Nhật Bản công bố gói kích thích kinh tế kỷ lục 490 tỉ USD

Hải Anh |

Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 19.11 đã thông qua gói kích thích kinh tế kỷ lục 55,7 nghìn tỉ yen (490 tỉ USD) để chống lại đợt bùng phát COVID-19 kéo dài.

Gói kích thích kinh tế mới nhất của Nhật Bản sẽ có trị giá tới 78,9 nghìn tỉ yen (692 tỉ USD) nếu tính cả vốn từ khu vực tư nhân, theo Kyodo News.

Việc thông qua các biện pháp kích thích của chính quyền Thủ tướng Kishida nhằm mục đích phục hồi nền kinh tế trong nước đồng thời tăng cường hỗ trợ cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Ông Kishida cho biết, các biện pháp kích thích kinh tế ước tính sẽ đẩy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản lên khoảng 5,6%.

Trong gói kích thích này, đáng chú ý là phát 100.000 yen (877 USD) tiền mặt và voucher cho trẻ em dưới 18 tuổi ở những hộ gia đình có thu nhập hàng năm dưới 9,6 triệu yen (84.214 USD). Hoạt động này có trị giá khoảng 2 nghìn tỉ yen (17,5 tỉ USD).

Ngoài ra, 2 nghìn tỉ yen khác sẽ được trao cho các gia đình và sinh viên đang gặp khó khăn. Các doanh nghiệp nhỏ đang đối mặt với khó khăn do dịch bệnh dự kiến nhận được khoản hỗ trợ tài chính lên tới 2,5 triệu yen (21.930 USD) cho mỗi công ty.

Chương trình trợ cấp "Go To Travel" của chính phủ Nhật Bản sẽ được nối lại để hỗ trợ lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng trong đại dịch. Chương trình đã bị tạm dừng trên toàn quốc vào tháng 12 năm ngoái sau khi số ca nhiễm mới tăng mạnh.

Trong số các biện pháp, chính phủ Nhật Bản sẽ thúc đẩy sử dụng hệ thống thẻ nhận dạng "My Number" thông qua tặng điểm mua sắm trị giá tới 20.000 yen (175 USD) cho những cá nhân đã có hoặc mới có thẻ để thúc đẩy số hóa quốc gia đồng thời kích thích tiêu dùng.

Quy mô của gói kích thích mới nhất ở Nhật Bản vượt quá những gói kích thích được tung ra dưới thời của cựu Thủ tướng Suga Yoshihide và Abe Shinzo, lần lượt là 40 nghìn tỉ yen (350 tỉ USD) và 38 nghìn tỉ yen (333 tỉ USD) năm 2020. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Lao động Việt Nam ở Nhật Bản có thể ở vô thời hạn, mang theo gia đình

Khánh Minh |

Lao động Việt Nam ở Nhật Bản có thể sẽ được phép ở vô thời hạn và mang theo gia đình, trong bối cảnh Nhật Bản đang tìm cách sửa luật.

Nhân viên ngủ quên, 13 khách Nhật Bản lỡ chuyến tàu cao tốc đầu ngày

Hải Anh |

Tại Nhật Bản, nhân viên nhà ga ngủ quên khiến 13 người lỡ chuyến tàu cao tốc đầu tiên trong ngày ở phía tây nam đất nước.

Nhật Bản tính phát 880 USD cho người từ 18 tuổi trở xuống

Hải Anh |

Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ phát 100.000 yen (880 USD) tiền mặt, voucher hoặc kết hợp cả tiền mặt và voucher cho những người từ 18 tuổi trở xuống.

Tổng thống bất đắc dĩ-người vắng mặt khi ông Biden đọc Thông điệp Liên bang

Thanh Hà |

Khi Tổng thống Joe Biden đọc Thông điệp Liên bang tại Điện Capitol, tất cả các quan chức đều có mặt, trừ một thành viên nội các.

Ngành nào có doanh nghiệp niêm yết làm ăn bết bát nhất quý vừa qua?

Đức Mạnh |

Doanh nghiệp niêm yết ba ngành thép, sản xuất thực phẩm và chứng khoán "dắt tay" nhau kéo lùi đà tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường chứng khoán xuống 24,8% trong quý IV/2022.

Công việc bị ảnh hưởng khi 4 tuyến cáp quang biển bị đứt

HỮU CHÁNH |

Việt Nam hiện có hơn 72 triệu người dùng Internet, đứng thứ 12 toàn cầu. Do đó, việc bốn tuyến cáp quang biển gặp sự cố tác động rất lớn đến cuộc sống của nhiều người dân.

Nghỉ việc trước Tết, người lao động loay hoay tìm việc đầu năm

LƯƠNG HẠNH - MINH HƯƠNG |

Ghi nhận tại Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) những ngày đầu năm, ở khu vực dán thông báo tuyển dụng thu hút nhiều người lao động đến tìm việc làm. Hầu hết họ đều mong muốn tìm công việc có mức lương khoảng từ 8-10 triệu đồng, được tăng ca thường xuyên..

Dự báo thời tiết 8.2: Bắc Bộ mưa, sương mù giăng kín, lạnh về đêm và sáng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.2, miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C. Trong ngày nhiệt độ tăng với mức nhiệt cao nhất khoảng 21 - 24 độ C.

Lao động Việt Nam ở Nhật Bản có thể ở vô thời hạn, mang theo gia đình

Khánh Minh |

Lao động Việt Nam ở Nhật Bản có thể sẽ được phép ở vô thời hạn và mang theo gia đình, trong bối cảnh Nhật Bản đang tìm cách sửa luật.

Nhân viên ngủ quên, 13 khách Nhật Bản lỡ chuyến tàu cao tốc đầu ngày

Hải Anh |

Tại Nhật Bản, nhân viên nhà ga ngủ quên khiến 13 người lỡ chuyến tàu cao tốc đầu tiên trong ngày ở phía tây nam đất nước.

Nhật Bản tính phát 880 USD cho người từ 18 tuổi trở xuống

Hải Anh |

Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ phát 100.000 yen (880 USD) tiền mặt, voucher hoặc kết hợp cả tiền mặt và voucher cho những người từ 18 tuổi trở xuống.