Nhật Bản cung cấp thuốc miễn phí cho 20 nước bị COVID-19

Ngọc Vân |

Nhật Bản có kế hoạch cung cấp miễn phí thuốc cúm Avigan cho 20 quốc gia bị COVID-19.

Kyodo dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết hôm 7.4, Tokyo cung cấp thuốc với hy vọng các nước có thể sử dụng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Tại Nhật Bản, thuốc Avigan đang được thử nghiệm lâm sàng để điều trị COVID-19. Ngoại trưởng Motegi cho hay, trong số 20 quốc gia nhận được loại thuốc này có Bulgaria, Cộng hòa Séc, Indonesia, Iran, Myanmar, Saudi Arabia, và Thổ Nhĩ Kỳ. 30 nước khác cũng đang bày tỏ quan tâm - theo ông Motegi.

Nhật Bản sẽ tài trợ cho Văn phòng Dịch vụ Dự án của Liên Hợp Quốc 1 triệu USD để mua và phân phối thuốc, còn được gọi là Favipiravir, do một công ty con của Fujifilm Holdings Corp phát triển.

"Chúng tôi sẽ làm việc với các nước quan tâm để mở rộng nghiên cứu lâm sàng về Avigan trên phạm vi quốc tế" - Ngoại trưởng Motegi nói trong một cuộc họp báo.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Vũ Hán và các tổ chức khác ở Trung Quốc cho biết loại thuốc này có hiệu quả đối với bệnh nhân COVID-19, đặc biệt đối với những người có triệu chứng nhẹ.

Chính phủ của Thủ tướng Abe Shinzo có kế hoạch tăng số lượng dự trữ Avigan lên gấp 3 lần số lượng hiện tại để sử dụng trong điều trị cho 2 triệu người bị mắc COVID-19.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tăng vọt số ca mắc, Nhật Bản sắp tuyên bố tình trạng khẩn cấp về COVID-19

Song Minh |

Thủ tướng Abe Shinzo sắp tuyên bố tình trạng khẩn cấp về COVID-19 tại Nhật Bản, trong bối cảnh hàng loạt thành phố lớn tăng đột biến số ca nhiễm.

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản thử thuốc chống đông máu để chữa COVID-19

Thanh Hà |

Một loại thuốc chống đông máu được sử dụng để điều trị viêm tụy và bệnh thận được các nhà khoa học Nhật Bản xác định là liệu pháp tiềm năng để chữa trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19.

Trung Quốc ca ngợi thuốc điều trị COVID-19 của Nhật Bản hiệu nghiệm

HỒNG HẠNH |

Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc ca ngợi Favipiravir - thuốc dùng để điều trị COVID-19, được công ty Fujifilm Nhật Bản phát triển - mang lại hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng ở Trung Quốc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tăng vọt số ca mắc, Nhật Bản sắp tuyên bố tình trạng khẩn cấp về COVID-19

Song Minh |

Thủ tướng Abe Shinzo sắp tuyên bố tình trạng khẩn cấp về COVID-19 tại Nhật Bản, trong bối cảnh hàng loạt thành phố lớn tăng đột biến số ca nhiễm.

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản thử thuốc chống đông máu để chữa COVID-19

Thanh Hà |

Một loại thuốc chống đông máu được sử dụng để điều trị viêm tụy và bệnh thận được các nhà khoa học Nhật Bản xác định là liệu pháp tiềm năng để chữa trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19.

Trung Quốc ca ngợi thuốc điều trị COVID-19 của Nhật Bản hiệu nghiệm

HỒNG HẠNH |

Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc ca ngợi Favipiravir - thuốc dùng để điều trị COVID-19, được công ty Fujifilm Nhật Bản phát triển - mang lại hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng ở Trung Quốc.