Nhật Bản: Cậu bé 16 tuổi phát minh ứng dụng theo dõi COVID - 19

NGỌC MAI |

Một ứng dụng mới dành riêng cho theo dõi lộ trình của mỗi người được sử dụng trong công tác phòng chống dịch COVID - 19.

Theo Takefoto.cn, Kato (16 tuổi, Nhật Bản) mới tự phát minh ra một ứng dụng theo dõi lộ trình nhằm theo dõi lộ trình của mỗi người.

Ứng dụng này được cài đặt phần mềm theo dõi lộ trình, có thể phát hiện nhanh và chính xác hơn những địa điểm mà người bệnh đã từng đi qua, giúp cơ quan chức năng có thể khoanh vùng các khu vực cần cách ly một cách nhanh chóng.

Ứng dụng được đặt tên là "Theo dõi dấu chân", sau khi cài đặt có thể theo dõi và ghi lại lộ trình của bản thân. Kết quả thử nghiệm cho thấy, ứng dụng đã ghi nhận rất chính xác những địa điểm mà mỗi người đã đi qua.

Kato chia sẻ: "Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, các y bác sĩ cũng như cơ quan chức năng rất khó khăn trong việc tìm ra và khoanh vùng cách ly nhanh, ứng dụng này ra đời sẽ khiến cho họ nhẹ nhàng hơn trong việc phòng chống dịch, càng nhiều người sử dụng ứng dụng, tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát càng tốt."

Giao diện ứng dụng “Asiato” trên App Store. Ảnh: Ngọc Mai
Giao diện ứng dụng “Asiato” trên App Store.

Hiện tại ứng dụng đã có trên App Store với tên gọi "Asiato".

Kato bắt đầu học lập trình từ năm lớp 4, lớp 6 đã từng phát minh ra ứng dụng có thu phí về viết, đọc báo cáo....

NGỌC MAI
TIN LIÊN QUAN

Số ca COVID-19 ở Trung Quốc tăng giữa lúc ổ dịch mới hình thành

Thanh Hà |

Trung Quốc ghi nhận 17 ca mắc COVID-19 trong ngày 10.5, 10 trong số này là ca trong nước và 7 ca nhập khẩu, và không có ca tử vong nào, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) công bố ngày 11.5.

COVID-19 thế giới ngày 11.5: Trung Quốc trước nguy cơ làn sóng COVID-19 mới

Thanh Hà |

Trung Quốc hiện xếp thứ 10 trên thế giới về số ca mắc COVID-19, với 82.901 ca, theo số liệu cập nhật tới 6h sáng 11.5, giờ Hà Nội của Worldometers. Cho tới nay, Trung Quốc có 4.633 người chết do COVID-19.

Sau 1 đêm, hơn triệu người Australia dùng ứng dụng theo dõi dịch

Lê Thanh Hà |

Hơn một triệu người dân Australia đã nhanh chóng tải một ứng dụng được thiết kế để giúp theo dõi các tiếp xúc gần của bệnh nhân mắc COVID-19.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Số ca COVID-19 ở Trung Quốc tăng giữa lúc ổ dịch mới hình thành

Thanh Hà |

Trung Quốc ghi nhận 17 ca mắc COVID-19 trong ngày 10.5, 10 trong số này là ca trong nước và 7 ca nhập khẩu, và không có ca tử vong nào, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) công bố ngày 11.5.

COVID-19 thế giới ngày 11.5: Trung Quốc trước nguy cơ làn sóng COVID-19 mới

Thanh Hà |

Trung Quốc hiện xếp thứ 10 trên thế giới về số ca mắc COVID-19, với 82.901 ca, theo số liệu cập nhật tới 6h sáng 11.5, giờ Hà Nội của Worldometers. Cho tới nay, Trung Quốc có 4.633 người chết do COVID-19.

Sau 1 đêm, hơn triệu người Australia dùng ứng dụng theo dõi dịch

Lê Thanh Hà |

Hơn một triệu người dân Australia đã nhanh chóng tải một ứng dụng được thiết kế để giúp theo dõi các tiếp xúc gần của bệnh nhân mắc COVID-19.