Nhật Bản cho phép 88.000 người nước ngoài nhập cảnh trở lại từ 5.8

Phương Linh |

Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo, người nước ngoài sẽ được phép nhập cảnh trở lại Nhật Bản từ ngày 5.8 nếu họ rời đi trước khi lệnh cấm nhập cảnh chống dịch COVID-19 được thực thi.

Mainichi dẫn nguồn số liệu công bố của Chính phủ Nhật Bản cho biết, trong số khoảng 100.000 người có tình trạng cư trú hợp lệ hiện đang ở nước ngoài, khoảng 88.000 cá nhân sẽ được cho phép trở lại Nhật Bản từ ngày 5.8. Những cá nhân này sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Nhật Bản ở nước họ, và sau khi trở lại Nhật Bản, sẽ được yêu cầu thực hiện các xét nghiệm PCR cũng như tự cách ly trong 14 ngày.

Chính phủ Nhật Bản hiện đang từ chối nhập cảnh như một quy tắc chung áp dụng cho công dân từ 146 quốc gia và khu vực, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Dự kiến những người được cho phép để tái nhập cảnh bao gồm các doanh nhân, nhà nghiên cứu, thực tập sinh kỹ thuật và sinh viên nước ngoài, vì họ nằm trong số những cá nhân đã rời Nhật Bản trước khi lệnh cấm nhập cảnh được áp dụng.

Mỹ và các nước Châu Âu cũng cấp phép nhập cảnh trở lại cho người nước ngoài có thị thực, đồng gửi đã yêu cầu tới Nhật Bản thông qua các kênh ngoại giao nhằm cho phép tái nhập cảnh vào nước này.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Gần 300 công dân Việt Nam từ Mỹ và Nhật Bản về nước

Song Minh |

Gần 300 công dân Việt Nam từ sân bay quốc tế San Francisco, Mỹ và Narita, Nhật Bản về nước an toàn.

Nhà nghiên cứu Nhật Bản tái tạo thành công triệu chứng COVID-19 ở khỉ

Phương Linh |

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản tuyên bố đã thành công trong việc tạo ra các triệu chứng COVID-19, như sốt và viêm phổi, ở khỉ đuôi dài bằng cách lây truyền virus cho các cá thể này.

Nhật Bản lần đầu có kỷ lục hàng nghìn ca COVID-19 một ngày

Thanh Hà |

Số ca COVID-19 mới ở Nhật Bản lần đầu lên tới hơn 1.000 ca hôm 29.7, trong bối cảnh đợt lây nhiễm bắt đầu mở rộng vượt ra ngoài thủ đô Tokyo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gần 300 công dân Việt Nam từ Mỹ và Nhật Bản về nước

Song Minh |

Gần 300 công dân Việt Nam từ sân bay quốc tế San Francisco, Mỹ và Narita, Nhật Bản về nước an toàn.

Nhà nghiên cứu Nhật Bản tái tạo thành công triệu chứng COVID-19 ở khỉ

Phương Linh |

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản tuyên bố đã thành công trong việc tạo ra các triệu chứng COVID-19, như sốt và viêm phổi, ở khỉ đuôi dài bằng cách lây truyền virus cho các cá thể này.

Nhật Bản lần đầu có kỷ lục hàng nghìn ca COVID-19 một ngày

Thanh Hà |

Số ca COVID-19 mới ở Nhật Bản lần đầu lên tới hơn 1.000 ca hôm 29.7, trong bối cảnh đợt lây nhiễm bắt đầu mở rộng vượt ra ngoài thủ đô Tokyo.