Nhật Bản: Bắt nam sinh viên sát hại bà và mẹ

Lê Thanh Hà |

Cảnh sát Nhật Bản hôm 4.6 đã bắt giữ 1 sinh viên cố tình dùng nỏ bắn chết bà và mẹ, đồng thời làm bị thương ít nhất 2 người khác.

Một sinh viên Nhật Bản bị cáo buộc giết hai thành viên trong gia đình bằng nỏ và làm bị thương ít nhất hai người khác. Cảnh sát thành phố Takarazuka, Hyogo ở miền tây Nhật Bản đã bắt người này tại hiện trường vụ việc ở một khu dân cư, theo nhật báo Mainichi.

Nghi phạm là nam sinh viên có tên Hideaki Nozu, 23 tuổi, được cho là đã cố tình bắn mẹ và bà của mình bằng mũi tên từ 1 chiếc nỏ tại nhà của gia đình.

Trước đó dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp cho biết 1 người phụ nữ - được cho là bà của nghi phạm - đã gọi điện vào khoảng 10h15 sáng (giờ địa phương) 4.6 kêu cứu và nói rằng bị cháu bắn tên vào đầu.

Hai người phụ nữ trong độ tuổi 40 và 70 đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi. Em trai nghi phạm và 1 người họ hàng khác là nữ cũng bị thương do tên bắn và đang điều trị tại bệnh viện. Nozu sau đó đã thừa nhận tất cả các cáo buộc và thú nhận: "Tôi đã giết các thành viên trong gia đình".

Hung khí là 1 chiếc nỏ đã được tìm thấy trong phòng khách của ngôi nhà, cảnh sát cho hay có ít nhất 5 mũi tên đã được bắn ra.

Ở Nhật Bản, tội phạm bạo lực khá hiếm gặp và vũ khí được kiểm soát chặt chẽ. Nếu một công dân muốn sở hữu súng, họ phải tham gia lớp học và vượt qua bài kiểm tra viết, đồng thời, phải đạt được độ chính xác ít nhất 95% trong một cuộc kiểm tra bắn súng, vượt qua đánh giá sức khỏe tâm thần, kiểm tra lý lịch tư pháp và phỏng vấn các thành viên trong gia đình. 

Ngoài ra, sở hữu cung hay nỏ không phải là bất hợp pháp ở Nhật Bản, tuy nhiên, không được phép dùng để săn thú hoang và số lượng mũi tên được dùng cũng bị hạn chế.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản công bố khoản tài trợ lớn chưa từng thấy cho GAVI

Lê Thanh Hà |

Nhật Bản sẽ cung cấp 300 triệu USD cho Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) giúp tăng khả năng tiếp cận với tiêm chủng ở các nước đang phát triển.

Nhật Bản: Sáng chế vật dụng giúp hết đau tai khi đeo khẩu trang

Lê Thanh Hà |

Một số nhà sản xuất kính mắt tại Nhật Bản đã đưa ra sáng kiến sử dụng "kẹp khẩu trang", giúp người sử dụng khẩu trang phòng dịch COVID-19 khỏi bị đau tai vì đeo thường xuyên.

Nhật Bản: Kịp thời giải cứu 238 con mèo sống trong ngôi nhà hôi thối

HỒNG HẠNH |

Quan chức ở thành phố Sapporo, miền Bắc Nhật Bản kịp thời giải cứu 238 con mèo sống trong một ngôi nhà hôi thối.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nhật Bản công bố khoản tài trợ lớn chưa từng thấy cho GAVI

Lê Thanh Hà |

Nhật Bản sẽ cung cấp 300 triệu USD cho Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) giúp tăng khả năng tiếp cận với tiêm chủng ở các nước đang phát triển.

Nhật Bản: Sáng chế vật dụng giúp hết đau tai khi đeo khẩu trang

Lê Thanh Hà |

Một số nhà sản xuất kính mắt tại Nhật Bản đã đưa ra sáng kiến sử dụng "kẹp khẩu trang", giúp người sử dụng khẩu trang phòng dịch COVID-19 khỏi bị đau tai vì đeo thường xuyên.

Nhật Bản: Kịp thời giải cứu 238 con mèo sống trong ngôi nhà hôi thối

HỒNG HẠNH |

Quan chức ở thành phố Sapporo, miền Bắc Nhật Bản kịp thời giải cứu 238 con mèo sống trong một ngôi nhà hôi thối.