Nghiên cứu được thực hiện vào đầu năm nay dựa trên những thay đổi về quy mô dân số trong độ tuổi lao động ở các quốc gia lớn nhất thế giới, sau đó được chuyển thành các kịch bản về tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Theo dự báo của Lancet, Ấn Độ sẽ có dân số trong độ tuổi lao động lớn nhất trước năm 2030 sau đó tiếp tục tăng để đạt mức cao nhất trước năm 2050.
Dù sau mốc này có sự sụt giảm nhưng Ấn Độ vẫn sẽ có nhiều người trong độ tuổi lao động hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới vào cuối thế kỷ này.
Năm 2017, Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ 7 trên thế giới sau đó vươn lên vị trí thứ 5 hiện nay. Sự thay đổi về nhân khẩu học cho phép quốc gia Nam Á này trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 vào năm 2030 sau Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.
Theo dự báo, năm 2050, Ấn Độ sẽ vượt lên Nhật Bản giành vị trí thứ 3 và giữ vị trí này cho đến năm 2100.
RT cho hay, sự cạnh tranh giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ và Trung Quốc cũng có một số biến động. Nghiên cứu chỉ ra rằng, Trung Quốc được dự báo vượt Mỹ vào năm 2035. Tuy nhiên, 2 nước này sẽ đổi vị trí lần nữa vào năm 2098 khi dự kiến Trung Quốc sụt giảm dân số và tác động tới tăng trưởng kinh tế.
Ấn Độ đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới tính theo GDP danh nghĩa vào năm ngoái, vượt qua Pháp và Anh, theo dữ liệu từ Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 10 của IMF. Tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ thuộc nhóm cao nhất thế giới trong thập kỷ qua và đạt mức GDP 2,94 nghìn tỉ USD năm 2019.
Ấn Độ có mục tiêu đầy tham vọng trở thành nền kinh tế 5 nghìn tỉ USD năm 2025. Mục tiêu này đòi hỏi quốc gia Nam Á phải tăng gần gấp đôi quy mô GDP được xem là đầy thách thức và tác động của đại dịch COVID-19 khiến mục tiêu này gần như bất khả thi, theo RT.
Nền kinh tế Ấn Độ bị sụt giảm nghiêm trọng trong quý đầu tiên năm 2020, giảm kỷ lục 23,9%. Dù kết thúc phong tỏa giúp Ấn Độ tránh tác động xấu nhất nhưng GDP của nước này được dự đoán giảm ít nhất 10% trong năm tài khóa này.