Nhật Bản cập nhật chi tiết lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa sang Nga

Anh Vũ |

Nhật Bản đã công bố thêm chi tiết về lệnh cấm xuất khẩu chất bán dẫn và máy móc cho Nga, một động thái sẽ củng cố liên minh an ninh của nước này với Mỹ và EU.

Bộ Thương mại Nhật Bản cho biết lệnh cấm bán vũ khí và chip cho Nga sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 18.3. Lệnh cấm này sẽ áp dụng đối với khoảng 270 mặt hàng thuộc các danh mục như vũ khí thông thường, hóa học và sinh học, điện hạt nhân, điện tử và truyền thông. Không chỉ Nga, Belarus cũng nằm trong danh sách bị cấm xuất khẩu của Nhật Bản, Bloomberg đưa tin.

Belarus đã được thêm vào các lệnh trừng phạt mà Nhật Bản áp dụng đối với Nga khi cộng đồng quốc tế cố gắng cô lập Nga và đồng minh của họ, đồng thời tìm cách ngừng các hành động quân sự ở Ukraina.

Lệnh cấm có thể sẽ không ảnh hưởng đến nhiều lô hàng của Nhật Bản được xuất khẩu sang Nga vì ôtô và máy móc xây dựng vốn chiếm phần lớn trong các mặt hàng xuất khẩu, không nằm trong danh sách bị cấm của chính phủ.

Năm 2021, các chuyến hàng từ Nhật Bản đến Nga chiếm khoảng 1% tổng lượng xuất khẩu của nước này. Ôtô và phụ tùng ôtô chiếm hơn một nửa sản lượng xuất khẩu sang Nga. Bên cạnh đó, máy móc xây dựng và khai thác mỏ cũng chiếm một phần không nhỏ với 6,7%.

Trong cùng năm, lượng hàng nhập khẩu từ Nga chiếm 1,8% tổng lượng nhập khẩu của Nhật Bản. Các mặt hàng năng lượng như dầu thô, khí đốt tự nhiên hóa lỏng và than đá chiếm hơn 60% kim ngạch nhập khẩu từ Nga của đất nước Châu Á.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng hòa đàm Nga-Ukraina đạt được dự thảo thỏa thuận

Hải Anh |

Ngày 14.3, đàm phán Nga-Ukraina diễn ra thông qua liên kết video. Trước đàm phán, cả quan chức Ukraina và Nga đều lạc quan thận trọng về những kết quả thực chất, trong đó có khả năng đạt được dự thảo thỏa thuận.

NASA lên tiếng về ảnh hưởng chiến sự Nga-Ukraina đến trạm vũ trụ ISS

Phương Linh |

NASA ngày 14.3 khẳng định căng thẳng chiến sự Nga-Ukraina không ảnh hưởng đến hoạt động của Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS.

Nhật Bản "nhờ" hải cẩu tới Nam Cực thu thập dữ liệu

Anh Vũ |

Trong công cuộc nghiên cứu những vùng biển dưới lớp băng Nam Cực, các nhà khoa học Nhật Bản đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của những chú hải cẩu.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Kỳ vọng hòa đàm Nga-Ukraina đạt được dự thảo thỏa thuận

Hải Anh |

Ngày 14.3, đàm phán Nga-Ukraina diễn ra thông qua liên kết video. Trước đàm phán, cả quan chức Ukraina và Nga đều lạc quan thận trọng về những kết quả thực chất, trong đó có khả năng đạt được dự thảo thỏa thuận.

NASA lên tiếng về ảnh hưởng chiến sự Nga-Ukraina đến trạm vũ trụ ISS

Phương Linh |

NASA ngày 14.3 khẳng định căng thẳng chiến sự Nga-Ukraina không ảnh hưởng đến hoạt động của Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS.

Nhật Bản "nhờ" hải cẩu tới Nam Cực thu thập dữ liệu

Anh Vũ |

Trong công cuộc nghiên cứu những vùng biển dưới lớp băng Nam Cực, các nhà khoa học Nhật Bản đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của những chú hải cẩu.