Nhật Bản: Chuyên gia nghi ngờ việc cho học sinh nghỉ giúp hạn chế COVID-19

Ngọc Vân |

Các chuyên gia nghi ngờ rằng việc Nhật Bản cho học sinh nghỉ học sẽ không có ích nhiều trong việc hạn chế COVID-19. Do nhóm những người bị ảnh hưởng lớn nhất từ COVID-19 là những người ở độ tuổi 50 hoặc 60.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo kêu gọi các trường học đóng cửa bắt đầu từ đầu tuần này do số lượng nhiễm COVID-19 gia tăng.

Ông Abe thừa nhận hồi đầu tuần rằng ông đã đưa ra quyết định mà không hỏi ý kiến ​​các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm “vì chúng tôi không nhiều thời gian xa xỉ để để đưa ra quyết định” - tờ Japan Times dẫn lời ông Abe.

Đáp lại yêu cầu của Thủ tướng Abe, tuần trước, gần như tất cả các tỉnh đã quyết định đóng cửa các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc.

Tuy nhiên, nhiều trường tiểu học vẫn mở các lớp cho những học sinh không thể ở nhà một mình trong khi cha mẹ các em đi làm.

Những lớp này gọi là gakudō (câu lạc bộ sau giờ học) thường trông học sinh lớp một, hai và ba cho đến khi cha mẹ đi làm về.

Bộ đã yêu cầu các câu lạc bộ này phải mở và sử dụng các lớp học rộng rãi.

Các chuyên gia y tế công cộng đã đưa ra quan ngại rằng việc cho học sinh nghỉ học để tránh lây lan COVID-19 có thể phản tác dụng.

“Do nhóm những người bị ảnh hưởng lớn nhất từ COVID-19 là những người ở độ tuổi 50 hoặc 60 nên việc đóng cửa các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông không có ý nghĩa gì từ góc độ sức khỏe cộng đồng” - tờ Japan Times dẫn lời ông Reiko Saito, giáo sư trường Y và Nha khoa, Đại học Niigata, cho biết.

Giáo sư Saito, chuyên về kiểm soát dịch bệnh cộng đồng, cũng cảnh báo rằng tình trạng tại các câu lạc bộ sau giờ học có đông học sinh cũng không khác gì các lớp học bình thường.

Chính phủ Nhật Bản đã cố gắng giải quyết vấn đề này. Trong một thông báo gửi đến các thành phố trên toàn quốc, Bộ Y tế đã yêu cầu các câu lạc bộ sau giờ học đảm bảo rằng học sinh ngồi cách nhau ít nhất 1 mét khi ngồi và tránh tiếp xúc gần nhau.

Các chuyên gia chỉ ra rằng mặc dù trẻ em ít có khả năng mắc các bệnh nghiêm trọng do COVID-19, chúng vẫn có thể trở thành người mang mầm bệnh và có thể lây nhiễm cho những người khác bên ngoài trường học.

Trong một cuộc họp báo ở Tokyo vào tháng 2, ông Hitoshi Oshitani, giáo sư virus học tại Trường Y khoa, Đại học Tohoku, cảnh báo rằng nhiều người nhiễm virus không có triệu chứng hoặc chỉ có các triệu chứng nhẹ, giống như trong các trường hợp nhiễm virus khác.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản: Hơn 75% bệnh nhân COVID-19 không lây truyền virus cho người khác

HỒNG HẠNH |

Theo Mainichi, hơn 75% bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 ở Nhật Bản không lây truyền virus cho người khác bất kể họ đang nhiễm ở mức độ nào.

Phụ huynh Nhật Bản khổ sở khi con chưa đi học trở lại do COVID-19

HỒNG HẠNH |

Nhiều phụ huynh Nhật Bản, đặc biệt là các phụ huynh đơn thân hoặc có con khuyết tật khổ sở đối phó với việc các con chưa đi học lại do COVID-19.

Thủ tướng Nhật tuyên bố chịu mọi trách nhiệm cho học sinh nghỉ học

Song Minh |

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tuyên bố chịu mọi trách nhiệm về các biện pháp của chính phủ đối phó dịch COVID-19, kể cả việc cho học sinh nghỉ học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhật Bản: Hơn 75% bệnh nhân COVID-19 không lây truyền virus cho người khác

HỒNG HẠNH |

Theo Mainichi, hơn 75% bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 ở Nhật Bản không lây truyền virus cho người khác bất kể họ đang nhiễm ở mức độ nào.

Phụ huynh Nhật Bản khổ sở khi con chưa đi học trở lại do COVID-19

HỒNG HẠNH |

Nhiều phụ huynh Nhật Bản, đặc biệt là các phụ huynh đơn thân hoặc có con khuyết tật khổ sở đối phó với việc các con chưa đi học lại do COVID-19.

Thủ tướng Nhật tuyên bố chịu mọi trách nhiệm cho học sinh nghỉ học

Song Minh |

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tuyên bố chịu mọi trách nhiệm về các biện pháp của chính phủ đối phó dịch COVID-19, kể cả việc cho học sinh nghỉ học.