Nhật Bản: "Hội ế kinh niên" biểu tình đòi tiêu diệt ngày Valentine

Phan Anh (T/H) |

Trước thềm Lễ Tình nhân (Valentine), một nhóm đàn ông Nhật Bản đã xuống đường tuần hành, hô vang khẩu hiệu phản đối ngày lễ lãng mạn này.

Valentine hay còn gọi là Lễ Tình nhân (14.2 hàng năm), là ngày dành riêng cho các cặp tình nhân trên toàn thế giới. Đây được coi là ngày lễ lãng mạn được các đôi tình nhân chờ đợi nhất trong năm. Ngành công nghiệp quà tặng cũng vô cùng sôi động.

Hoạt động phản đối ngày Valentine đã diễn ra được 12 năm. (Ảnh: Reuters).
Hoạt động phản đối ngày Valentine đã diễn ra được 12 năm. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, tại Nhật Bản, cứ vào dịp này, một nhóm tuần hành mang tên Kakumeiteki Himote Domei (tạm dịch: Liên minh Cách mạng Những người đàn ông Kém sức hút) lại xuất hiện để phản đối ngày Lễ Tình nhân.

Truyền thông địa phương cho biết, hoạt động tuần hành này diễn ra ở khu Shibuya của Tokyo (Nhật Bản) đã 12 năm nay do anh Takayuki Akimoto dẫn đầu.

Năm nay, ngày Lễ Tình nhân diễn ra vào thứ 5. Bởi vậy, nhóm Kakumeiteki Himote Domei đã quyết định tiến hành tuần hành vào ngày 9.2.2019.

Theo Sora News, ngày 9.2 chứng kiến đợt giá lạnh đột ngột ở khu vực thủ đô Tokyo, Nhật Bản, với gió tuyết có thể cản trở các hoạt động ngoài trời. Bất chấp cái lạnh, các thành viên của Kakumeiteki Himote Domei vẫn xuống đường cho sự kiện Valentine lần thứ 12 của tổ chức.

Bất chấp cái lạnh 0 độ C, “Liên minh Cách mạng Những người đàn ông Kém sức hút” xuống đường đòi hủy ngày lễ tình nhân. Ảnh: Chụp màn hình từ Youtube.
Bất chấp cái lạnh 0 độ C, “Liên minh Cách mạng Những người đàn ông Kém sức hút” xuống đường đòi hủy ngày Lễ Tình nhân. Ảnh: Chụp màn hình từ Youtube.

Họ cùng nhau tuần hành quanh Shibuya, hô vang những khẩu hiệu như "Hủy diệt ngày Valentine", "Đánh tan chủ nghĩa lãng mạn", "Đừng để các công ty bánh kẹo thao túng bạn",... Đặc biệt, năm nay nhóm này không chỉ có đàn ông mà còn thu hút một phụ nữ tham gia.

Anh Akimoto – người dẫn đầu nhóm tuần hành - chia sẻ: “Người tham gia tuần hành có thể độc thân hay đã có người yêu, có thể thật sự ghét ngày Valentine hay chỉ tham gia cho vui, nhưng họ luôn tuần hành ôn hòa, thậm chí đón nhận những ánh nhìn tò mò, thích thú của mọi người xung quanh. Nhóm cũng kiên trì theo đuổi "ý chí" của mình suốt 12 năm nay, không ngại trời mưa gió hay đợt lạnh tê tái ở Tokyo vào thứ bảy vừa qua”.

"Đừng đánh giá bất kỳ ai thông qua số chocolate mà họ nhận được vào ngày Valentine... Thật sai trái khi cười nhạo những kẻ kém hấp dẫn", Akimoto chia sẻ thêm.

Không chỉ có lễ tình nhân là “nạn nhân” của nhóm tuần hành, Kakumeiteki Himote Domei từng một số lần phản đối ngày Giáng sinh - vốn được xem là dịp hẹn hò lãng mạn bậc nhất xứ hoa anh đào.

Nhiều luồng dư luận xoay quanh cuộc tuần hành. Tuy nhiên, vì không có bất cứ thái độ nào quá cực đoan nên nhóm tuần hành thậm chí nhận được nhiều sự ủng hộ từ “cộng đồng độc thân” tại Nhật Bản.

Phan Anh (T/H)
TIN LIÊN QUAN

"Tình đầu thơ ngây", phim Việt lí tưởng dành cho cặp đôi dịp Valentine

Tan (T.H) |

"Tình đầu thơ ngây" là dự án điện ảnh do Lâm Thanh Mỹ đóng chính sẽ ra rạp vào đúng ngày Lễ tình nhân 14.2. Phim là cuốn album đầy màu sắc của tuổi học trò với những cung bậc cảm xúc chân thật: Vui, buồn, hạnh phúc và cả thất vọng khi niềm tin không còn.

Ngày Vía Thần tài trùng Valentine, người dân tấp nập “săn” heo vàng

Lan Hương |

Theo quan niệm dân gian, mua vàng trong ngày Vía Thần tài chủ nhân sẽ được phúc lộc, sung túc, may mắn cả năm. Mùng 10 tháng Giêng âm lịch, người dân lại tấp nập đi mua vàng đón lộc... Ngày Vía Thần tài năm nay trùng với Valentine nên nhu cầu dự báo sẽ tăng cao. Để tránh việc phải xếp hàng mua vàng, nhiều người dân lựa chọn việc đặt mua trước hoặc đơn giản hơn là lướt di động mua vàng.

Nguồn gốc ít người biết về ngày lễ tình nhân Valentine 14.2

NH (Tổng hợp) |

Ngày lễ tình nhân Valentine 14.2 được xem là ngày tôn vinh tình yêu, ngày này các cặp đôi sẽ trao nhau những tấm thiệp, hoa hồng, chocolate… Tuy nhiên, nguồn gốc thực sự của ngày lễ tình nhân có phải chỉ toàn những điều lãng mạn này?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Tình đầu thơ ngây", phim Việt lí tưởng dành cho cặp đôi dịp Valentine

Tan (T.H) |

"Tình đầu thơ ngây" là dự án điện ảnh do Lâm Thanh Mỹ đóng chính sẽ ra rạp vào đúng ngày Lễ tình nhân 14.2. Phim là cuốn album đầy màu sắc của tuổi học trò với những cung bậc cảm xúc chân thật: Vui, buồn, hạnh phúc và cả thất vọng khi niềm tin không còn.

Ngày Vía Thần tài trùng Valentine, người dân tấp nập “săn” heo vàng

Lan Hương |

Theo quan niệm dân gian, mua vàng trong ngày Vía Thần tài chủ nhân sẽ được phúc lộc, sung túc, may mắn cả năm. Mùng 10 tháng Giêng âm lịch, người dân lại tấp nập đi mua vàng đón lộc... Ngày Vía Thần tài năm nay trùng với Valentine nên nhu cầu dự báo sẽ tăng cao. Để tránh việc phải xếp hàng mua vàng, nhiều người dân lựa chọn việc đặt mua trước hoặc đơn giản hơn là lướt di động mua vàng.

Nguồn gốc ít người biết về ngày lễ tình nhân Valentine 14.2

NH (Tổng hợp) |

Ngày lễ tình nhân Valentine 14.2 được xem là ngày tôn vinh tình yêu, ngày này các cặp đôi sẽ trao nhau những tấm thiệp, hoa hồng, chocolate… Tuy nhiên, nguồn gốc thực sự của ngày lễ tình nhân có phải chỉ toàn những điều lãng mạn này?