Nhân vật mới nhất tham chiến giành gia tài vua sòng bạc Macau Hà Hồng Sân

Hải Anh |

Cháu trai vua sòng bạc Macau Hà Hồng Sân trở thành người thân thứ 2 có hành động pháp lý tại Hong Kong (Trung Quốc) để tranh giành quyền thừa hưởng gia tài từ trùm sòng bài vừa qua đời.

Cháu trai Hà Hồng Sân - Michael Hotung, còn được gọi là Mạch Thuấn Minh, đã nộp đơn lên Tòa án Tối cao Hong Kong hôm 12.6 yêu cầu các cố vấn pháp luật của ông phải được thông báo trước khi niêm phong tài sản của trùm sòng bài quá cố Hà Hồng Sân.

Mạch Thuấn Minh là con trai người em gái quá cố của tỉ phú Hà Hồng Sân - nữ doanh nhân Winnie Ho Yuen-ki với anh họ đồng thời là người tình bí mật của bà - tỉ phú Eric Hotung, người qua đời vào tháng 10.2017, SCMP cho hay.

Hà Hồng Sân và bà Winnie tại một cuộc họp của công ty năm 1993. Ảnh: SCMP.
Hà Hồng Sân và bà Winnie tại một cuộc họp của công ty năm 1993. Ảnh: SCMP.

Mạch Thuấn Minh cũng chính là người cháu đã đệ đơn kiện bác mình - tỉ phú Hà Hồng Sân đòi  bồi thường lên tới 2 tỉ đô la Hong Kong (255 triệu USD) tiền cổ tức của số cổ phiếu do mẹ Mạch Thuấn Minh mua mà chưa được chi trả trong công ty điều hành sòng bạc gia đình Sociedade de Turismo e Diversoes de Macau (STDM) vào tháng 1.2019. Động thái của cháu tỉ phú Hà Hồng Sân được thực hiện thay mặt cho bà Winnie Ho đã qua đời ở tuổi 95 tháng 6.2018.

STDM là nhà điều hành sòng bạc hàng đầu do Hà Hồng Sân đồng sáng lập cách đây hơn nửa thế kỷ. Đây là đơn vị cho tới năm 2000 được hưởng độc quyền trong ngành cờ bạc Macau.

Winnie Ho đã đầu tư hàng triệu USD vào STDM nhưng mối quan hệ của bà và anh trai xấu đi do loạt các tranh chấp pháp lý về quyền kiểm soát công ty.

Bà Winnie Ho đã đệ trình hơn 30 vụ kiện chống lại anh trai với các cáo buộc về nợ tiền, phỉ báng và tranh chấp cổ phần. Những tranh chấp này cuối cùng được giải quyết năm 2008 nhằm mở đường để STDM đưa Sociedade de Jogos de Macau hay SJM Holdings lrên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong.

Đơn hôm 12.6 của cháu trai Hà Hồng Sân là đơn thứ 2 kể từ khi ông vua sòng bài Macau qua đời ngày 26.5.2020 ở tuổi 98. Tuy nhiên, SCMP cho hay, đơn ngày 12.6 lại nêu ngày tỉ phú có 4 bà vợ và 17 người con lúc sinh thời qua đời ngày 25.5 tại bệnh viện Hong Kong Sanatorium & Hospital.

Hà Siêu Hùng - con gái út của vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân và vợ cả. Ảnh: SCMP.
Hà Siêu Hùng - con gái út của vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân và vợ cả. Ảnh: SCMP.

Trước cháu trai Hà Hồng Sân, hôm 5.6, Deborah Ho (Hà Siêu Hùng) - con gái út của ông vua sòng bài Macau và người vợ đầu tiên - bà Clementina Angela Leitao (qua đời năm 2004) -  đã có hành động pháp lý tại Tòa án Tối cao Hong Kong yêu cầu phải thông báo cho bà và luật sư đại diện trước khi công khai di chúc và phân chia khối tài sản của người cha quá cố.

Ngay sau đó, bà Angela Ho Chiu-yin - chị gái bà Hà Siêu Hùng và là trưởng nữ của ông trùm Hà Hồng Sân đã ra tuyên bố bày tỏ phản đối động thái này, gọi đây là động thái "hoàn toàn không phù hợp và vô trách nhiệm".

"Không một ai trong gia đình bà cả, kể cả Angela hay bất cứ ai khác, ủng hộ hành động gần đây của Deborah - em gái bà - về việc nộp đơn" - thông cáo nêu rõ.

Là một trong những người giàu nhất Châu Á trong nhiều thập kỷ, tài sản cá nhân của Hà Hồng Sân ước tính khoảng 50 tỉ đô la Hong Kong (6,4 tỉ USD) khi ông nghỉ hưu năm 2018, chỉ vài tháng trước sinh nhật 97 tuổi. SJM vận hành 20 sòng bạc ở Macau, với 1.700 bàn đánh bạc và 2.400 máy đánh bạc.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Những giai thoại ly kỳ về "vua sòng bạc" Macau Hà Hồng Sân

Hải Anh |

Vua sòng bạc Macau Hà Hồng Sân lúc sinh thời từng nói rằng, tài tử Hong Kong Lưu Đức Hoa "đủ đẹp trai" để thủ vai nhân vật được lấy cảm hứng từ cuộc đời ông.

Dinh thự hoang lạnh gợi nỗi đau mất con của trùm sòng bài Macau Hà Hồng Sân

Hải Anh |

Một dinh thự sang trọng bị bỏ hoang nhiều năm ở Hong Kong (Trung Quốc) là nơi gợi lại một giai đoạn đầy thảm kịch trong lịch sử gia tộc của vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân (Stanley Ho).

Chuyện ít biết về 4 bà vợ và 17 con của trùm sòng bài Macau Hà Hồng Sân

Thanh Hà |

Hà Hồng Sân - người đứng đầu của đế chế sòng bài lớn nhất Châu Á và được mệnh danh là "Vua sòng bài" Macau (Trung Quốc) trong hơn nửa thế kỷ đã qua đời ngày 26.5 ở tuổi 98.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những giai thoại ly kỳ về "vua sòng bạc" Macau Hà Hồng Sân

Hải Anh |

Vua sòng bạc Macau Hà Hồng Sân lúc sinh thời từng nói rằng, tài tử Hong Kong Lưu Đức Hoa "đủ đẹp trai" để thủ vai nhân vật được lấy cảm hứng từ cuộc đời ông.

Dinh thự hoang lạnh gợi nỗi đau mất con của trùm sòng bài Macau Hà Hồng Sân

Hải Anh |

Một dinh thự sang trọng bị bỏ hoang nhiều năm ở Hong Kong (Trung Quốc) là nơi gợi lại một giai đoạn đầy thảm kịch trong lịch sử gia tộc của vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân (Stanley Ho).

Chuyện ít biết về 4 bà vợ và 17 con của trùm sòng bài Macau Hà Hồng Sân

Thanh Hà |

Hà Hồng Sân - người đứng đầu của đế chế sòng bài lớn nhất Châu Á và được mệnh danh là "Vua sòng bài" Macau (Trung Quốc) trong hơn nửa thế kỷ đã qua đời ngày 26.5 ở tuổi 98.