Nhật Bản có công dân đầu tiên nhiễm biến thể Omicron

Thanh Hà |

Nhật Bản ngày 6.12 ghi nhận ca thứ 3 nhiễm biến thể Omicron đồng thời là công dân Nhật Bản đầu tiên bị nhiễm biến chủng mới này.

Thông tin về ca nhiễm biến thể Omiron đầu tiên là người Nhật Bản được các nguồn tin chính phủ tiết lộ với Japan Times.

Trước đó cùng ngày, Chánh Văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno thông tin, một nam giới 30 tuổi từng du lịch tới Italia bị phát hiện nhiễm biến thể Omicron. Người đàn ông này nhập cảnh Nhật Bản tại sân bay Haneda của Tokyo vào ngày 1.12. Bạn đồng hành của người đàn ông 30 tuổi và những hành khách ngồi gần trên chuyến bay cũng đã được xác định.

Các nguồn tin của Japan Times xác nhận người đàn ông 30 tuổi mà Chánh Văn phòng Matsuno đề cập và ca Omicron thứ 3 của Nhật Bản là cùng một người.

Trước đó, Nhật Bản xác nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron vào ngày 30.11 là một nhà ngoại giao Namibia ở độ tuổi 30. Ca Omicron thứ 2 ghi nhận ở Nhật Bản là một người đàn ông khoảng 20 tuổi đi từ Peru tới Nhật Bản ngày 1.12. Cả 2 ca đều được xác nhận trong quá trình sàng lọc tại sân bay Narita, tỉnh Chiba.

Biến thể Omicron đã được phát hiện ở hàng chục quốc gia, bao gồm Mỹ, Australia và một số khu vực của Châu Âu kể từ khi được Nam Phi báo cáo lần đầu tiên  vào tháng trước.

Tại Đông Nam Á, ngày 6.12, Thái Lan đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron, trở thành quốc gia thứ 3 trong khu vực ghi nhận ca nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới, sau Singapore và Malaysia.

Các nhà khoa học thế giới đang chạy đua tìm hiểu xem biến thể có số lượng đột biến lớn Omicron có khả năng lây truyền cao hơn so với biến thể Delta hay không và biến thể mới liệu có khả năng né miễn dịch hình thành từ vaccine và lần lây nhiễm trước đó hay không.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron

Thanh Hà |

Thái Lan phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron ở một công dân Mỹ di chuyển từ Tây Ban Nha đến nước này vào cuối tháng trước.

Biến thể Omicron lan tới 1/3 bang ở Mỹ, lo có ca siêu lây nhiễm ở New York

Hải Anh |

Biến thể Omicron đã lây lan đến khoảng 1/3 các bang của Mỹ nhưng biến thể Delta vẫn chiếm phần lớn các ca nhiễm COVID-19 của đất nước, các quan chức Mỹ thông báo ngày 5.12.

Biến thể Omicron lan tới 38 quốc gia, đe dọa tăng trưởng toàn cầu

Hải Anh |

Biến thể Omicron được phát hiện ở 38 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 2 quốc gia ở Đông Nam Á. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định, Omicron có thể làm chậm lại phục hồi kinh tế toàn cầu tương tự như biến chủng Delta.

Với 2 tác phẩm đạt hơn 400 tỉ, Trấn Thành định nghĩa lại thị trường phim?

Mi Lan |

Trấn Thành đang trở thành hiện tượng vô tiền khoáng hậu ở phim Việt khi có đến 2 tác phẩm do anh sản xuất đạt doanh thu hơn 400 tỉ đồng.

Điểm danh các máy bay chiến đấu Ukraina mong muốn nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gần đây đề nghị phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại nhằm thay thế phi đội già cỗi để sử dụng trong cuộc chiến với Nga.

Thời điểm không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc, chấm dứt nồm ẩm

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 13.2 do tác động của không khí lạnh, miền Bắc giảm nhiệt sâu và đợt nồm ẩm tạm thời chấm dứt.

Phim trường “Đông Dương” trên vịnh Hạ Long giờ ra sao?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để quay bộ phim nổi tiếng “Đông Dương” (Indochine), với siêu sao Catherine Deneuve - người từng mệnh danh "người đàn bà đẹp của nước Pháp" - thủ vai chính, đạo diễn người Pháp đã cho dựng một phim trường trên vịnh Hạ Long. Đoàn làm phim đã tiến hành quay phim trong vòng 3 tháng ròng rã tại đây vào năm 1991.

Hàng trăm mét đê sông Cầu nứt dọc chưa rõ nguyên nhân

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Đê sông Cầu, đoạn qua địa phận xã Yên Lư (huyện Yên Dũng) bị nứt dọc kéo dài hàng trăm mét, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân và an toàn đê.

Thái Lan phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron

Thanh Hà |

Thái Lan phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron ở một công dân Mỹ di chuyển từ Tây Ban Nha đến nước này vào cuối tháng trước.

Biến thể Omicron lan tới 1/3 bang ở Mỹ, lo có ca siêu lây nhiễm ở New York

Hải Anh |

Biến thể Omicron đã lây lan đến khoảng 1/3 các bang của Mỹ nhưng biến thể Delta vẫn chiếm phần lớn các ca nhiễm COVID-19 của đất nước, các quan chức Mỹ thông báo ngày 5.12.

Biến thể Omicron lan tới 38 quốc gia, đe dọa tăng trưởng toàn cầu

Hải Anh |

Biến thể Omicron được phát hiện ở 38 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 2 quốc gia ở Đông Nam Á. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định, Omicron có thể làm chậm lại phục hồi kinh tế toàn cầu tương tự như biến chủng Delta.