Nhật Bản công bố ca tử vong thứ 6 do nhiễm COVID-19

HỒNG HẠNH |

Tỉnh Hokkaido, Nhật Bản đã tuyên bố ca tử vong đầu tiên do nhiễm COVID-19 vào ngày 26.2, nâng tổng số lên 6 ca (4 ca trên tàu Diamond Princess) ở đất nước này.

Japan Times đưa tin ngày 26.2, chính quyền cho biết, một người già (không được biết danh tính) từ thành phố cảng Hakodate, Hokkaido đã qua đời hôm 25.2 do nhiễm COVID-19.

Chính quyền địa phương cũng phát hiện thêm 3 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm virus trong tỉnh lên 39 ca, bao gồm học sinh, giáo viên, tài xế xe buýt trường học và nhân viên chăm sóc trẻ em.

Trước đó, Nhật Bản xác nhận có một giáo viên nhiễm COVID-19 tại một trường trung học ở tỉnh Chiba, phía đông Tokyo khiến giới chức đóng cửa trường học của nữ giáo viên này trong 2 ngày từ 25.2.

Phòng giáo dục thành phố Hakodate kêu gọi đóng cửa các trường học từ ngày 27.2 đến ngày 4.3. Hokkaido có khoảng 1.600 trường tiểu học và trung học cơ sở công lập. Đây sẽ nhóm trường học đóng cửa đầu tiên do COVID-19 của tỉnh.

Các trường trung học phổ thông không phải đóng cửa do học sinh được cho là đủ tuổi để tự quyết định nếu cần biện pháp phòng ngừa.

Tính đến chiều ngày 26.2, Nhật Bản thông báo có 171 ca nhiễm COVID-19, bao gồm 14 công dân trở về từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Các ca nhiễm trên tàu Diamond Princess không được tính vào số ca nhiễm của đất nước này.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc thêm ca tử vong mới do COVID-19, nâng tổng số lên 12 ca

HỒNG HẠNH |

Hàn Quốc báo cáo thêm ca tử vong mới do nhiễm COVID-19, nâng tổng số lên 12 ca và 169 trường hợp nhiễm mới được xác nhận vào ngày 26.2.

Công dân nước ngoài đầu tiên nhiễm COVID-19 tử vong ở Hàn Quốc

HỒNG HẠNH |

Một bệnh nhân Mông Cổ (35 tuổi) đã qua đời vào lúc 15h50 (giờ Hà Nội) ngày 25.2, trong khi đang điều trị cách ly với COVID-19 tại một bệnh viện ở Hàn Quốc.

Lý do COVID-19 gây tử vong ở Iran cao thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc

Khánh Minh |

Iran đã trở thành điểm nóng mới của dịch COVID-19 sau khi đột ngột có số ca tử vong cao thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàn Quốc thêm ca tử vong mới do COVID-19, nâng tổng số lên 12 ca

HỒNG HẠNH |

Hàn Quốc báo cáo thêm ca tử vong mới do nhiễm COVID-19, nâng tổng số lên 12 ca và 169 trường hợp nhiễm mới được xác nhận vào ngày 26.2.

Công dân nước ngoài đầu tiên nhiễm COVID-19 tử vong ở Hàn Quốc

HỒNG HẠNH |

Một bệnh nhân Mông Cổ (35 tuổi) đã qua đời vào lúc 15h50 (giờ Hà Nội) ngày 25.2, trong khi đang điều trị cách ly với COVID-19 tại một bệnh viện ở Hàn Quốc.

Lý do COVID-19 gây tử vong ở Iran cao thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc

Khánh Minh |

Iran đã trở thành điểm nóng mới của dịch COVID-19 sau khi đột ngột có số ca tử vong cao thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc.