Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình 2022 cho nhà vận động nhân quyền người Belarus Ales Bialiatski, tổ chức nhân quyền Nga Memorial và tổ chức nhân quyền Ukraina Center for Civil Liberties.
Theo Ủy ban Nobel Na Uy, chủ nhân của giải Nobel 2022 đại diện cho xã hội dân sự ở các quốc gia. Các cá nhân và tổ chức này đã nhiều năm cổ vũ quyền phản biện quyền lực và bảo vệ các quyền cơ bản của người dân.
Các cá nhân và tổ chức này đã có nỗ lực nổi bật để ghi lại các tội ác chiến tranh, vi phạm nhân quyền và lạm dụng quyền lực. Họ cùng nhau chứng minh tầm quan trọng của xã hội dân sự với hòa bình và dân chủ.
Trước đây, giải thưởng Nobel hòa bình đã thu hút sự chú ý khi trao giải cho các nhóm và các nhà hoạt động đang nỗ lực ngăn chặn xung đột, giảm bớt khó khăn và bảo vệ quyền con người.
Năm ngoái nhà báo Dmitry Muratov của Nga và Maria Ressa của Philippines được vinh danh giải Nobel hòa bình vì “nỗ lực bảo vệ quyền tự do ngôn luận, vốn là điều kiện tiên quyết cho dân chủ và hòa bình lâu dài”.
Trong mùa Nobel 2022, giải Nobel Y sinh, Vật lý, Hóa học, Văn học đã được công bố lần lượt từ 3.10. Riêng giải Nobel kinh tế năm 2022 sẽ được công bố vào 10.10.
Giải Nobel bao gồm phần thưởng bằng tiền mặt trị giá 10 triệu kronor Thụy Điển (gần 900.000 USD) và sẽ được trao vào ngày 10.12.