Nhật Bản dự kiến gia hạn tình trạng khẩn cấp vì COVID-19

Phương Linh |

Nhật Bản dự kiến sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng lây lan COVID-19 ở Tokyo và khu vực khác.

Truyền thông Nhật Bản ngày 1.2 cho biết, chính phủ nước này dự kiến ​​sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng lây lan COVID-19 tại Tokyo và các khu vực khác, trong bối cảnh các bệnh viện phải chịu áp lực mặc dù số ca bệnh đã có xu hướng giảm so với mức đỉnh điểm.

Đài truyền hình NHK đưa tin, chính phủ sẽ quyết định việc gia hạn sau cuộc họp của ban chuyên gia trong tuần này.

Tháng trước, Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng, dự kiến ​​kết thúc vào 7.2, áp dụng đối với 11 khu vực, bao gồm Tokyo và các tỉnh lân cận, như một phần của các biện pháp kiềm chế đại dịch.

Thủ tướng Yoshihide Suga đưa ra một loạt các biện pháp hạn chế để ngăn chặn làn sóng COVID-19 thứ ba trong khi chính phủ của ông vẫn giữ nguyên quyết định tổ chức Thế vận hội theo kế hoạch vào ngày 23.7.

Theo truyền thông địa phương, chính phủ cũng có thể xem xét dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở một số khu vực ít dân cư, chẳng hạn như ở tỉnh Tochigi.

Một cuộc thăm dò do tờ Nikkei thực hiện cho thấy, 90% số người được hỏi ủng hộ việc kéo dài tình trạng khẩn cấp hiện có tại các khu vực.

Cho đến nay, Nhật Bản có tổng cộng 390.687 ca mắc COVID-19 và 5.766 ca tử vong. Tại Tokyo, tổng số ca nhiễm mới của ngày 31.1 là 633 ca - đánh dấu mốc dưới 1.000 ca/ngày trong ngày thứ ba liên tiếp.

Trong một diễn biến khác, Hạ viện Nhật Bản trong ngày 1.2 dự kiến ​​sẽ thông qua một bản sửa đổi luật các biện pháp đặc biệt về COVID-19, sau đó sẽ được Thượng viện tiếp tục thông qua vào ngày 3.2, NHK cho biết. Luật sửa đổi sẽ thắt chặt các quy định và cho phép các cơ quan chức năng xử phạt những ai vi phạm các quy định chống dịch COVID-19.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản có khả năng đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19 trong năm nay

Phương Linh |

Nhật Bản thông qua tiêm chủng vaccine có khả năng đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19 vào tháng 10.2021.

Nhật Bản phê duyệt dự luật mới, phạt nặng vi phạm hạn chế COVID-19

Phương Linh |

Nội các Nhật Bản hôm 22.1 đã thông qua dự luật nhằm tăng cường hơn nữa các biện pháp hạn chế COVID-19.

Nhật Bản tạm ngừng nhập cảnh hành khách nước ngoài không cư trú ở nước này

Thanh Hà |

Nhật Bản sẽ ngừng nhập cảnh với tất cả những người nước ngoài không cư trú ở nước này, trong đó có Việt Nam.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Nhật Bản có khả năng đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19 trong năm nay

Phương Linh |

Nhật Bản thông qua tiêm chủng vaccine có khả năng đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19 vào tháng 10.2021.

Nhật Bản phê duyệt dự luật mới, phạt nặng vi phạm hạn chế COVID-19

Phương Linh |

Nội các Nhật Bản hôm 22.1 đã thông qua dự luật nhằm tăng cường hơn nữa các biện pháp hạn chế COVID-19.

Nhật Bản tạm ngừng nhập cảnh hành khách nước ngoài không cư trú ở nước này

Thanh Hà |

Nhật Bản sẽ ngừng nhập cảnh với tất cả những người nước ngoài không cư trú ở nước này, trong đó có Việt Nam.