Nhận dạng nạn nhân Việt Nam đầu tiên trong vụ cháy ở Anh

Thanh Hà |

Giới chức Anh xác nhận đã nhận dạng nạn nhân Việt Nam đầu tiên trong vụ cháy tại Manchester.

Tối 13.8, TTXVN đưa tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết, cảnh sát khu vực Greater Manchester (GMP) thông báo đã nhận dạng được nạn nhân đầu tiên trong vụ cháy tại khu nhà Bismark House Mill ở Oldham, Manchester ngày 7.5 là Nguyen Van Uoc, 31 tuổi.

Nạn nhân được nhận dạng bằng phương pháp phân tích vân tay. Cảnh sát đang chờ kết quả xét nghiệm ADN của nạn nhân.

Nguyen Van Uoc là một trong 4 công dân Việt Nam được báo cáo mất tích tại Anh trước đó và được cho là đã có mặt tại khu nhà khi xảy ra vụ cháy.

GMP cho hay, quá trình tìm kiếm tại hiện trường và xác minh nhân thân các nạn nhân khác vẫn đang tiếp tục triển khai kể từ khi các công nhân phá dỡ khu nhà trên, phát hiện ra các thi thể vào ngày 23.7.

“Thay mặt cho tất cả người tham gia Chiến dịch Logan, tôi xin gửi lời chia buồn tới vợ và người thân của ông Uoc” - điều tra viên cao cấp đồng thời là Trưởng Nhóm nhận dạng nạn nhân của GMP, Lewis Hughes, nói.

Ông khẳng định, các sĩ quan của GMP sẽ trực tiếp liên hệ với gia đình nạn nhân để đảm bảo họ được cập nhật thông tin và hỗ trợ đầy đủ.

Ông Lewis Hughes cho biết, các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định lý do Uoc và những người khác, hiện chưa được nhận dạng, lại có mặt tại khu nhà khi vụ cháy xảy ra, kêu gọi những người có thông tin liên hệ với GMP trực tiếp hoặc ẩn danh.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã liên hệ và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, đồng thời hướng dẫn gia đình các thủ tục hậu sự cần thiết.

Tham tán, Phó Đại sứ Việt Nam tại Anh Tô Minh Thu cho hay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao và Cục Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương trong nước, các cơ quan sở tại liên quan để nhanh chóng hoàn tất quá trình nhận dạng các nạn nhân khác, hỗ trợ gia đình nạn nhân các thủ tục hậu sự cần thiết theo nguyện vọng; đồng thời thúc đẩy quá trình điều tra vụ việc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.

Trước đó, ngày 4.8, GMP đã chính thức công bố danh tính 4 người Việt Nam được cho là mất tích trong vụ cháy tại khu nhà Bismark House Mill ở Oldham, gồm Chu Van Cuong (39 tuổi), Nguyen Van Uoc (31 tuổi), Nguyen Van Duong (29 tuổi) và Le Thanh Nam (21 tuổi). Cả 4 người này đều bị mất liên lạc hoàn toàn với gia đình từ sau ngày xảy ra vụ cháy hôm 7.5. Cho tới nay, đã có 3 thi thể được phát hiện tại hiện trường vụ cháy.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết, các công dân Việt Nam cần hỗ trợ hoặc có thông tin liên quan có thể liên hệ đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, số điện thoại +44 7713 181 501.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Anh đề nghị Việt Nam hỗ trợ nhận dạng nạn nhân vụ cháy ở Manchester

Song Minh |

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ngày 4.8.2022, cảnh sát điều tra Anh thông báo đã tìm thấy thi thể thứ ba trong khu nhà bị cháy tại Oldham, Manchester.

Đại sứ quán Việt Nam tìm hiểu vụ cháy nghi có người Việt chết ở Anh

Song Minh |

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã tới hiện trường vụ cháy nghi có nạn nhân là người Việt để tìm hiểu thông tin.

Phát hiện 4 thi thể nghi là người Việt trong vụ cháy nhà máy ở Anh

Song Minh |

4 thi thể nghi là người Việt đã được tìm thấy trong đống đổ nát của một nhà máy bị thiêu rụi ở Manchester, Anh cách đây 2 tháng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Anh đề nghị Việt Nam hỗ trợ nhận dạng nạn nhân vụ cháy ở Manchester

Song Minh |

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ngày 4.8.2022, cảnh sát điều tra Anh thông báo đã tìm thấy thi thể thứ ba trong khu nhà bị cháy tại Oldham, Manchester.

Đại sứ quán Việt Nam tìm hiểu vụ cháy nghi có người Việt chết ở Anh

Song Minh |

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã tới hiện trường vụ cháy nghi có nạn nhân là người Việt để tìm hiểu thông tin.

Phát hiện 4 thi thể nghi là người Việt trong vụ cháy nhà máy ở Anh

Song Minh |

4 thi thể nghi là người Việt đã được tìm thấy trong đống đổ nát của một nhà máy bị thiêu rụi ở Manchester, Anh cách đây 2 tháng.