Nhãn hàng nổi tiếng của Pháp sản xuất nước rửa tay hỗ trợ chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Hãng LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) cho biết sẽ bắt đầu sản xuất 12 tấn nước rửa tay từ tuần này để hỗ trợ các bệnh viện tại Pháp chống dịch COVID-19, Straits Times đưa tin.

Hôm 15.3, ông chủ hãng kinh doanh hàng xa xỉ LVMH cho biết 3 trong số các cơ sở sản xuất của hãng tại Pháp sẽ sản xuất nước rửa tay, hỗ trợ các bệnh viện Pháp trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan tại nước này.

Theo đó, kể từ tuần này, thay vì sản xuất các loại nước hoa như Christian Dior, Guerlain và Givenchy, hãng sẽ tập trung sản xuất 12 tấn nước rửa tay tại 3 cơ sở ở Pháp. Số hàng này sẽ được hỗ trợ phi lợi nhuận cho giới chức y tế Pháp, cụ thể là 39 bệnh viện công thuộc Paris (Pháp).

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới LVMH vì nghĩa cử này", Giám đốc bệnh viện Paris chia sẻ trên AFP.

Người phát ngôn hệ thống bệnh viện công tại Paris cho biết các bệnh viện trong thành phố vẫn còn nước rửa tay, tuy nhiên, dịch COVID-19 đã tạo "áp lực không nhỏ" đối với nguồn cung cấp mặt hàng này. 

Sự lây lan của dịch COVID-19 đã khiến nước rửa tay trở thành mặt hàng "khan hiếm", nhiều hiệu thuốc đã giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua 1 lọ nhỏ. 

Các nhà sản xuất tại Pháp cho biết họ đã thuê thêm nhân công để sản xuất mặt hàng này, trong bối cảnh chính phủ đang quyết liệt triển khai các biện pháp chống dịch COVID-19.

Tính đến sáng 16.3, Pháp đã xác nhận 5.437 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 127 ca tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc COVID-19 tăng gấp đôi sau 72 giờ, Pháp ban bố biện pháp mới

HỒNG HẠNH |

Khi số ca mắc COVID-19 tăng gấp đôi sau 72 giờ, Chính phủ Pháp ngay lập tức ban bố biện pháp mới như đóng các cửa hàng, nhà hàng, cơ sở giải trí từ ngày 15.3 và khuyên mọi người ở nhà.

Tổng thống Pháp Macron lệnh đóng cửa tất cả trường học trên cả nước

Thanh Hà |

Pháp sẽ đóng cửa tất cả các trường học, cao đẳng, đại học trên cả nước để đối phó với đại dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Thành viên nội các Tổng thống Pháp Macron dương tính với SARS-CoV-2

Thanh Hà |

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Franck Riester đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Giám đốc điều hành của công ty điều hành 2 sân bay chính ở Paris cũng được xác nhận dương tính với virus.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Số ca mắc COVID-19 tăng gấp đôi sau 72 giờ, Pháp ban bố biện pháp mới

HỒNG HẠNH |

Khi số ca mắc COVID-19 tăng gấp đôi sau 72 giờ, Chính phủ Pháp ngay lập tức ban bố biện pháp mới như đóng các cửa hàng, nhà hàng, cơ sở giải trí từ ngày 15.3 và khuyên mọi người ở nhà.

Tổng thống Pháp Macron lệnh đóng cửa tất cả trường học trên cả nước

Thanh Hà |

Pháp sẽ đóng cửa tất cả các trường học, cao đẳng, đại học trên cả nước để đối phó với đại dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Thành viên nội các Tổng thống Pháp Macron dương tính với SARS-CoV-2

Thanh Hà |

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Franck Riester đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Giám đốc điều hành của công ty điều hành 2 sân bay chính ở Paris cũng được xác nhận dương tính với virus.