Nhà vua, Hoàng hậu Nhật Bản kỉ niệm đám cưới kim cương trước thoái vị

Ngọc Vân |

Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko hôm nay (10.4) kỉ niệm đám cưới kim cương, đánh dấu 60 năm sống hạnh phúc bên nhau.

Đây là lần cuối cùng, Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michico kỉ niệm ngày cưới dưới thời trị vì của Nhật hoàng Akihito.

Nhà vua Akihito, 85 tuổi, sẽ thoái vị vào ngày 30.4 tới và Thái tử Naruhito, 59 tuổi, sẽ đăng quang kế vị vào ngày 1.5.

“60 năm toả sáng hạnh phúc bên nhau” - tờ Nikkei có bài viết về lễ kỉ niệm, đăng kèm bức ảnh Hoàng hậu Michiko, 84 tuổi, nhẹ nhàng giúp Nhà vua Akihito sắp xếp lại bài phát biểu trong một lễ kỉ niệm gần đây.

Chuyện tình lãng mạn của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản bắt đầu trên sân tennis. Hoàng hậu Michiko là thường dân đầu tiên kết hôn với một người thừa kế ngai vàng của Nhật Bản.

“Để phá vỡ truyền thống ở Nhật Bản là vô cùng khó khăn” - Reuters dẫn lời Kazuo Oda, người có mặt khi Hoàng Thái tử Akihio gặp Michiko Shoda trong một trận đấu tennis vào tháng 8.1957, 2 năm trước khi hai người kết hôn.

Cuộc hôn nhân vì tình yêu đem đến hy vọng rằng Công nương Michiko, con gái của một doanh nhân giàu có, sẽ đem đến làn gió hiện đại vào truyền thống Hoàng gia Nhật Bản.

Theo nhiều cách, Hoàng hậu Michiko đã làm điều đó. Bà tự mình nuôi nấng 2 người con trai và 1 người con gái, thậm chí bắt các con tự mang bữa trưa đến trường.

Hoàng hậu Michiko cũng thường xuyên tiếp xúc với dân thường, đặc biệt là người già, người khuyết tật và nạn nhân của thảm hoạ, thậm chí cúi xuống ôm hoặc nói chuyện với mọi người - một cử chỉ gây sốc cho những người bảo thủ nhưng lại được lòng công chúng.

“Dù sao sống với tư cách là Công nương của Thái tử kế vị và sau này là Hoàng hậu không phải là một vị trí dễ dàng với tôi theo nhiều cách” - Hoàng hậu Michiko nói trong sinh nhật lần thứ 84 của mình vào tháng 10 năm ngoái.

Trong lễ kỉ niệm 50 năm ngày cưới, Nhà vua Akihito từng bày tỏ lòng biết ơn của mình với Hoàng hậu Michiko và thừa nhận rằng không phải lúc nào ông cũng đủ chu đáo với bà, vì hai người xuất thân khác nhau.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phu nhân chúc mừng đám cưới kim cương của Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko. Ảnh: Imperial Household Agency/Reuters
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phu nhân chúc mừng đám cưới kim cương của Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko. Ảnh: Imperial Household Agency/Reuters

Theo kế hoạch, các sự kiện kỉ niệm lễ cưới kim cương của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko sẽ bao gồm hoạt động trình diễn một bài hát dựa trên những bài thơ do Nhật hoàng và Hoàng hậu sáng tác, với sự tham gia của nhạc sĩ Yumi Matsutoya, nữ ca sĩ MISA hát nhạc R&B hàng đầu Nhật Bản và Yuzu, bộ đôi chuyên hát dân ca Nhật Bản.

Đạo diễn phim Takeshi Kitano và nhà khoa học đoạt giải Nobel Y học năm 2012, Shinya Yamanaka dự kiến sẽ có phát biểu mừng đám cưới kim cương này.

Ngoài ra, Thủ tướng Shinzo Abe, Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (KEIDANREN) cùng khoảng 1.800 người sẽ tham dự sự kiện đáng nhớ này.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nguồn gốc và ý nghĩa niên hiệu mới Reiwa (Lệnh Hòa) của Nhật Bản

Hải Anh |

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga công bố, niên hiệu mới của Nhật Bản là "Reiwa" (Lệnh Hòa) xuất phát từ tuyển tập thơ "Manyoshu" (Vạn diệp tập).

Quy trình nghiêm ngặt khi Nhật Bản công bố niên hiệu triều đại mới

Hải Anh |

Chính phủ Nhật Bản công bố niên hiệu cho triều đại trước khi Hoàng đế mới lên ngôi ngày 1.5 là Reiwa (Lệnh Hòa). Quy trình nghiêm ngặt trong việc chọn niên hiệu cho triều đại mới cũng được hé lộ.

Nhật Bản công bố niên hiệu của triều đại mới hậu Hoàng đế Akihito

Thanh Hà |

Trưa 1.4, chính phủ Nhật Bản đã chính thức công bố niên hiệu của triều đại mới khi Thái tử Naruhito lên ngôi Hoàng đế vào ngày 1.5 tới là Reiwa (Lệnh Hòa).

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nguồn gốc và ý nghĩa niên hiệu mới Reiwa (Lệnh Hòa) của Nhật Bản

Hải Anh |

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga công bố, niên hiệu mới của Nhật Bản là "Reiwa" (Lệnh Hòa) xuất phát từ tuyển tập thơ "Manyoshu" (Vạn diệp tập).

Quy trình nghiêm ngặt khi Nhật Bản công bố niên hiệu triều đại mới

Hải Anh |

Chính phủ Nhật Bản công bố niên hiệu cho triều đại trước khi Hoàng đế mới lên ngôi ngày 1.5 là Reiwa (Lệnh Hòa). Quy trình nghiêm ngặt trong việc chọn niên hiệu cho triều đại mới cũng được hé lộ.

Nhật Bản công bố niên hiệu của triều đại mới hậu Hoàng đế Akihito

Thanh Hà |

Trưa 1.4, chính phủ Nhật Bản đã chính thức công bố niên hiệu của triều đại mới khi Thái tử Naruhito lên ngôi Hoàng đế vào ngày 1.5 tới là Reiwa (Lệnh Hòa).