Nhận cảnh báo của Thổ Nhĩ Kỳ, người Kurd ở Syria phải rút quân

Khánh Minh |

Người Kurd sẽ rút lui khỏi biên giới Syria theo thoả thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, sau khi nhận cảnh báo mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Quan chức cao cấp của người Kurd ở Syria cho biết sẽ rút lui khỏi khu vực biên giới theo thỏa thuận do Mỹ làm trung gian sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cho phép sơ tán các chiến binh và dân thường còn lại từ một thị trấn bị bao vây ở đó.

AP dẫn lời ông Redur Khalil, một quan chức cao cấp của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), cho biết hôm 19.10 rằng, kế hoạch sơ tán khỏi thị trấn Ras al-Ayn được thiết lập cho ngày hôm sau, nếu không có sự chậm trễ.

Theo ông Khalil, lực lượng người Kurd sẽ rút lui khỏi khu vực dài 120 km giữa các thị trấn Ras al-Ayn và Tal-Aybad vào sâu trong biên giới 30 km.

Đây là lần đầu tiên lực lượng người Kurd công khai thừa nhận sẽ rút khỏi biên giới và nói rằng họ đã phối hợp với người Mỹ.

Các thỏa thuận trước đây giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về một "vùng an toàn" dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ đã không xác định rõ ranh giới vùng an toàn.

Trước đó, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, tuyên bố sẽ “nghiền nát” chỉ huy các chiến binh người Kurd nếu họ không rút khỏi một khu vực an toàn được lên kế hoạch ở phía bắc Syria.

Ngày 17.10, sau khi có sự can thiệp từ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tạm dừng cuộc tấn công quân sự ở đông bắc Syria trong 5 ngày để các chiến binh người Kurd rút khỏi khu vực an toàn.

Nhưng vào ngày 19.10, cả hai bên đổ lỗi cho nhau vi phạm lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Phát biểu tại một sự kiện ở tỉnh Kayseri miền trung Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ “nghiền nát” người đứng đầu các chiến binh người Kurd ở miền bắc Syria nếu họ không rút khỏi khu vực trong khoảng thời gian 120 giờ.

Ông Erdogan nói rằng sẽ thảo luận về việc triển khai lực lượng của chính phủ Syria trong vùng an toàn trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới, nhưng cảnh báo, Ankara sẽ thực hiện kế hoạch của riêng mình nếu không đạt được giải pháp.

Các chiến binh Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã đụng độ với lực lượng do người Kurd lãnh đạo ở một số khu vực thuộc miền đông bắc Syria vào ngày 19.10, với một số người vượt biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ để tấn công một ngôi làng, một giám sát viên cho tờ The Gurdian biết.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

"Diều hâu đen" UH-60 uy lực của Thổ Nhĩ Kỳ rơi tan nát ở Syria

Hải Anh |

Hôm 18.10, một trực thăng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, dường như là trực thăng Sikorsky UH-60 Black Hawk (Diều hâu đen) đã bị rơi gần thị trấn Ayn Issa, phía đông bắc Syria.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

"Diều hâu đen" UH-60 uy lực của Thổ Nhĩ Kỳ rơi tan nát ở Syria

Hải Anh |

Hôm 18.10, một trực thăng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, dường như là trực thăng Sikorsky UH-60 Black Hawk (Diều hâu đen) đã bị rơi gần thị trấn Ayn Issa, phía đông bắc Syria.