Nhật Bản gia hạn việc dừng cấp thị thực do dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc dừng cấp thị thực cho người nước ngoài sẽ được chính phủ Nhật Bản gia hạn tới cuối tháng 5.

Mainichi dẫn tin cho hay chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục dừng cấp thị thực cho người nước ngoài tới 31.5 và cho biết còn quá sớm để dỡ bỏ các biện pháp hạn chế du lịch.

Đây được coi là 1 trong những biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan tại nước này, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại Nhật Bản đã lên tới 11.512 và 281 người tử vong. Sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm mới đã khiến Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tuần trước phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.

Trước đó, hôm 1.4, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết sẽ tạm dừng cấp thị thực và cả thị thực ngắn hạn cho công dân của hơn 100 quốc gia ít nhất đến cuối tháng 4.

Dữ liệu của chính phủ Nhật Bản cho thấy, trong bối cảnh hạn chế đi lại chống dịch, du khách nước ngoài gần như đã hoàn toàn dừng việc đến Nhật Bản với mức giảm khoảng 93% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngoài ra, Nhật Bản đã cấm nhập cảnh đối với các du khách nước ngoài có lịch sử đi lại trong 2 tuần gần nhất qua bất kỳ nước nào trong số 73 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ cũng như hầu hết các nước Châu Âu.

Công dân Nhật Bản trở về từ nước ngoài sẽ được yêu cầu xét nghiệm COVID-19 và tự cách ly trong hai tuần để theo dõi các triệu chứng như sốt cao và ho.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 ngày 22.4: Hơn 2,5 triệu ca mắc, Anh sắp thử nghiệm vaccine

Lê Thanh Hà |

Tổng số ca mắc COVID-19 toàn cầu vượt mốc 2,5 triệu, Thượng viện Mỹ thông qua gói cứu trợ dịch COVID-19, Anh sắp thử nghiệm vaccine trên người, Italia công bố kế hoạch "5 điểm"... là những tin đáng chú ý trong sáng 22.4.

Singapore gia hạn thời gian thực hiện các biện pháp chống dịch tới 1.6

Lê Thanh Hà |

Singapore sẽ gia hạn thời gian thực hiện các biện pháp "ngắt mạch" (circuit breaker) chống dịch COVID-19 tới 1.6.

Ấn Độ: Hơn 50 nhà báo mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

53 nhà báo được phát hiện đã mắc COVID-19 tại Mumbai, Ấn Độ.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Dịch COVID-19 ngày 22.4: Hơn 2,5 triệu ca mắc, Anh sắp thử nghiệm vaccine

Lê Thanh Hà |

Tổng số ca mắc COVID-19 toàn cầu vượt mốc 2,5 triệu, Thượng viện Mỹ thông qua gói cứu trợ dịch COVID-19, Anh sắp thử nghiệm vaccine trên người, Italia công bố kế hoạch "5 điểm"... là những tin đáng chú ý trong sáng 22.4.

Singapore gia hạn thời gian thực hiện các biện pháp chống dịch tới 1.6

Lê Thanh Hà |

Singapore sẽ gia hạn thời gian thực hiện các biện pháp "ngắt mạch" (circuit breaker) chống dịch COVID-19 tới 1.6.

Ấn Độ: Hơn 50 nhà báo mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

53 nhà báo được phát hiện đã mắc COVID-19 tại Mumbai, Ấn Độ.