Nhật Bản cách ly du khách đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc do lo ngại COVID-19

Thanh Hà |

Nhật Bản sẽ cách ly 2 tuần người đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc tại các cơ sở cách ly được chỉ định ở Nhật Bản để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Thông tin được Thủ tướng Abe Shinzo công bố ngày 5.3 trong cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm cấp nội các về dịch COVID-19.

"Chúng tôi sẽ yêu cầu họ ở trong các khu được chỉ định trong vòng 2 tuần và không sử dụng các phương tiện công cộng trong nước" - Japan Times dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản.

Biện pháp này sẽ có hiệu lực vào lúc 0h00 ngày 9.3 đến hết ngày 31.3.

Chính phủ đang kêu gọi du khách từ Trung Quốc - nơi được cho là bắt nguồn dịch virus và Hàn Quốc - nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh - tạm ngừng di chuyển tới Nhật Bản. Tokyo cũng sẽ hủy thị thực của những du khách tới từ 2 nước này, ông Abe Shinzo nói.

"Để đảm bảo giảm hiệu quả lượng du lịch vào trong nước từ Trung Quốc và Hàn Quốc, chúng tôi sẽ giới hạn các chuyến bay từ hai nước này sẽ chỉ có thể hạ cánh ở sân bay Narita và Kansai" - ông nói thêm.

Việc ngừng thị thực cũng sẽ có hiệu lực với tất cả công dân Trung Quốc nhập cảnh Nhật Bản. Ông Abe nói rằng, lệnh cấm vào Nhật Bản sẽ được mở rộng sang các công dân nước ngoài, những người đã từng đến bất kỳ khu vực nào của Hàn Quốc hoặc Iran.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ảnh: Japan Times.
Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ảnh: Japan Times.

Trước thông tin này, ngày 6.3, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc "rất lấy làm tiếc" về kế hoạch cách ly 2 tuần với du khách từ Hàn Quốc của Nhật Bản đồng thời cảnh báo về "tất cả các biện pháp tương ứng", theo Yonhap.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Sei-young có kế hoạch chính thức triệu tập Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Koji Tomita để phản đối biện pháp này.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc dự kiến tổ chức cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia để trao đổi về các biện pháp đối phó với động thái mới nhất của Nhật Bản.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới về vụ hành khách Nhật Bản nhiễm COVID-19 quá cảnh ở Việt Nam

Thanh Hà |

Việt Nam cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan của phía Nhật Bản để thu thập thông tin về lịch sử di chuyển của công dân này trong 14 ngày qua.

Nhật Bản: Hơn 75% bệnh nhân COVID-19 không lây truyền virus cho người khác

HỒNG HẠNH |

Theo Mainichi, hơn 75% bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 ở Nhật Bản không lây truyền virus cho người khác bất kể họ đang nhiễm ở mức độ nào.

Bệnh nhân COVID-19 ở Nhật Bản tái nhiễm sau gần 1 tháng xuất viện

Thanh Hà |

Một phụ nữ ở phía tây Nhật Bản đã cho kết quả dương tính với virus Corona mới (COVID-19) vài tuần sau khi xuất viện.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thông tin mới về vụ hành khách Nhật Bản nhiễm COVID-19 quá cảnh ở Việt Nam

Thanh Hà |

Việt Nam cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan của phía Nhật Bản để thu thập thông tin về lịch sử di chuyển của công dân này trong 14 ngày qua.

Nhật Bản: Hơn 75% bệnh nhân COVID-19 không lây truyền virus cho người khác

HỒNG HẠNH |

Theo Mainichi, hơn 75% bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 ở Nhật Bản không lây truyền virus cho người khác bất kể họ đang nhiễm ở mức độ nào.

Bệnh nhân COVID-19 ở Nhật Bản tái nhiễm sau gần 1 tháng xuất viện

Thanh Hà |

Một phụ nữ ở phía tây Nhật Bản đã cho kết quả dương tính với virus Corona mới (COVID-19) vài tuần sau khi xuất viện.