Nhật Bản dùng cocktail kháng thể điều trị COVID-19 tại nhà

Hải Anh |

Nhật Bản dùng cocktail kháng thể điều trị COVID-19 cho bệnh nhân COVID-19 tại nhà đầu tiên ở Osaka.

Chính quyền tỉnh Osaka, Nhật Bản, thông báo ngày 17.9 rằng, phương pháp điều trị bằng cocktail kháng thể tại nhà đầu tiên của đất nước đã được dùng cho một bệnh nhân COVID-19 tại địa phương.

Theo chính quyền Osaka, liệu pháp cocktail kháng thể nhằm ngăn ngừa các triệu chứng COVID-19 nghiêm trọng đã được một bác sĩ kê trên cơ sở thử nghiệm.

Diễn tiến này diễn ra ngay sau khi Bộ Y tế Nhật Bản thông báo phê duyệt phương pháp điều trị cocktail kháng thể cho những bệnh nhân COVID-19 cách ly tại nhà trên khắp đất nước. Trước đó, Nhật Bản giới hạn điều trị COVID-19 bằng cocktail kháng thể cho bệnh nhân nhập viện và bệnh nhân ngoại trú.

Japan Times lưu ý, Bộ Y tế Nhật Bản cho phép điều trị tại nhà bằng liệu pháp truyền tĩnh mạch này với điều kiện phải có hệ thống theo dõi tình trạng lâm sàng của bệnh nhân trong vòng 24 giờ sau khi sử dụng liệu pháp.

Chia sẻ với báo giới ở Osaka trước khi phương pháp điều trị COVID-19 lần đầu tiên được sử dụng cho bệnh nhân tại nhà, lãnh đạo tỉnh Osaka, ông Hirofumi Yoshimura tiết lộ, bệnh nhân COVID-19 này dưới 40 tuổi, đang cách ly tại nhà với các triệu chứng nhẹ có thể chuyển sang nặng.

Chính quyền tỉnh Osaka sẽ xem xét những thách thức và tác động của liệu pháp cocktail kháng thể với bệnh nhân sau đó chia sẻ kết quả với Bộ Y tế Nhật Bản.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản

Hải Anh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Thủ tướng Suga Yoshihide về quyết định viện trợ bổ sung 400.000 liều vaccine COVID-19, nâng tổng số vaccine Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam lên 3,58 triệu liều.

Nhật Bản viện trợ thêm 400.000 liều vaccine cho Việt Nam

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu thông báo viện trợ thêm vaccine COVID-19 cho Việt Nam.

Nhật Bản vượt mốc tiêm chủng 50%, dự định nới lỏng từ tháng 11

Thanh Hà |

Chính phủ Nhật Bản cho biết, hơn 50% dân số đã được tiêm chủng ngừa COVID-19 đầy đủ.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản

Hải Anh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Thủ tướng Suga Yoshihide về quyết định viện trợ bổ sung 400.000 liều vaccine COVID-19, nâng tổng số vaccine Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam lên 3,58 triệu liều.

Nhật Bản viện trợ thêm 400.000 liều vaccine cho Việt Nam

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu thông báo viện trợ thêm vaccine COVID-19 cho Việt Nam.

Nhật Bản vượt mốc tiêm chủng 50%, dự định nới lỏng từ tháng 11

Thanh Hà |

Chính phủ Nhật Bản cho biết, hơn 50% dân số đã được tiêm chủng ngừa COVID-19 đầy đủ.