Nhằm bé, vọng lớn

HẠ LANG |

Không phải vì chuyện tai tiếng liên quan đến Nga mà liên quan đến Ukraina khiến Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump bị phe Đảng Dân chủ khởi động những bước đi đầu tiên của quá trình quốc hội phế truất tổng thống.

Hiện tại, những gì mà phe Đảng Dân chủ quyết định làm mới chỉ là thu thập chứng cứ và tiến hành điều tra. Hạ viện Mỹ có quyết định tiến hành quy trình phế truất TT Donald Trump hay không và rồi Thượng viện Mỹ có quyết định phế truất ông Donald Trump hay không lại là chuyện khác mà hiện tại không ai có thể dám chắc là rồi sẽ xảy ra, khi nào sẽ xảy ra và kết cục cuối cùng sẽ như thế nào.

Dù vậy, phe Đảng Dân chủ ở Mỹ cũng vừa đã có một trong những quyết định quan trọng nhất từ trước đến nay trên phương diện đấu tranh quyền lực với tổng thống đương nhiệm, cụ thể lần này là với ông Donald Trump. Xưa nay, đảng phái chính trị nào ở phe đối lập như Đảng Dân chủ hiện tại mà chẳng ấp ủ tham vọng phế truất tổng thống đương nhiệm.

Chuyện tổng thống bị luận tội và tiến hành phế truất cũng đã từng xảy ra ở nước Mỹ nhưng chưa có tổng thống nào bị phế truất. TT Richard Nixon đã tránh bị phế truất bằng cách từ chức. TT Andrew Johnson và Bill Clinton đều thoát hiểm bởi trong thượng viện không có được đa số tối thiểu hai phần ba biểu quyết đồng ý phế truất tổng thống.

Đúng là ông Donald Trump hiện tại tạo cớ và dịp thuận lợi hiếm thấy cho phe Đảng Dân chủ bắt đầu thực hiện việc phế truất mình. Nhưng nếu như tới đây không có gì thật sự kinh thiên động địa đối với nước Mỹ xảy ra thì sẽ không có chuyện TT Donald Trump bị phế truất. Mọi tiềm đề về chính trị xã hội nội bộ cũng như tương quan lực lượng trong thượng viện đều không thuận cho việc phe Đảng Dân chủ thực hiện được tham vọng lớn kia.

Phe này biết vậy nhưng vẫn quyết thế bởi trước mắt chỉ nhằm vào những toan tính nhỏ là không để cho nội bộ đảng bị phân rẽ thêm trong cuộc đấu tranh quyền lực với TT Donald Trump và Đảng Cộng hoà cũng như bởi chủ ý không phế truất được ông Donald Trump thì cũng gây tổn hại về thể diện và uy tín cho TT Donald Trump, bất lợi cho người này trong cuộc vận động tranh cử tổng thống hiện tại.

HẠ LANG
TIN LIÊN QUAN

Mỹ định chặn tất cả các khoản đầu tư tài chính vào Trung Quốc

Hải Anh |

Nhà Trắng đang cân nhắc một số hạn chế với các khoản đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc, một nguồn tin thông thuộc với vấn đề này chia sẻ với CNBC.

Nga hi vọng Mỹ không công bố điện đàm giữa ông Trump và ông Putin

Thanh Hà |

Điện Kremlin hi vọng Nhà Trắng sẽ không công bố các cuộc điện đàm giữa ông Donald Trump và ông Vladimir Putin như đã làm với Ukraina.

Mỹ có lợi ích trong việc đảm bảo trật tự dựa trên luật lệ ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ David Hale khẳng định với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Mỹ có lợi ích trong việc đảm bảo trật tự dựa trên luật lệ, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại Biển Đông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ định chặn tất cả các khoản đầu tư tài chính vào Trung Quốc

Hải Anh |

Nhà Trắng đang cân nhắc một số hạn chế với các khoản đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc, một nguồn tin thông thuộc với vấn đề này chia sẻ với CNBC.

Nga hi vọng Mỹ không công bố điện đàm giữa ông Trump và ông Putin

Thanh Hà |

Điện Kremlin hi vọng Nhà Trắng sẽ không công bố các cuộc điện đàm giữa ông Donald Trump và ông Vladimir Putin như đã làm với Ukraina.

Mỹ có lợi ích trong việc đảm bảo trật tự dựa trên luật lệ ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ David Hale khẳng định với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Mỹ có lợi ích trong việc đảm bảo trật tự dựa trên luật lệ, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại Biển Đông.