Nhật Bản công bố niên hiệu của triều đại mới hậu Hoàng đế Akihito

Thanh Hà |

Trưa 1.4, chính phủ Nhật Bản đã chính thức công bố niên hiệu của triều đại mới khi Thái tử Naruhito lên ngôi Hoàng đế vào ngày 1.5 tới là Reiwa (Lệnh Hòa).

Nội các đã phê chuẩn một sắc lệnh của chính phủ liên quan đến sự thay đổi tên niên hiệu hiện tại là Heisei (Bình Thành) sang Reiwa (Lệnh Hòa).

Động thái này diễn ra sau khi nghe ý kiến từ các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau, lãnh đạo và phó lãnh đạo của cả 2 viện và tất cả các bộ trưởng nội các về những tên niên hiệu được đề xuất.

Nhật hoàng Akihito sẽ ký sắc lệnh của chính phủ sớm nhất là vào chiều ngày 1.4, và sắc lệnh sẽ được ban hành.

Niên hiệu mới sẽ có hiệu lực vào lúc 12h sáng ngày 1.5, ngày Thái tử Naruhito trở thành tân hoàng đế Nhật Bản.

Theo Mainichi, đây sẽ là sự thay đổi thứ hai về niên hiệu dựa trên đạo luật Niên hiệu có hiệu lực năm 1979. Niên hiệu mới sẽ được công bố khi hoàng đế thoái vị hoặc băng hà.

Niên hiệu đầu tiên theo đạo luật này được đặt khi Hoàng đế Hirohito (còn được gọi là Hoàng đế Showa) băng hà và Hoàng đế Akihito lên ngôi. Lần đổi niên hiệu sang Lệnh Hòa là lần đầu tiên kể từ thời kỳ Minh Trị (Meiji) có sự thay đổi tên triều đại do một hoàng đế thoái vị.

Tháng 5.2018, chính phủ Nhật Bản đã xây dựng kế hoạch công bố niên hiệu của triều đại mới một tháng trước khi thay đổi tên thực tế. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Năm cuối cùng ĐSQ Nhật Bản kỷ niệm ngày sinh Nhật hoàng Akihito

Vân Anh |

Tối 4.12, Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 85 ngày sinh Nhật hoàng Akihito.

Dạy và học tiếng Việt tại Nhật Bản

Giáo sư Iwai Misaki |

Giáo sư Iwai Misaki - trường Đại học Ngoại ngữ Kanda, Nhật Bản - trong bài viết gửi Lao Động đã nhấn mạnh rằng giới trẻ Nhật Bản có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Việt là một nguồn nhân lực quý giá của nước này.

Nhật Bản và Mekong: Vị trí đầu mối của thị trường khổng lồ mới nổi

Sukegawa Seiya |

PGS. Sukegawa Seiya, Khoa Kinh tế Chính trị học, Đại học Kokushikan, Nhật Bản có bài viết riêng cho Lao Động về quy mô hợp tác của Nhật Bản và các nước Mekong trong thị trường khổng lồ mới nổi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Năm cuối cùng ĐSQ Nhật Bản kỷ niệm ngày sinh Nhật hoàng Akihito

Vân Anh |

Tối 4.12, Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 85 ngày sinh Nhật hoàng Akihito.

Dạy và học tiếng Việt tại Nhật Bản

Giáo sư Iwai Misaki |

Giáo sư Iwai Misaki - trường Đại học Ngoại ngữ Kanda, Nhật Bản - trong bài viết gửi Lao Động đã nhấn mạnh rằng giới trẻ Nhật Bản có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Việt là một nguồn nhân lực quý giá của nước này.

Nhật Bản và Mekong: Vị trí đầu mối của thị trường khổng lồ mới nổi

Sukegawa Seiya |

PGS. Sukegawa Seiya, Khoa Kinh tế Chính trị học, Đại học Kokushikan, Nhật Bản có bài viết riêng cho Lao Động về quy mô hợp tác của Nhật Bản và các nước Mekong trong thị trường khổng lồ mới nổi.