhà hẻo lánh

HỒNG HẠNH |

Một chiếc bình cổ Trung Quốc trị giá 9 triệu USD được phát hiện sau nhiều ngày bị lãng quên tại một ngôi nhà hẻo lánh ở Châu Âu.