Nhật Bản - Ấn Độ: Đồng hành vươn xa

Hạ Lang |

Nhật Bản và Ấn Độ đang hướng tới khuôn khổ quan hệ song phương mới mà cái tên dành cho nó chưa từng thấy xuất hiện trong lịch sử quan hệ quốc tế đến nay. Đó là mối quan hệ đối tác toàn cầu và chiến lược đặc biệt.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cuối tháng 10 đi Nhật Bản để tham dự cuộc cấp cao song phương định kỳ lần thứ 5 nhưng trước đó đã có 12 lần gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Theo ông Abe, hai nước này đang hướng tới khuôn khổ quan hệ song phương mới mà cái tên dành cho nó chưa từng thấy xuất hiện trong lịch sử quan hệ quốc tế đến nay. Đó là mối quan hệ đối tác toàn cầu và chiến lược đặc biệt.

Từ nghĩa của cụm từ này mà suy diễn thì mối quan hệ này đặc biệt hơn cả đặc biệt thông thường ở tính từ "toàn cầu" và "chiến lược đặc biệt".

Nó không còn cần phải được định tính hoá cụ thể hơn để thiên hạ hiểu cho đúng nhưng lại cần được định lượng hoá thì thiên hạ mới có thể nhận ra được sự khác biệt cơ bản giữa nó với các khuôn khổ quan hệ đối tác và đối tác chiến lược thông dụng hiện tại trên thế giới.

Xem ra, ông Abe và ông Modi mới xác định tầm vóc mô hình quan hệ song phương mới chứ chưa công bố nội hàm cụ thể của nó.

Dù thế nào thì những nội hàm ấy vẫn bao trùm mọi lĩnh vực hợp tác, từ tham vấn chính trị đến phối hợp hành động, từ thúc đẩy trao đổi thương mại đến tăng cường hoạt động đầu tư.

Ấn Độ cần vốn đầu tư và công nghệ của Nhật Bản trong khi Nhật Bản cần thị trường tiêu thụ hàng hoá. Mối quan hệ hợp tác song phương này chẳng khác gì tay phải giúp tay trái và ngược lại.

Sự đồng thuận quan điểm và song trùng lợi ích giữa hai bên còn bộc lộ ở chuyện thực thi thương mại tự do và chống chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, ở kế hoạch cùng Mỹ và Australia gây dựng khu vực Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương mà hạt nhân cốt lõi là bốn đối tác này trong khuôn khổ của cái gọi là "Tứ giác kim cương" và cuối cùng không thể thiếu là ở cùng nhau cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á.

Hai bên giúp nhau và dựa vào nhau để đối phó với đối tác khác và để cùng nhau vươn ra tới những chân trời xa hơn.

Sự khởi đầu của khuôn khổ quan hệ đối tác mới này là dấu mốc lịch sử mới trong mối quan hệ giữa Ấn Độ và Nhật Bản.

Hạ Lang
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".