Nhật Bản gửi thuốc miễn phí tới 43 nước để nghiên cứu điều trị COVID-19

Hải Anh |

Nhật Bản sẽ cung cấp thuốc trị cúm Avigan miễn phí cho 43 quốc gia để nghiên cứu lâm sàng về hiệu quả của thuốc này trong điều trị COVID-19, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi thông tin ngày 1.5.

Thuốc Avigan dự kiến sẽ được Nhật Bản chuyển đi sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng kéo dài tới 6.5 ở Nhật Bản, Kyodo dẫn lời Ngoại trưởng Motegi. Trước đó, ông dự tính việc chuyển các lô thuốc sẽ bắt đầu trong tuần này.

Khoảng 80 quốc gia đã thể hiện sự quan tâm đến Avigan.  Ngoại trưởng Motegi tiết lộ trước đó rằng đã có các thỏa thuận để gửi thuốc tới 38 quốc gia. Bangladesh, Cộng hòa Dominican, Lào, Qatar và Uzbekistan đã được thêm vào danh sách các nước nhận thuốc này, theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Theo Kyodo, Nhật Bản đang chi trả cho sáng kiến này thông qua khoản tài trợ trị giá 1 triệu USD cho văn phòng của Liên Hợp Quốc về các dịch vụ dự án -  nơi sẽ mua và phân phối thuốc.

Ngoại trưởng Nhật Bản cho hay, mỗi quốc gia sẽ nhận đủ thuốc để điều trị cho từ 20 đến 100 người để phục vụ mục đích nghiên cứu.

"Chúng tôi sẽ hợp tác với khu vực tư nhân cũng như cộng đồng quốc tế để phát triển một phương pháp điều trị" COVID-19, ông nêu trong cuộc họp báo.

Nhật Bản đã tiến hành các nghiên cứu lâm sàng với Avigan sau khi các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng loại thuốc này có hiệu quả trong điều trị cho bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là những người có triệu chứng nhẹ.

Avigan còn được gọi là favipiravir do một công ty con của Fujifilm Holdings Corp phát triển.

Nhật Bản có kế hoạch tăng gấp ba kho dự trữ Avigan, đủ để điều trị cho 2 triệu người, trong khi Trung Quốc cho biết sẽ chính thức sử dụng thuốc này trong hướng dẫn điều trị COVID-19. Do có lo ngại thuốc có thể gây dị tật bẩm sinh nên Avigan không được sử dụng cho phụ nữ mang thai.

Trong diễn biến liên quan tình hình COVID-19 ở Nhật Bản, Thủ tướng Abe Shinzo cho biết hôm 1.5 rằng, ông đang tìm cách gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc với dịch COVID-19 khoảng một tháng. Quyết định cuối cùng của thủ tướng Nhật Bản sẽ được đưa ra ngày 4.5. Ông Abe dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo cùng ngày sau khi có quyết định chính thức.

Tình trạng khẩn cấp hiện đang áp dụng trên toàn Nhật Bản sẽ hết hiệu lực ngày 6.5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng tại Nhật Bản.

Cho đến nay, Nhật Bản đã xác nhận hơn 15.000 ca mắc COVID-19, trong đó có khoảng 700 ca từ tàu du lịch Diamond Princess đã bị cách ly gần Tokyo hồi tháng 2 năm nay.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản chế tạo tên lửa có thể di chuyển với tốc độ gấp 5 lần âm thanh

Khánh Minh |

Nhật Bản đang phát triển một tên lửa siêu thanh có thể di chuyển với tốc độ gấp 5 lần âm thanh.

Nhật Bản thêm 14 nước vào danh sách cấm nhập cảnh

Lê Thanh Hà |

Nhật Bản sẽ thêm 14 quốc gia vào danh sách cấm nhập cảnh, đồng thời siết chặt kiểm soát biên giới nhằm ứng phó với dịch COVID-19.

Bùng phát cụm dịch mới trên du thuyền ngoài khơi Nhật Bản

Lê Thanh Hà |

Thêm 60 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được xác nhận trong số các thủy thủ đoàn của một tàu du lịch cập cảng Nagasaki, Nhật Bản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhật Bản chế tạo tên lửa có thể di chuyển với tốc độ gấp 5 lần âm thanh

Khánh Minh |

Nhật Bản đang phát triển một tên lửa siêu thanh có thể di chuyển với tốc độ gấp 5 lần âm thanh.

Nhật Bản thêm 14 nước vào danh sách cấm nhập cảnh

Lê Thanh Hà |

Nhật Bản sẽ thêm 14 quốc gia vào danh sách cấm nhập cảnh, đồng thời siết chặt kiểm soát biên giới nhằm ứng phó với dịch COVID-19.

Bùng phát cụm dịch mới trên du thuyền ngoài khơi Nhật Bản

Lê Thanh Hà |

Thêm 60 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được xác nhận trong số các thủy thủ đoàn của một tàu du lịch cập cảng Nagasaki, Nhật Bản.