Nhân vụ đội bóng Thái Lan mắc kẹt, nhớ về cuộc giải cứu thần kỳ 33 thợ mỏ Chile

Thanh Hà |

Trước vụ giải cứu đội bóng nhí Thái Lan, thế giới từng nín thở dõi diễn biến trong cuộc giải cứu 33 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất ở Chile năm 2010.

Nhóm thợ mỏ Chile đã được đưa an toàn lên mặt đất vào ngày 13.10.2010 sau 69 ngày bị mắc kẹt sâu 600m dưới lòng đất.

Ngày 5.8.2010, đường hầm chính dẫn vào khu mỏ vàng và đồng San Jose ở miền bắc Chile bị một khối đá được cho là "gấp đôi trọng lượng của tòa nhà Empire State" ập xuống, khiến đường hầm mỏ chính bị sập, làm 33 thợ mỏ mắc kẹt trong hầm.

Hoạt động cứu hộ tưởng chừng vô vọng với nỗi lo những thợ mỏ đã thiệt mạng trong hầm. Nhưng 17 ngày sau, mũi khoan đã chạm tới nơi trú ẩn khẩn cấp trong khu hầm mỏ. Mũi khoan được kéo lên kèm mẩu ghi chú viết: "Chúng tôi đang ở trong nơi trú ẩn, có 33 người".

Chile kêu gọi sự hỗ trợ của các công ty khoan của Mỹ, các tập đoàn đa quốc gia và thậm chí NASA  để tham gia giải cứu các thợ mỏ. Hoạt động này là sự kết hợp song song giữa nỗ lực tiếp tế cho các thợ mỏ với phương án giải cứu. Người thân của các thợ mỏ, lực lượng cứu hộ cũng như truyền thông thế giới cùng tập trung tại một khu trại tạm chờ giải cứu 33 người thợ mỏ mang tên Campo Esperanza (Trại Hy vọng).

Trong lòng đất, 33 thợ mỏ Chile, dưới sự lãnh đạo của quản đốc Luis Urzúa đã hợp thành một đội, tổ chức thành các ca, phân chia thực phẩm, tìm lối thoát, giữ tinh thần và tham gia các buổi cầu nguyện hàng ngày.

Họ phải uống nước bẩn và sống bằng khẩu phần 300 calo mỗi ngày. Dù trải qua những điều kiện khủng khiếp, những thợ mỏ Chile vẫn giữ vững tinh thần  trong những đoạn video chuyển cho mặt đất.

Chiến dịch giải cứu các thợ mở Chile lên mặt đất được đặt tên là Operación San Lorenzo - theo tên vị thánh bảo trợ cho các thợ mỏ.

Ba đội khoan lớn làm việc liên tục để tìm cách tiếp cận các thợ mỏ. Và mũi khoan B Schramm T130XD đã đến nơi trú ẩn của các thợ mỏ đầu tiên vào ngày 12.10.

Chiếc lồng cứu hộ đặc biệt mang tên Phoenix (Phượng hoàng) được thả xuống theo đường hầm cứu hộ và đưa từng người lên mặt đất. Trong lồng cứu hộ có trang bị thiết bị liên lạc nội bộ, bình oxy. Mỗi người thợ mỏ phải mặc đồ bảo hộ, đeo kính râm khi được nâng lên mặt đất.  

Trước khi được đưa lên mặt đất, những thợ mỏ được phân loại sức khỏe để xác định thứ tự đưa các thợ mỏ ra ngoài vì các nhân viên y tế đánh giá, người được đưa ra ngoài đầu tiên phải có thể chất và tinh thần tốt nhất.

Cuộc giải cứu bắt đầu vào khoảng 2h15 sáng ngày 13.10 khi nhân viên cứu hộ Manuel González đi xuống hầm và 18 phút sau người thợ mỏ đầu tiên Florencio Ávalos được đưa ra ngoài an toàn. Việc giải cứu 33 người thợ mỏ hoàn thành trong 24 giờ. Quản đốc 54 tuổi Urzúa  - người "thủ lĩnh" tinh thần của 33 người thợ mỏ là người cuối cùng rời khỏi hầm mỏ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

HLV đội bóng Thái Lan đối mặt cáo buộc ngay cả khi vẫn mắc kẹt

Vân Anh |

Trợ lý huấn luyện viên đội bóng nhí Thái Lan có thể đối mặt các cáo buộc vì đưa các nam sinh này vào tình trạng nguy hiểm.

Vụ đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang: Sẽ tổ chức học bơi ngay hôm nay

Hải Anh |

Đặc nhiệm SEALs của hải quân Thái Lan và các chuyên gia lặn hang động bắt đầu dạy 12 cầu thủ nhí và trợ lý huấn luyện viên của họ bơi, lặn từ hôm nay (4.7) hoặc ngày mai.

Những câu hỏi vạn người quan tâm trong diễn biến giải cứu đội bóng Thái Lan

Vân Anh |

Tại sao phải mất hàng tháng để đưa đội bóng Thái Lan bị mắc kẹt ra khỏi hang? Các nam sinh trong hang hiện có an toàn không? Tại sao họ không thể ra ngoài theo đường mà đội cứu hộ đi vào?...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

HLV đội bóng Thái Lan đối mặt cáo buộc ngay cả khi vẫn mắc kẹt

Vân Anh |

Trợ lý huấn luyện viên đội bóng nhí Thái Lan có thể đối mặt các cáo buộc vì đưa các nam sinh này vào tình trạng nguy hiểm.

Vụ đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang: Sẽ tổ chức học bơi ngay hôm nay

Hải Anh |

Đặc nhiệm SEALs của hải quân Thái Lan và các chuyên gia lặn hang động bắt đầu dạy 12 cầu thủ nhí và trợ lý huấn luyện viên của họ bơi, lặn từ hôm nay (4.7) hoặc ngày mai.

Những câu hỏi vạn người quan tâm trong diễn biến giải cứu đội bóng Thái Lan

Vân Anh |

Tại sao phải mất hàng tháng để đưa đội bóng Thái Lan bị mắc kẹt ra khỏi hang? Các nam sinh trong hang hiện có an toàn không? Tại sao họ không thể ra ngoài theo đường mà đội cứu hộ đi vào?...