Nhật Bản cấm nhập cảnh từ tất cả các nước vì biến thể SARS-CoV-2

Thanh Hà |

Nhật Bản sẽ ngừng nhập cảnh mới với người nước ngoài từ khắp các nước trên thế giới từ 28.12 đến cuối tháng 1.2021 trong nỗ lực phòng ngừa biến thể COVID-19 mới.

Nhật Bản sẽ cấm nhập cảnh mới với công dân nước ngoài từ tất cả các quốc gia để ngăn chặn sự lây lan của chủng SARS-CoV-2 ở Anh. Theo lệnh cấm này, ngoại lệ được áp dụng với công dân Nhật Bản và người nước ngoài sống tại Nhật Bản có thị thực dài hạn, Nikkei thông tin.

Chính phủ Nhật Bản thông báo quyết định này hôm 26.12. Nhật Bản thực hiện động thái này vì lo ngại biến thể virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên được phát hiện ở Anh là chủng lây lan nhanh hơn các biến thể khác và đang lan rộng ở một số quốc gia.

Thông tin được công bố cùng ngày Nhật Bản xác nhận thêm 2 người đã bị nhiễm biến thể virus mới, sau 5 ca đầu tiên nhiễm chủng này được phát hiện ngày 25.12.

Hai ca COVID-19 mới nhất nhiễm biến thể virus phát hiện ở Anh của Nhật Bản đang nhập viện ở Tokyo gồm 1 nam giới khoảng 30 tuổi trở về Nhật Bản từ Anh vào ngày 16.12 và một phụ nữ 20 tuổi không có lịch sử đi lại tới Anh, theo Bộ Y tế Nhật Bản. Người phụ nữ này là một trong những thành viên gia đình của người đàn ông 30 tuổi, theo các nguồn tin thân cận tiết lộ với Japan Times.

Trước đó, ngày 25.12, chính phủ Nhật Bản cho hay, 4 nam và 1 nữ, tất cả đều dưới 70 tuổi, được xác nhận là bị nhiễm biến thể virus mới sau khi đi từ Anh tới Nhật Bản.

Ngày 26.12, Nhật Bản đã xác nhận 3.877 ca COVID-19 mới, một kỷ lục hàng ngày mới xác lập với Tokyo và một số khu vực khác tiếp tục báo cáo số ca nhiễm cao nhất trong bối cảnh những ngày lễ cuối năm và năm mới bắt đầu trên toàn quốc.

Tại Tokyo, số ca COVID-19 mới hàng ngày đạt 949, lần đầu tiên vượt qua con số 900, trong khi kỷ lục lây nhiễm hàng ngày được thiết lập ở các tỉnh Miyagi, Tochigi, Shiga và Kyoto.

Số người chết do COVID-19 ở Nhật Bản cũng tăng thêm 45 người lên 3.245. Theo Bộ Y tế, số bệnh nhân COVID-19 có các triệu chứng nghiêm trọng đã tăng 10 người so với ngày hôm trước lên 654 người, cũng là mức cao kỷ lục.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản phát hiện 5 ca COVID-19 có biến thể virus ở Anh

Thanh Hà |

Chủng COVID-19 đột biến ở Anh đã được phát hiện ở Nhật Bản trong bối cảnh số ca bệnh mới ở quốc đảo này đạt mốc cao kỷ lục.

Có ca phản ứng dị ứng nghiêm trọng khi tiêm vaccine COVID-19 của Moderna

Thanh Hà |

Một bác sĩ ở Boston, Mỹ, cho biết đã có phản ứng dị ứng nghiêm trọng vài phút sau khi tiêm vaccine COVID-19 của Moderna vào ngày 24.12.

Nam Phi bác tin biến thể COVID-19 ở nước này nguy hiểm hơn chủng ở Anh

Hải Anh |

Bộ trưởng Y tế Nam Phi bác tuyên bố của người đồng cấp Anh rằng một biến thể SARS-CoV-2 mới ở nước này dễ lây lan hoặc nguy hiểm hơn một biến thể tương tự đang lây lan ở Anh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhật Bản phát hiện 5 ca COVID-19 có biến thể virus ở Anh

Thanh Hà |

Chủng COVID-19 đột biến ở Anh đã được phát hiện ở Nhật Bản trong bối cảnh số ca bệnh mới ở quốc đảo này đạt mốc cao kỷ lục.

Có ca phản ứng dị ứng nghiêm trọng khi tiêm vaccine COVID-19 của Moderna

Thanh Hà |

Một bác sĩ ở Boston, Mỹ, cho biết đã có phản ứng dị ứng nghiêm trọng vài phút sau khi tiêm vaccine COVID-19 của Moderna vào ngày 24.12.

Nam Phi bác tin biến thể COVID-19 ở nước này nguy hiểm hơn chủng ở Anh

Hải Anh |

Bộ trưởng Y tế Nam Phi bác tuyên bố của người đồng cấp Anh rằng một biến thể SARS-CoV-2 mới ở nước này dễ lây lan hoặc nguy hiểm hơn một biến thể tương tự đang lây lan ở Anh.